Chế độ miễn giảm học phí dành cho ai?

Quy định miễn giảm học phí được áp dụng chung cho tất cả sinh viên hay chỉ dành cho sinh viên hệ công lập? (Vu Tuan Anh -tuananhc8@yahoo.com)

Hiện tại có hai quy định về chế độ, chính sách miễn giảm học phí cho SV hệ công lập và ngoài công lập.

 

Quy chế dành cho học sinh ngoài công lập như sau: Chế độ miễn giảm học phí được áp dụng đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của liệt sĩ, con của thương binh (Kể cả con thương binh loại B đã được xác nhận từ trước ngày 31/12/93 đang hưởng trợ cấp hàng tháng), con của người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh (Kể cả con của bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% đã được xác nhận từ ngày 31/12/94 trả về trước đang hưởng trợ cấp hàng tháng).

 

Học sinh, sinh viên là con của thương binh, bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh thuộc các diện ưu đãi nêu trên, đã làm xong thủ tục hưởng chế độ hoặc đang hưởng chế độ miễn giảm học phí trong thời gian học, mà bố mẹ từ trần thì vẫn được tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi, nếu còn tiếp tục theo học.

 

Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí đối với các sinh viên sau: SV đang học tại các trường đào tạo và các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục không chính qui, đã hưởng chế độ ưu đãi ở một trường đại học, nay tiếp tục học thêm một chuyên ngành đại học khác, các khóa sau đại học, lưu học sinh Việt nam đang học ở nước ngoài.

 

Mức thanh toán học phí bằng với mức quy định của trường công lập.

 

Theo Vietnamnet