Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ hỗ trợ học sinh, trường học tỉnh Bình Định

Nhật Hồng

(Dân trí) - Ngày 25-11, trong chuyến tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã thăm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trường học bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ hỗ trợ học sinh, trường học tỉnh Bình Định - 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng xe đạp cho 30 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thăm và chia sẻ với thầy trò một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định,  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao chính quyền địa phương đã tích cực quan tâm chăm lo cho  giáo dục. Các trường học đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới dạy học đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ hỗ trợ học sinh, trường học tỉnh Bình Định - 2

Thực hiện lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về chung tay giúp đỡ các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình tặng ngành giáo dục Bình Định 1 tỷ đồng.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ hỗ trợ học sinh, trường học tỉnh Bình Định - 3

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã tặng nhiều sách, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em tới học sinh tỉnh Bình Định.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, thời gian qua bão lũ ảnh hưởng gây thiệt hại đến nhiều tỉnh miền Trung, trong đó nhiều trường học bị ảnh hưởng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học sinh…

Bộ GD&ĐT đã kêu gọi toàn ngành chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục miền Trung vượt qua khó khăn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lũ. Bởi sau bão, lũ, hàng chục giáo viên, học sinh thiệt mạng. Nhiều trường học ngập sâu. Thiết bị dạy học, sách vở bị cuốn trôi, mất mát và hư hỏng nặng. Hầu hết học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ hỗ trợ học sinh, trường học tỉnh Bình Định - 4

 Trong chuyến tiếp xúc cử tri này, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tặng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định một số màn hình ti vi, bộ máy tính và máy in…

"Phải cần nhiều thời gian mới có thể khắc phục được những thiệt hại này. Nhưng giờ đây, học sinh cần sách vở để đến trường, cơ sở vật chất cần được khắc phục sớm để ổn định việc dạy và học" - Bộ trưởng Nhạ nói.

Theo Bộ trưởng, trước mắt, các nguồn ủng hộ sẽ tập trung ưu tiên tặng sách, vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách, vở đến trường. Các nguồn ủng hộ cũng sẽ được sử dụng để khắc phục một phần khó khăn, thiếu thốn về bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập.