Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường

Lạc Thành

(Dân trí) - Ngày 9/1, lễ ăn hỏi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và người mẫu, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên đã diễn ra. Trong sự kiện, cô dâu gây chú ý khi thể hiện cá tính mạnh của mình.

Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 1

Xuất thân trong gia đình mẹ là nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thị Tuyết Nhung nên Vũ Hạnh Nguyên muốn buổi lễ ở nhà riêng vừa có những nét truyền thống vừa giao hòa với lễ tục hiện đại, như một phần tính cách của cô. Tông màu chủ đạo trong đám hỏi của Vũ Hạnh Nguyên là màu xanh lá đậm và đỏ. Đây là 2 tông màu quen thuộc trong văn hóa hỷ sự của người xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 2
Vào ngày trọng đại, Vũ Hạnh Nguyên nền nã nhưng không kém phần cá tính trong trang phục áo dài màu ngọc trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 3

Có một điều đặc biệt về dàn đỡ tráp của Vũ Hạnh Nguyên là ngoài những người còn độc thân, thì có cả những bạn có gia đình hạnh phúc, được cô dâu chú rể nhờ đỡ tráp để "xin vía". Đặc biệt, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và mẹ ruột cũng có mặt ở phía "nhà gái". Không chỉ là bạn chơi thân với nhau nhiều năm, Vũ Hạnh Nguyên và Đinh Mạnh Ninh còn coi nhau như người thân trong gia đình. Cô gọi mẹ của bạn thân là mẹ nuôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 4

Tại tư gia của Vũ Hạnh Nguyên, cặp đôi chính thức ra mắt chào hỏi quan viên 2 họ. Sau những lời tuyên bố, dặn dò, gia đình 2 bên trao vàng cho cô dâu. Mẹ Vũ Hạnh Nguyên trao cho con gái chiếc kiềng vàng 1,5 cây kèm theo vòng ngọc trị giá 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 5
Chị ruột "yêu nữ" cũng tặng em gái 1 cây vàng kèm theo quà bằng tiền mặt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 6
Mẹ nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường trao cho nàng dâu mới chiếc vòng tay trị giá 1,2 cây vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 7
Vũ Hạnh Nguyên - Nguyễn Đức Cường hạnh phúc trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vũ Hạnh Nguyên mặc đồ thể thao, lái mui trần ở lễ ăn hỏi Nguyễn Đức Cường - 8
Sau khi kết thúc những nghi lễ truyền thống, Vũ Hạnh Nguyên thu hút mọi sự chú ý khi thay trang phục thể thao khỏe khoắn, xách túi hiệu bước lên xe mui trần, tự lái về nhà chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982, nổi tiếng với các sáng tác Nồng nàn Hà Nội (2007), Nếu như anh đến (2013). Năm 2008, Em trong mắt tôi do anh sáng tác và hát đoạt giải dành cho ca sĩ thể hiện, phối khí và được tôn vinh là Bài hát của tháng tại Bài hát Việt.

Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô lớn lên trong gia đình khá giả, từng là hot girl đình đám ở Hà Nội với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu". Cô giành giải ba Siêu mẫu miền Bắc 2004 nhưng sau đó ít hoạt động thời trang. Cô từng ra mắt Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The Boy So Hot - tự sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver.