Hà Nội khảo sát ý kiến về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Mỹ Hà

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận, UBND thành phố khảo sát, lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 THPT năm 2023- 2024.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 16/2, lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc lấy ý kiến khảo sát này do UBND Thành phố Hà Nội thực hiện.

Cụ thể, phiếu khảo sát ghi rõ: "Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS theo quy định của Luật Giáo dục, thầy cô giáo lựa chọn phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024", thông báo ghi.

Theo đó, phiếu khảo sát đưa ra 3 phương án gồm: Thi 3 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ); thi 4 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm) và ý kiến khác.

Hà Nội khảo sát ý kiến về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 - 1

UBND thành phố lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 THPT năm 2023- 2024 (Ảnh: Mỹ Hà).

Như vậy, theo nội dung thông báo kể trên, UBND TP Hà Nội chỉ khảo sát ý kiến thầy cô giáo.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Phạm Thị Xuân Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã nhận được phiếu khảo sát và đã có phương án lựa chọn.

Theo cô Oanh, không có phương án thi nào là tuyệt đối, mỗi cách thức có những ưu nhược điểm riêng, dù là lựa chọn thi 3 hay 4 môn.

Một Hiệu trưởng trường THCS ở quận Ba Đình cho hay, nhà trường nhận được link khảo sát qua một nhóm thông tin liên lạc.

Theo vị hiệu trưởng này, nhiều phụ huynh và giáo viên mong muốn học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông bằng 3 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ). Tuy nhiên, hiệu trưởng này chọn điền vào phiếu khảo sát phương án thi 4 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm).

Chị Phạm Thị Hằng, phụ huynh có con đang học lớp 9, trường THCS Lômônôxốp Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chị nhận được đường link vote (bỏ phiếu) từ những phụ huynh khác. Đường link này đóng lúc 16h ngày 16/2.

Phụ huynh cũng tham gia bỏ phiếu, tuy nhiên việc truy cập đường link khá chật vật do quá tải. Chị Hằng phải vào tới lần thứ 4 mới vote được.

"Nhiều bạn bè tôi, kể cả những người có con chưa lên lớp 9, cũng tham gia ủng hộ thi 3 môn để giảm áp lực cho các con.

Thời gian vote khá ngắn, link lại khó truy cập, nên nhiều phụ huynh trong lớp con trai tôi chưa kịp vote thành công thì đã hết giờ", chị Hằng nói.

Được biết kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng bởi mỗi năm, Hà Nội chỉ dành khoảng 60% suất học trường công, số còn lại phải có các lựa chọn khác, trong khi phụ huynh luôn đặt kỳ vọng cao vào con cái.

Phương thức tổ chức thi của Hà Nội cũng vấp sự phản ứng của dư luận khi tổ chức 4 bài thi, trong đó 3 bài thi được biết trước gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và gần kỳ thi mới công bố bài thi thứ tư.

Trao đổi với PV Dân trí trước đó, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã trình phương án tuyển sinh lớp 10 lên UBND TP Hà Nội và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt.

Về câu hỏi liên quan đến nguyện vọng của phụ huynh học sinh mong muốn Hà Nội thi 3 môn vào lớp 10, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng sẽ xem xét trên cơ sở sao cho học sinh không áp lực.