Hà Nội: Không "đóng sập" cổng trường dù có học sinh là F0

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sau ngày đầu tiên học sinh THCS (trừ lớp 6) ở 12 quận nội thành Hà Nội trở lại trường, đã có các ca F0 trong lớp học nhưng nhà trường "khoanh vùng" theo hướng dẫn mới, không "đóng sập" cửa trường.

Tỷ lệ học sinh đến trường cao

Sau ngày đầu tiên học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn TP Hà Nội đến trường, nhiều nơi đạt tỷ lệ cao.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 9/2, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết, trong ngày đầu tiên, 97% học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Các trường học đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong và ngoài lớp học theo đúng quy định, mua thêm test nhanh, máy sát khuẩn tự động…

Bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Long Biên cũng cho PV Dân trí hay, trong ngày đầu tiên, quận này có 96,5% học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Cụ thể, toàn quận có gần 16.000 học sinh trở lại trường học trực tiếp, vắng mặt 592 học sinh trong đó có 26 F0, 135 học sinh về quê chưa lên, 147 học sinh nghỉ ốm và 177 học sinh nghỉ với các lý do khác.

Hà Nội: Không đóng sập cổng trường dù có học sinh là F0 - 1

Sau ngày đầu tiên học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn TP Hà Nội đến trường, nhiều nơi đạt tỷ lệ cao (Ảnh: Đỗ Linh).

Ngày 9/2, quận Long Biên tiếp tục rà soát công tác phòng chống dịch tại các trường; bàn giao 4 trường mầm non trước đó được trưng dụng làm khu cách ly để vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường; vận động các gia đình cho con em tiêm vaccine; cách xử lý các tình huống khi có CBGVNV và học sinh tại trường học là F0.

Được biết trước khi mở cửa trường học trở lại, quận Long Biên đã khảo sát, có 99% phụ huynh học sinh đồng ý cho con em trở lại trường.

Tại quận Thanh Xuân, theo Trưởng phòng GD-ĐT, sau ngày đầu trở lại trường, quận này không xảy ra sự cố gì đặc biệt. Việc xử lý khi có các ca F0, rà soát F1 được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng trước đó.

Không bỏ rơi các F0, F1

Sau ngày đầu tiên đi học trực tiếp, nhiều trường học ở Hà Nội phát hiện thấy các ca F0. Nhà trường đã rà soát các em tiếp xúc gần để khoanh vùng F1, cho cách ly tại nhà và cho các em tham gia học trực tuyến, duy trì lịch dạy học của lớp đó, không đóng cửa toàn bộ lớp/trường học như trước đây.

Tại Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), trong những ngày đầu tiên, gần 100 học sinh của cả 3 khối lớp 7, 8, 9 chưa đến trường.

Nhà trường tổ chức mỗi khối một lớp học trực tuyến để giúp các em này không bị gián đoạn việc học.

Tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm), sáng đầu tiên có 8 học sinh là F0 và 38 học sinh là F1 của nhà trường không thể tới lớp và sẽ tham gia học trực tuyến.

Hà Nội: Không đóng sập cổng trường dù có học sinh là F0 - 2

Sau ngày đầu tiên học sinh THCS (trừ lớp 6) và THPT ở 12 quận nội thành Hà Nội trở lại trường, đã có các ca F0 trong lớp học (Ảnh: Mỹ Hà).

Bà Hằng cho hay, trong ngày đầu tiên, có 3 học sinh là F0 ở Trường THCS Văn Khê.

Sau khi gia đình báo có F0, các giáo viên rà soát, báo cáo với Y tế phường để rà soát theo quy định và cho học sinh trở về nhà và cách ly.

Qua theo dõi y tế, mặc dù xét nghiệm, các học sinh này vẫn dương tính nhưng sức khỏe bình thường, không ho, sốt và vẫn ở nhà học trực tuyến.

Đối với một số học sinh tiếp xúc gần với hai F0 trên đây, cũng được tạm nghỉ ở nhà học trực tuyến và theo dõi sức khỏe một thời gian.

Cũng theo bà Hằng, ngày hôm nay (9/2), lớp này vẫn học bình thường và không "đóng sập" cửa trường sau khi phát hiện thấy F0.

"Chúng tôi xác định khi mở cửa trường học, chắc chắn sẽ xuất hiện các ca F0 nhưng quận đã tập huấn cho các nhà trường phương pháp xử lý, không hốt hoảng và khoanh vùng các đối tượng gần, không đóng cửa trường như trước đây.

Cũng như một số quận khác, quận Hà Đông, Thanh Xuân…, cũng lắp đặt thiết bị tại các phòng học để giáo viên dạy song song hai hình thức, nhờ vậy các học sinh này vẫn được học trực tuyến cùng nội dung với các bạn trên lớp và giáo viên không bị quá tải vì phải dạy nhiều ca.

Tại quận Long Biên, theo bà Hà, 100% trường THCS ở đây bố trí phòng cách ly y tế, có thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, kit test nhanh Covid-19 theo quy định.

Trong đó, toàn quận có 15/24 trường đã trang bị 42 thiết bị đo thân nhiệt và khử khuẩn tự động; 100% các trường có phòng học lắp đặt trang thiết bị dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo bà Hà, quận này đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội có hướng dẫn cụ thể về công tác bán trú, học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng chương trình GDPT 2018 và thuận lợi cho cha mẹ học sinh.