Việt Tú: “Cuộc sống gia đình là sự hy sinh”

(Dân trí) -Anh chàng 34 tuổi nổi danh với việc đạo diễn những chương trình lớn và nổi danh với tiếng “chảnh” cho biết, thành công của anh có phần lớn từ sự ủng hộ của người thân. “Mọi phàn nàn, trách móc chẳng mang lại điều gì ngoài sự căng thẳng, rạn nứt”, Việt Tú trải lòng.

Việt Tú: “Cuộc sống gia đình là sự hy sinh” - 1
Đạo diễn Việt Tú: "Tôi không thích sóng gió vì tôi đã trải qua nó rồi..."

 

Sau thành công lớn của “Không gian âm nhạc” với đêm đầu tiên về Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý, anh cho phép mình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng hay tiếp tục dấn thân?

 

Tôi là người ”tham công tiếc việc”, luôn sợ không được làm việc. Việc nghỉ ngơi và tái tạo là cần thiết, khi người ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và không còn khả năng sáng tạo. Đây là khoảng thời gian tôi đang cảm thấy sung sức và nhiều dự định nên tôi muốn tranh thủ khoảng thời gian này để làm việc tối đa. Sắp tới, tôi sẽ làm đạo diễn chương trình “Lung Linh sắc Việt” (với chủ đề chủ đề Yêu trong ánh sáng) - Đại nhạc hội từ thiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chính thức của Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế thường niên tại Đà Nẵng.

 

Với một người không chịu sức ép của tiền như anh, việc luôn bắt mình phải làm việc với cường độ cao như vậy, phải chăng anh đang cố chứng tỏ đẳng cấp của mình?

 

Chương trình được dàn dựng và đầu tư quy mô với đội ngũ sản xuất chương trình hàng đầu Việt Nam, đã từng tham gia tổ chức nhiều chương trình lớn như: Hoa Hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, Vietnam Idol, Làn sóng xanh… Với Lung linh sắc Việt tôi nhận thấy ở nhà đầu tư một thái độ nghiêm túc và hết mình với chương trình và khán giả, có thể nói, chưa có một đề nghị nào từ phía ê-kíp làm việc mà bị nhà đầu tư từ chối, nên không có lý do gì để từ chối một chương trình như vậy.

 

Tôi làm việc vì tôi cảm thấy sung sức và yêu công việc của mình vì công việc đó mang lại cho tôi nhiều thứ trong cuộc sống. “Văn ôn võ luyện” không làm việc thì không có được kinh nghiệm và sự kết nối của toàn bộ ekip với nhau. Tôi không dám nghĩ mình là người có đẳng cấp gì cả, mà chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc mà khách hàng tin tưởng ở mình.

 

Bận rộn cả hai chương trình lớn ở hai nơi, anh làm thế nào để đảm bảo chất lượng của nó?

 

Tôi không làm chương trình này rồi thì mới bắt tay vào làm chương trình khác, vì như thế sẽ không thể kịp, hơn nữa, tôi không dồn hết việc vào các thành viên trong ê-kíp của mình mà phân bổ họ theo những công việc mà tôi cho là phù hợp với thời gian và khối lượng công việc họ đang có. Cá nhân tôi, cũng sẽ không chọn những người lúc nào cũng “nhàn rỗi” vào ê-kíp của mình, vì điều đó chứng tỏ họ ít có kinh nghiệm làm việc, mà trong những show diễn lớn, kinh nghiệm và khả năng thích ứng luôn được đặt lên hàng đầu.
 
Việt Tú: “Cuộc sống gia đình là sự hy sinh” - 2
 

 

Vợ anh có khi nào phàn nàn về việc, anh để công việc lên trên gia đình?

 

Chúng tôi có một thỏa thuận, sẽ không mang công việc vào cuộc sống riêng tư và người này sẽ ủng hộ người kia hết mình trong những công việc mà mình yêu thích một cách vô điều kiện vì không có gì tuyệt vời bằng việc được làm những gì mà mình yêu thích với sự ủng hộ của gia đình bên cạnh. Cuộc sống gia đình là sự hi sinh và chia sẻ, mọi phàn nàn, hay trách móc chẳng mang lại điều gì ngoài sự căng thẳng và rạn nứt. Chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng những gì đã cam kết, sống hết mình vì gia đình, vì bản thân và những ước mơ mà cả hai cùng theo đuổi.

 

Bình thường, các đạo diễn là những người đứng hậu trường, ít khi xuất hiện nhưng với anh thì khác. Anh cũng nổi như một ngôi sao giải trí, được mời tham dự event, mời làm gương mặt đại diện và xuất hiện đều trên báo chí, tuyên ngôn đôi khi cũng sốc. Giữa bề nổi và bề chìm, anh chọn cách nào?

 

Điều đó chứng tỏ những gì tôi đã làm đã được xã hội ghi nhận, việc tham dự event hay được mời làm gương mặt đại diện chắc tại vì mọi người nhận thấy sự góp mặt của tôi tại những sự kiện đó, công việc đó mang lại lợi ích cho cả hai bên và tạo ra được những ảnh hưởng nhất định đối với nhãn hàng nên họ mời.

 

Về lối sống và cách ứng xử, tôi chỉ mong một điều là được bình yên để làm công việc mà mình yêu thích, và hưởng thụ những thành công trong cuộc sống với những người thân yêu nhất của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không thích sóng gió vì tôi đã trải qua nó rồi, và chính nhờ đó mà tôi cảm nhận được rõ ràng hơn giá trị của những gì mà tôi đang có trong cuộc sống.

 

Thắng Nguyễn