Căng thẳng tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của học trò Hà Nội

M. Hà

(Dân trí) - Nhiều trường THPT của Hà Nội có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 gấp đôi so với chỉ tiêu như Trường Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Kim Liên, Cầu Giấy…

Theo số liệu do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, trong đợt tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2021-2022, thành phố có hơn 93.000 học sinh ở Hà Nội đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập nhưng tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chỉ ở mức hơn 67.400.

Nhiều trường có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 gấp đôi so với chỉ tiêu như trường THPT Yên Hòa: số đăng ký nguyện vọng 1 là 2.096 NV1/720 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi: 1/ 2).

Tương tự, trường THPT Kim Liên: 1.484 NV1/675 chỉ tiêu và trường THPT Phan Đình Phùng: 1.287 NV1/600 chỉ tiêu đều có tỷ lệ chọi khoảng1/2;…

Các trường Lê Quý Đôn - Hà Đông, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung - Hà Đông, Nhân Chính, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy cũng có số lượng thí sinh đăng ký lớn gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Cụ thể chỉ tiêu và số học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập ở Hà Nội như sau:

Căng thẳng tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của học trò Hà Nội - 1
Căng thẳng tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của học trò Hà Nội - 2
Căng thẳng tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của học trò Hà Nội - 3

Trong khi đó, 13 trường THPT ở Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký còn ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Thậm chí, tại trường Nguyễn Văn Trỗi, Minh Quang, số lượng đăng ký chỉ bằng 1/2 chỉ tiêu tuyển.

Nếu như các năm trước, sau khi biết tỷ lệ chọi vào từng trường, học sinh nếu có nhu cầu sẽ được làm đơn xin đổi nguyện vọng (1 lần) theo thời gian quy định. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Nội bãi bỏ quy định này.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6.

Cụ thể, ngày 10/6, thí sinh thi Ngữ văn vào buổi sáng, Toán vào buổi chiều. Sáng 11/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và Lịch sử.