Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi

(Dân trí) - Mới vừa 6 tuổi nhưng cô bé Khánh Đan đã tỏ ra khá chững chạc, câu chuyện phía sau cô bé sớm trưởng thành khi sống một mình cùng mẹ đã khiến cho Xuân Lan xúc động suýt rơi nước mắt.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 1

H, hai thiên thần nhỏ 6 tuổi Minh Hiếu và Khánh Đan đã xuất hiện tại căn phòng bí mật của chương trình

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 2

Minh Hiếu, còn có biệt danh là Sonny là một cậu bé có tính năng động và có phần lém lỉnh khiến cho hai MC cũng như các phụ huynh nhiều lần bật cười.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 3

Khác với Minh Hiếu, cô bé Khánh Đan - ở nhà gọi mà Mi lại mang đến một cảm xúc lắng đọng vì sự khác biệt về tính cách.

Cô bé được Xuân Lan khen có một gương mặt rất “sáng sân khấu”, đồng thời bé cũng tỏ ra rất chững chạc so với tuổi khi luôn trả lời câu hỏi của Xuân Lan rất rõ ràng, chậm rãi và điềm tĩnh. Kể cả khi kể về chuyện bị mẹ đánh hay là nỗi sợ mẹ bị cướp đi bởi người đàn ông khác, bé Mi cũng rất từ tốn mà chia sẻ.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 4

Từ câu hỏi có bao giờ thấy mẹ khóc chưa ở phần hỏi đáp tại vòng 2, bé Mi thành thật trả lời là có. “Con làm cho mẹ buồn rồi mẹ khóc. Lúc có khách là con trai qua nhà chơi là con tỏ ra rất tức giận làm cho mẹ buồn rồi mẹ khóc”, Khánh Đan kể.

Khi nghe chia sẻ của bé, thêm khi MC Xuân Lan hỏi” “Vậy ba của con đâu?” và bé chần chừ vài giây mới trả lời được “Ba con đang ở dưới quê rồi”, mọi người mới vỡ lẽ ra rằng gia đình cô bé thiếu một “mảnh ghép”.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 5

Mẹ bé Khánh Đan rơi nước mắt chia sẻ: “Thực ra là mẹ với ba không có ở chung nữa, cho nên bé có cảm giác sợ mất đi mẹ".

"Bé không muốn bất kỳ người khác phái nào đến gần mẹ. Ngay cả lúc dẫn bé đi quay, ba của những đứa bé khác đến nói chuyện Khánh Đan cũng tỏ thái độ khó chịu. Bé chạy đến ngồi chính giữa, chuyện này chỉ có mẹ hiểu nhưng những người khác không hiểu, nên mẹ mới hỏi bé sao con lại ngồi chen vào chính giữa, sao con không làm nhiệm vụ của con đi? Thì bé nói là con không muốn ai ngồi gần mẹ, vì con sợ là sẽ lấy mẹ của con đi!”, mẹ của Khánh Đan nghẹn ngào kể tiếp câu chuyện dở dang của con gái.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 6

Mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, cô bé đã khóc vì nghe tiếng nấc của mẹ từ căn phòng của MC Phát La.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 7

Hiểu rõ nỗi khổ của các bà mẹ đơn thân cũng như nỗi lòng con trẻ, MC Xuân Lan đã suýt khóc khi nhìn thấy những giọt lệ của Khánh Đan rơi xuống.

Trao đổi thêm với mẹ của Khánh Đan, chị chia sẻ là tuy rất nhỏ nhưng Khánh Đan đã có nhận thức rất rõ về tình thân và hoàn cảnh gia đình. Điều này khiến cho cô bé chững chạc hơn những bạn đồng trang lứa. Cô bé còn biết được cách đề phòng bị bắt cóc và cách xử lý tình huống rất thông minh vì đã được mẹ dạy rất kỹ về điều này. Chị chia sẻ luôn dạy bảo cô bé bằng những chuyện thật trong gia đình và đời sống.

Xuân Lan suýt khóc vì đồng cảm với cô bé 6 tuổi   - 8

Mẹ Khánh Đan chia sẻ: “Đôi lúc bé nhớ ba, nhưng sợ mẹ buồn nên ít nhắc. Bé hay hỏi mẹ có giận ba không, mẹ có ghét ba không, nhưng mà mình cũng trả lời là bây giờ ba với mẹ như bạn bè vậy đó, mẹ không có ghét ba con. Mình không muốn tiêm vào đầu bé những suy nghĩ tiêu cực vì bé còn quá nhỏ”.

Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh, hai anh em Khánh Đan vẫn được mẹ cho gặp mặt ba. Sau chương trình, bé Mi đã thay đổi thái độ một cách tích hơn khi được cô Xuân Lan nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ bé còn kể về nhà bé đã xin lỗi mẹ rất chân thành: “Bé có nói xin lỗi mẹ, nói con không muốn làm cho mẹ buồn nữa, con sẽ không nói hỗn như vậy nữa đâu!”.

Băng Châu