Quảng Trị:

Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tới học sinh khó khăn dịp đầu Xuân

Thanh Phong

(Dân trí) - Ngày 24/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Nhằm giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại địa phương có kinh phí trang trải việc học tập, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao học bổng SEEDS học kỳ 2 năm học 2020-2021 (do tổ chức Vòng tay Thái Bình hỗ trợ) đến 123 em học sinh của 12 trường THPT.

Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tới học sinh khó khăn dịp đầu Xuân - 1

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Trị trao học bổng học kỳ 2, năm học 2020-2021 đến các học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Học bổng được phân chia thành nhiều mức, thấp nhất khoảng 500 ngàn đồng, cao nhất gần 30 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng được trao lần này là 556 triệu đồng.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, từ năm học 2018-2019, học bổng SEEDS bắt đầu hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Quảng Trị.

Đến năm học 2020-2021, tổng mức hỗ trợ của học bổng đối với học sinh, sinh viên của địa phương hơn 5,3 tỷ đồng.

Riêng năm học 2020-2021, ngoài nguồn kinh phí đã cam kết tài trợ học bổng cho hơn 300 học sinh (54 học sinh THCS, 240 học sinh THPT và 20 sinh viên), tổ chức trên đã hỗ trợ thêm cho các gia đình bị ngập lụt gần 400 triệu đồng, xây dựng 5 mái ấm tình thương khuyến học với tổng kinh phí 325 triệu đồng, tài trợ tiền ăn bán trú cho học sinh hơn 260 triệu đồng.

Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tới học sinh khó khăn dịp đầu Xuân - 2

Lãnh đạo Hội Khuyến học nhấn mạnh, học bổng giúp các em có nguồn kinh phí trang trải việc học

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Trị cho biết, đối với địa phương còn khó khăn như Quảng Trị thì mức hỗ trợ trên dành cho học sinh là rất lớn. Đặc biệt, đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu ý chí học tập thì học bổng đã khích lệ, động viên, tiếp sức cho các em học tập tốt.

Ngày càng có nhiều học sinh được hưởng lợi từ học bổng này, đây là nguồn kinh phí vô cùng ý nghĩa để các em trang trải việc học tập.