Vừa ra mắt, “Fast 8” đã "gặt hái" hơn nửa tỉ đô la Mỹ

(Dân trí) - Ngay khi được cho ra mắt khán giả vào dịp cuối tuần qua, tác phẩm “The Fate of the Furious” đã càn quét các rạp chiếu phim và thu về tới 532.5 triệu đô la Mỹ.

Trailer phim Fast & Furious 8

“The Fate of the Furious” đang cực kì hút khách
“The Fate of the Furious” đang cực kì hút khách

Chỉ sau vài ngày công chiếu, bom tấn “The Fate of the Furious” đã thu về tổng cộng 532.5 triệu đô la Mỹ từ các rạp chiếu trên toàn cầu. Qua đó, dàn siêu xe hành động đã chính thức xô đổ kỷ lục doanh thu 529 triệu đô la Mỹ mà “Star Wars: The force awakens” nắm giữ suốt hai năm qua và vươn lên trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất trong tuần mở màn.

Chỉ tính riêng trên thị trường Bắc Mỹ, phần 8 của loạt phim “Fast and Furious” đã cá kiếm được 100.2 triệu đô la Mỹ từ 4,310 cụm rạp tại Bắc Mỹ. Thành tích này đã giúp “The Fate of the Furious” phá đảo phòng vé và bỏ xa các bộ phim xếp sau là “Boss baby” (15.5 triệu đô la Mỹ), “Beauty and the Beast” (13.6 triệu đô la Mỹ) và “Smurfs: The lost village” (6.5 triệu đô la Mỹ).

“The Fate of the Furious” đã mở màn cực kì ấn tượng
“The Fate of the Furious” đã mở màn cực kì ấn tượng

Tuy dễ dàng cán mốc 100 triệu đô la Mỹ nhưng thành tích tại quê nhà của “Fast 8” lại không thực sự ấn tượng nếu so sánh với người đàn anh “Fast 7”. Cách đây hai năm, “Fast 7” đã thu về tới 147.2 triệu đô la Mỹ chỉ trong tuần đầu công chiếu.

“Fast 8” vẫn chưa ăn khách bằng “Fast 7”
“Fast 8” vẫn chưa ăn khách bằng “Fast 7”

Mặc dù vậy, hãng Universal vẫn có thể xoa tay hài lòng vì 80% doanh thu của “Fast 8” đến từ thị trường quốc tế. Đặc biệt, trong 432.3 triệu đô la Mỹ doanh thu quốc tế thì thị trường Trung Quốc đóng góp tới 190 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, trong thời gian gần đây, quốc gia tỉ dân này đang dần trở thành địa chỉ “hốt bạc” của các nhà làm phim Hollywood.

“The Fate of the Furious” mở màn ấn tượng hơn cả “Jurassic world”
“The Fate of the Furious” mở màn ấn tượng hơn cả “Jurassic world”

Theo dự đoán từ giới chuyên môn, “Fast 8” sẽ là bộ phim tiếp theo trong năm nay cán mốc doanh thu tỉ đô sau “Beauty and the Beast”. Và đây cũng là tác phẩm có mở màn ấn tượng nhất của hãng Universal, vượt qua cả bom tấn ăn khách “Jurassic world” với 525.5 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu tiên.

Dung Nhi

Theo BI