Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần I:

Xem các chiến sĩ chơi nhạc cụ dân tộc cực "sung"

(Dân trí) - Phần biểu diễn của các nghệ sĩ áo lính thuộc Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sáng 6/6 đã gây nhiều hứng thú bởi các chiến sĩ chơi nhạc dân tộc quá hay và cực kỳ sung sức.

Góp mặt trong liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần I, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã mang đến 5 tiết mục rất mạnh mẽ, ấn tượng nhưng không kém phần kỹ thuật điêu luyện cao là Hòa tấu dàn nhạc Suối nguồn; Độc tấu đàn bầu Niềm tin tất thắng; Tam tấu gõ dân tộc Ngẫu hứng nhịp chèo; Độc tấu đàn tam thập lục Mùa thu quê hương và Hòa tấu dàn nhạc Lý Ngựa ô.

Nều như tác phẩm đầu tiên dựng lại cảnh vua Hùng mở cõi đầy tính sử thi thì bản độc tấu đàn bầu của Thanh Thủy mang tên Niềm tin tất thắng cuốn hút mọi người bởi kỹ thuật và độ mềm mại khi tiếng đàn vang lên, thì phần diễn đàn tam thập lục và đặc biệt là nhiều ngạc nhiên khi một bài lý xứ Huế làLý Ngựa ô lại được các giảng viên, sinh viên trường trình diễn quá chuẩn cũng như có thêm nhiều biến tấu sáng tạo.

Hào hứng nhất, gây bất ngờ nhất có lẽ là tam tấu gõ bộ trống dân tộc gồm trống đại, trống tiểu... Xây dựng hình ảnh 3 chiến sĩ đang gõ trống. 2 chiến sĩ cấp dưới gõ trống đại còn chỉ huy gõ dàn trống tiểu. Vì muốn thử sức nên 2 chiến sĩ trẻ tìm mọi cách để đến gõ lén trống tiểu của chỉ huy. Bị chỉ huy phát hiện, dù bị ra lệnh, thổi còi vè lại vị trí cũ nhưng 2 chàng chiến sĩ đã tinh nghịch dùng mọi cách để được đánh trống. Cuối cùng, khi đã thành thục kỹ năng, cả ba đã trở thành một nhóm đánh trống dân tộc hoàn hảo.

Chiến sĩ trẻ bị chỉ huy bắt quả tang khi đánh trống lén
Chiến sĩ trẻ bị chỉ huy bắt quả tang khi đánh trống lén - hoạt cảnh trong tam tấu gõ dân tộc Ngẫu hứng nhịp chèo

Trong liên hoan này cũng ghi nhận trường hợp các thầy cô, học sinh Trường trung học văn hóa nghệ thuật Huế đã biểu diễn hay, đầy tự tin 4 tiết mục mang tính cung đình và đương đại là Hòa tấu Nhã nhạc cung đình Huế (gồm: Đại nhạc Tam luân cửu chuyển cầu cho quốc thái dân an, Tiểu nhạc Long ngâm để đón tiếp quan khách, Đại nhạc Du xuân, Tẩu mã vui cùng lễ hội); Phụng vũ (nhạc múa cung đình Huế); Tam tấu đàn tranh, tam thập lục và sáo trúc Khúc biến tấu; Ước vọng do giáo viên Phan Đăng Ngọc đàn nhị và dàn nhạc dân tộc. Trường cũng đã được nhiều khán giả vỗ tay khen ngợi sau khi kết thúc phần thi được xem là thành công.

Hoạt cảnh vua Hùng

Hoạt cảnh vua Hùng trong Hòa tấu dàn nhạc Suối nguồn
 
Độc tấu đàn bầu

Độc tấu đàn bầu Niềm tin tất thắng
 
Độc tấu đàn bầu

Các nghệ sĩ mặc áo lính của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đem tới nhiều tiết mục mới đặc sắc cho hội thi
 
Nhạc phẩm

Nhạc phẩm Lý Ngựa ô
 
Tam tấu bộ gõ dân tộc

Tam tấu bộ gõ dân tộc Ngẫu hứng nhịp chèo với hoạt cảnh 3 người lính đánh trống
 
Lính trẻ đánh trống đại

Lính trẻ đánh trống đại
 
Chỉ huy đánh dàn trống tiểu

Chỉ huy đánh dàn trống tiểu
 
Bỗng 1 chàng lính trẻ đến đánh lén bộ trống tiểu của chỉ huy

Bỗng 1 chàng lính trẻ đến đánh lén bộ trống tiểu của chỉ huy
 
Và đến chàng lính trẻ thứ 2 cũng nhập cuộc đánh lén

Và đến chàng lính trẻ thứ 2 cũng nhập cuộc đánh lén
 
Ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn chỉ huy

Ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn chỉ huy
 
Chỉ huy phát hiện và tuýt còi đuổi lính trẻ ra chỗ khác

Chỉ huy phát hiện và tuýt còi đuổi lính trẻ ra chỗ khác
 
Bị đuổi, 2 chàng lính trẻ đứng nhìn chỉ huy để học ké kỹ thuật

Bị đuổi, 2 chàng lính trẻ đứng nhìn chỉ huy để học ké kỹ thuật
 
Và đánh chiêng phụ họa theo và

Và đánh chiêng phụ họa theo và rồi, 2 chàng lính trẻ quay trở lại với những kỹ thuật điêu luyện hơn, cùng hòa nhịp với chỉ huy đánh điệu trống liên hồi đầy biến hóa kết thúc phần diễn
Phần diễn của Trường trung học văn hóa nghệ thuật Huế

Phần diễn của Trường trung học văn hóa nghệ thuật Huế
 
Chiêng trống cất lên trong hòa tấu Nhã nhạc cung đình Huế với 3 bài chính là Đại nhạc

Chiêng trống cất lên trong hòa tấu Nhã nhạc cung đình Huế với 3 bài chính là Đại nhạc Tam luân cửu chuyển , Tiểu nhạc Long ngâm, Đại nhạc Du xuân, Tẩu mã
 
3 cô giáo của trường chơi đàn tranh, tam thập lục, sáo trúc trong

3 cô giáo của trường chơi đàn tranh, tam thập lục, sáo trúc trong Khúc biến tấu
 
Đàn nhị cùng dàn nhạc dân tộc trong bài

Đàn nhị cùng dàn nhạc dân tộc trong bài Ước vọng
Tập thể thầy cô trường chụp ảnh lưu niệm sau buổi diễn.
Tập thể thầy cô trường chụp ảnh lưu niệm sau buổi diễn.

Đại Dương