Gần 3.000 học sinh Thanh Hoá bỏ học

(Dân Trí) - Nguồn tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hoá cho hay, sang học kỳ 2 năm học 2008-2009, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.963 học sinh các cấp bỏ học.

Trong đó, bậc THPT có 1.192 học sinh bỏ học, THCS có 1.744 và Tiểu học có 27 em bỏ học. Số học sinh bỏ học nhiều nhất tập trung ở các huyện miền núi, vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh như: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước…
 
Thời gian qua, các cấp và các trường học trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động dạy và bồi dưỡng thêm cho các học sinh thuộc dạng yếu kém, học sinh từng bỏ học, sau đó trở lại trường học tiếp. Các trường, phòng GD-ĐT đã tích cực giải quyết tình trạng học sinh bỏ học, trong đó nhất là học sinh ở các xã vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh cũng đã tích cực vào cuộc để giải quyết tình trạng học sinh bỏ học; đồng thời động viên các em bỏ học từ những năm học trước trở lại trường. 

Duy Tuyên