"Kịch bản" giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương

Mỹ Hà

(Dân trí) - Lần đầu tiên các học sinh, phụ huynh và giáo viên ở khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương đón giao thừa đặc biệt cùng với khẩu trang và không quên nhiệm vụ chống dịch.

Chia sẻ với PV Dân trí chiều 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu, cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương cho biết, trừ 15 học sinh và 13 phụ huynh được về nhà ăn tết vào tối 29 âm lịch, số học sinh và phụ huynh còn lại đang chuẩn bị cho đêm giao thừa đặc biệt tại khu cách ly.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 1

Phụ huynh, học sinh tự trang trí và chuẩn bị tết trong phòng cách ly. 

Theo cô Lan, mặc dù trong khu cách ly của trường nhưng các học sinh và phụ huynh đã có đào tết, bánh chưng…

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 2

Hoa đào tết trong khu cách ly Tiểu học Xuân Phương. 

Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, ban đầu cô cũng định thực hiện một số "kịch bản" cho cô trò đón giao thừa.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 3

Những "chiến binh nhí" trong phòng cách ly trước thời khắc giao thừa. 

Tuy nhiên, sân trường quá lộng gió, sợ học sinh không đảm bảo sức khỏe. Nếu tổ chức tập trung văn nghệ trong phòng cách ly lại vi phạm khoảng cách theo quy định cách ly.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 4

Theo Hiệu trưởng nhà trường, cô trò ở đây được nhận bánh chưng từ rất sớm. 

Cuối cùng, cô Lan quyết định cho học sinh và phụ huynh đón giao thừa qua màn hình ti vi vì mỗi phòng cách ly đã được tài trợ một chiếc ti vi.

Các em có thể xem chương trình Táo quân, múa các bài hát liên quan đến xuân và sáng mùng 1 lì xì lấy may đầu năm và tiếp tục xét nghiệm.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 5

Các tổ chức đơn vị và cá nhân lì xì học sinh trong khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương. 

Cô Lan cho biết thêm, đợt 1 khu cách ly này có 22 học sinh được về nhà sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SAR-CoV2.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 6

Do học sinh quen hoạt động chạy nhảy hàng ngày nên nhà trường tổ chức các hoạt động nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách theo quy định cách ly. 

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 7

Các hoạt động hàng ngày của học sinh trong khu cách ly. 

Các em phải cách ly tại nhà theo hình thức mới, có phòng riêng thoáng mát với khu vệ sinh khép kín.

Tuy nhiên, cô Lan cho hay, có 7 em học sinh xin phép ở lại tiếp tục hoàn thành đủ thời gian cách ly theo quy định tại trường.

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 8

Nhà trường không thể tổ chức hoạt động đón giao thừa ngoài sân trường vì sợ ban đêm gió lộng, không đảm bảo sức khỏe cho học sinh. 

Kịch bản giao thừa của học sinh khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - 9

Theo đó các em sẽ chỉ múa hát theo nhóm nhỏ và xem ti vi trong phòng cách ly trong đêm giao thừa. 

Nhiều trường hợp khác cũng âm tính 3 lần nhưng chưa được về nhà đợt này do nhà ở của các em chưa chuẩn bị đủ điều kiện cách ly theo yêu cầu của Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm và CDC Hà Nội.