Bộ GD-ĐT bác thông tin thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức tự luận

Mỹ Hà

(Dân trí) - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ chuyển từ hình thức trắc nghiệm sang tự luận và một số "đề xuất" khác. Bộ GD-ĐT cho biết, đây hoàn toàn là thông tin giả mạo.

Cụ thể, ngày 11/8, một số diễn đàn học sinh, sinh viên trên mạng xã hội lan truyền thông tin, từ năm 2022, Bộ GD-ĐT sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, năm 2022, Bộ GD-ĐT đề xuất chuyển từ hình thức thi trắc nghiệm sang tự luận; đưa các tác phẩm ngoài chương trình vào đề thi môn Ngữ văn; đề thi sẽ khó hơn và có thể thi trên máy tính; các trường ĐH đồng loạt tổ chức thi riêng…

Bộ GD-ĐT bác thông tin thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức tự luận - 1

Tin giả về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đang lan truyền trên mạng xã hội. 

Thông tin trên chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào phát ngôn và đăng tải nhưng thu hút nhiều bình luận và lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ khẳng định, những nội dung này là không chính xác. Vì vậy, cộng đồng mạng cần cảnh giác. Bộ GD-ĐT đã thông báo tới các bộ phận chức năng để giải quyết.

Được biết, trong một lần phỏng vấn của PV Dân trí mới đây, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, kỳ thi THPT năm 2021-2025 sẽ ổn định như hiện nay.

Về việc tổ chức thi trên máy tính, theo ông Trinh, cần có lộ trình và thực hiện một số công việc. Trước hết, phải ban hành được quy chế thi trên máy tính.

Bộ GD-ĐT bác thông tin thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng hình thức tự luận - 2

Thông tin giả đưa nhiều "đề xuất" không có thật. 

Thứ hai, phải chuẩn bị cơ sở vật chất, bao gồm phòng máy tính, đường mạng, các thiết bị an ninh, phần mềm điều hành thi.

Thứ ba, chuẩn bị đội ngũ vận hành máy tính bởi phương thức thi này khác so với cách thi cũ.

Thứ tư, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho học sinh, nhất là kỹ năng sử dụng máy tính hoặc phần mềm thi.

Để thực hiện được việc này, trước mắt sẽ phải thử nghiệm và tiến tới mở rộng dần hình thức thi trên máy tính cùng với duy trì việc tổ chức thi trên giấy.

Như vậy, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được Bộ GD-ĐT tính toán thực hiện theo lộ trình, từng bước cẩn trọng, không thay đổi đột ngột như thông tin giả mạo.