Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ

Mi Vân

(Dân trí) - Sau vài ngày im lặng trước những lời tố cáo của vợ cũ, Lý Tịnh Lôi, ngôi sao ca nhạc Vương Lực Hoành đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân vào đêm 19/12.

Ngày 15/12, Vương Lực Hoành bất ngờ thông báo anh và vợ, Lý Tịnh Lôi, chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống và có ba con chung. Nam ca sĩ nổi tiếng khẳng định, dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn xem nhau là người một nhà. Nam ca sĩ giải thích, hôn nhân của họ tan vỡ do bất đồng quan điểm sống.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, vợ anh - Lý Tịnh Lôi, một phụ nữ làm việc ngoài làng giải trí và có bằng tiến sĩ tại Mỹ, bất ngờ đăng đàn tố cáo nam ca sĩ là người bạc bẽo, ép cô ly hôn, thường xuyên ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm trong thời điểm họ còn là vợ chồng. Cô cũng tố cáo gia đình chồng đối xử bất công, xem cô là "công cụ sinh nở"…

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 1

Vợ của Vương Lực Hoành vẫn là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi đăng đàn tố cáo chồng sống thác loạn, bội bạc. 

Theo Lý Tịnh Lôi, 8 năm qua, cô sống trong sự nghi ngờ và nhục mạ của Vương Lực Hoành lẫn gia đình nhà chồng. Trước khi kết hôn, họ yêu cầu cô ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân bất bình đẳng, và không được phép ý kiến do lo sợ khối tài sản của Vương Lực Hoành bị bòn rút.

Vương Lực Hoành bị ảnh hưởng hình ảnh, nhãn hàng quay lưng

Những chia sẻ gây sốc của Lý Tịnh Lôi lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông, khiến hình ảnh của nam ca sĩ trong mắt công chúng giảm sút. Chỉ trong vòng mấy ngày, một số nhãn hàng đột ngột hủy hợp tác với Vương Lực Hoành vì sợ liên lụy.

Ngày 18/12, xuất hiện tại sân bay sau khi xảy ra bê bối, Vương Lực Hoành vẫn mỉm cười chào khán giả. Khi đến Đài Loan, nam ca sĩ cách ly tại khách sạn S của Uông Tiểu Phi, chồng cũ Từ Hy Viên. Khi bị phóng viên chụp hình, Vương Lực Hoành dùng điện thoại soi đèn pin để tránh ống kính và từ chối trả lời phỏng vấn. 

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 2

Hình ảnh của Vương Lực Hoành bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những tiết lộ của vợ cũ. 

Trước bê bối tình cảm, Vương Lực Hoành là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Nam ca sĩ có khối tài sản hơn 107 triệu USD và luôn được ca ngợi là "thần tượng chất lượng cao" vì có hình tượng đẹp, yêu vợ chiều con, ít scandal.

Cha ruột của Vương Lực Hoành tố con dâu, bênh vực con trai

Ngày 19/12, cha ruột của Vương Lực Hoành bất ngờ lên tiếng bênh vực con trai. Ông Vương Đại Trung đã viết thư tay, phản bác các cáo buộc của con dâu cũ Lý Tịnh Lôi.

Ông Vương giải thích, Lý Tịnh Lôi mang thai và ép Vương Lực Hoành kết hôn. Năm 2013, gia đình phản đối cuộc hôn nhân giữa hai người nhưng vì thương Lý Tịnh Lôi đã mang thai nên gia đình chấp nhận cô con dâu này. Trong những năm là người một nhà, gia đình họ Vương đối xử với cô rất tốt, không giống những gì cô đăng tải trên trang cá nhân.

Ông Vương nói thêm rằng, khi chung sống, vợ chồng Vương Lực Hoành nảy sinh mâu thuẫn và chính thức ly thân vào năm 2019. Ông cho biết, con trai ông vẫn làm tròn trách nhiệm với các con và không ngoại tình khi chưa hoàn tất thủ tục chia tay.

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 3

Ngày 19/12, cha ruột của Vương Lực Hoành bất ngờ lên tiếng bênh vực con trai và tố ngược con dâu cũ. 

"Thỏa thuận ly hôn giữa hai người đã được ký. Lý Tịnh Lôi đòi hàng trăm triệu Đài tệ chi phí sinh hoạt, muốn có bảo mẫu, lái xe riêng, muốn có nhà riêng, chúng tôi đều đồng ý", ông Vương chia sẻ.

Ông nói thêm rằng: "Việc đồng ý cho hai con kết hôn năm xưa là sai lầm, tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Sau khi thấy con trai bị vu cáo, tôi rất thống khổ, chỉ hy vọng mọi người có cái nhìn khách quan. Vương Lực Hoành không phải kẻ bại hoại, các cháu của tôi không nên bị điều này làm ảnh hưởng".

Ngay lập tức, Lý Tịnh Lôi đáp trả với giọng mỉa mai gia đình chồng cũ. Cô nhấn mạnh không "gài bẫy" Vương Lực Hoành mang thai. Họ đến với nhau vì tình yêu. Tuy nhiên, sau khi cô mang thai, nam ca sĩ thay đổi thái độ, không muốn kết hôn.

Nam ca sĩ từng muốn cô từ bỏ việc làm mẹ, nhưng Lý Tịnh Lôi quyết định giữ con, sau đó họ kết hôn. Trong quãng thời gian ly thân, Vương Lực Hoành không dành thời gian cho con. Cô đã yêu cầu khoản tiền sau ly hôn vì muốn chồng chu cấp cho ba con và hiện, bốn mẹ con đang sống tại căn hộ của Vương Lực Hoành.

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 4

Lý Tịnh Lôi thách thức gia đình chồng cũ nếu không xin lỗi cô sẽ phải lĩnh hậu quả nặng nề. 

Lý Tịnh Lôi còn cung cấp bằng chứng về việc Vương Lực Hoành đã chủ động liên lạc với vợ cũ, thỏa thuận sẽ sang tên căn nhà cho cô nếu cô công khai nói lời xin lỗi anh, thừa nhận hành động vu cáo.

Vương Lực Hoành đăng tâm thư thanh minh vào nửa đêm

Đêm 19/12, Vương Lực Hoành bất ngờ đăng bài trên trang cá nhân liên quan tới vụ việc. Tâm thư dài của nam ca sĩ được đăng vào lúc nửa đêm khiến người hâm mộ xôn xao.

Mở đầu tâm thư, Vương Lực Hoành lên tiếng khẳng định anh và Lý Tịnh Lôi bắt đầu quen biết nhau từ năm 2003. Tuy nhiên cả hai không liên lạc với nhau trong suốt gần 10 năm. Tới năm 2011, họ mới nối lại liên lạc và tới năm 2013, họ kết hôn.

Nam ca sĩ còn chia sẻ ảnh chụp màn hình những tin nhắn gửi vợ cũ và thời điểm này, vợ anh 26 tuổi. Đây là thông tin phủ nhận anh quan hệ với trẻ vị thành niên.

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 5

Vương Lực Hoành chia sẻ những tin nhắn riêng tư của hai vợ chồng khi họ mới hò hẹn. 

Nam ca sĩ khẳng định hẹn hò chưa được bao lâu, Lý Tịnh Lôi mang bầu. Cô liên tục uy hiếp anh kết hôn nếu không sẽ không bao giờ được gặp cô và con gái. Dù chưa ở giai đoạn muốn tiến tới hôn nhân nhưng vì quá sợ hãi nên Vương Lực Hoành đành chấp nhận kết hôn.

Tuy nhiên, ngôi sao ca nhạc thừa nhận, cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm 8 tháng khiến anh sợ hãi. Khi chung sống, họ nảy sinh nhiều vấn đề và Vương Lực Hoành luôn sống trong lo sợ và bị vợ uy hiếp. Từ đầu năm 2014, nam ca sĩ đã phải tới bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý hôn nhân nhưng mọi thứ không có biến chuyển.

Trong tâm thư, Vương Lực Hoành cho biết, Lý Tịnh Lôi đòi hỏi tiền bồi thường quá nhiều. Trong cuộc hòa giải ly hôn tháng 12/2020, cô đòi số tiền 200 triệu tệ (tương đương 720 tỷ đồng).

Vương Lực Hoành đăng tâm thư nửa đêm, lên tiếng trước lời tố cáo của vợ cũ - 6

Nam ca sĩ đăng tâm thư vào nửa đêm 19/12, thanh minh cho bản thân và khẳng định, những thông tin vợ cũ đăng tải là bịa đặt. 

Sau quá trình thương lượng, số tiền giảm xuống còn 150 triệu tệ (540 tỷ đồng), bao gồm một nửa căn nhà tại Los Angeles, Mỹ và một nửa số cổ phần đầu tư công ty. Ngoài ra, vợ cũ còn đòi cung cấp sinh hoạt phí 210.000 tệ (760 triệu đồng)/tháng cùng chi phí thuê bảo mẫu, lái xe, giúp việc...

Cuối tâm thư, ngôi sao ca nhạc bày tỏ rằng, ưu tiên hàng đầu của anh giờ đây là con cái và mong vợ cũ đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Nam ca sĩ còn cho biết mình sẵn sàng đáp trả từng lời buộc tội sai trái của Lý Tịnh Lôi.

Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Vương Lực Hoành.