Bạc Liêu: Khi nào học sinh vùng "xanh, vàng" được học trực tiếp?

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, tỉnh cấp độ 3 thì không thể cho học sinh toàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại. Nhưng trong đó có huyện, xã cấp 1, 2 thì nghiên cứu xem cho học sinh đi học.

Chiều 22/12, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết học sinh của tỉnh đang học trực tuyến. Theo tiến độ hiện nay thì cấp học THCS và THPT cuối tháng 12 sẽ hoàn thành học kỳ 1, còn cấp Tiểu học đến 20/1/2022 thì hoàn thành.

"Cơ bản sẽ hoàn thành học kỳ 1 năm học 2021-2022 trước Tết Nguyên đán. Sau Tết thì tiếp tục thực hiện học kỳ mới", bà Sang thông tin.

Theo bà Lâm Thị Sang, với tình hình dịch Covid-19 hiện nay thì theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức cho học sinh đi học lại (học trực tiếp) hoàn toàn do địa phương khi xác định đủ điều kiện đảm bảo yên tâm về cơ sở vật chất và phòng, chống dịch.

"Sở cũng đang có kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học lại, sẽ có văn bản chính thức sau", bà Sang nói.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bạc Liêu vào chiều 22/12, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu nêu ý kiến, nếu cho học sinh đi học lại thì tỉnh ít nhất dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng), tốt nhất là cấp độ 1 (vùng xanh).

"Học sinh đi học lại thì trước mắt cũng tổ chức thí điểm chứ không ồ ạt. Thí điểm theo từng khối lớp, từng địa phương và thậm chí cả số lượng học sinh trên lớp", bà Sang nói.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế xem các điều kiện tổ chức học sinh học tập, sinh hoạt ra sao. Nếu như có trường hợp F0 xảy ra trong trường thì xử lý thế nào như việc cách ly, di duyển…

Người đứng đầu ngành giáo dục Bạc Liêu cũng cho biết, hiện có rất nhiều trường học từ mầm non đến THPT đang được trưng dụng làm cơ sở thu dung, cách ly, điều trị F0.

"Nếu địa phương nào sắp xếp được điều kiện cơ sở vật chất rồi thì gom lại, cảm thấy ổn thì chuyển trả cơ sở lại cho trường, để trường khảo sát vấn đề hư hỏng thế nào, cần sửa chữa gì. Việc sửa chữa hoàn tất cho học sinh đi học trở lại thì theo chúng tôi ít nhất cũng phải cả tháng", bà Sang kiến nghị.

Trước ý kiến của lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho rằng tỉnh cấp độ 3 thì không thể cho học sinh toàn tỉnh đi học trở lại được.

"Toàn tỉnh cấp độ 3 nhưng trong đó cấp huyện, xã có thể là cấp 1, cấp 2. Việc này đề nghị các địa phương có nghiên cứu, đánh giá xem cho học sinh đi học được không", ông Thiều gợi ý.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu, khi đủ điều kiện thì các địa phương xem xét trả lại các cơ sở trường học để tiến hành sửa chữa, vệ sinh… nhằm chuẩn bị tốt nhất cho con em đi học trở lại.