Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023

PV

(Dân trí) - Không cần ăn mặc quá "chặt chém", nhiều ngôi sao vẫn tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Met Gala năm nay.

Met Gala - bữa tiệc thời trang được mong chờ nhất năm 2023 - được diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Với chủ đề "A Line of Beauty" nhằm tôn vinh những cống hiến vô giá của nhà thiết kế huyền thoại quá cố Karl Lagerfeld - người từng làm việc với nhiều nhà mốt xa xỉ như Balmain, Chlóe, Fendi và Chanel.

Theo đó, các nhân vật khi tham dự Met Gala 2023 sẽ phải chọn trang phục đúng với chủ đề chính. Đồng thời, họ cần thể hiện được tinh thần của nhà thiết kế tài năng Karl Lagerfeld.

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 1

Lần đầu tham dự Met Gala, đại sứ thương hiệu Chanel cuối cùng được Karl Lagerfeld lựa chọn - Jennie - đã vinh dự diện mẫu váy cúp ngực trắng nằm trong bộ sưu tập FW 1990 được lưu trữ trong kho của nhà mốt nước Pháp. Điểm nhấn của bộ trang phục là bông hoa trà biểu tượng được đính kết tinh tế ở phần trung tâm váy, đi kèm găng tay nhung và quần tất đen sang trọng. Thành viên nhóm BlackPink đã thực sự toát lên được tinh thần của chủ đề Met Gala năm nay. Đặc biệt, Jennie chính là ngôi sao Hàn Quốc thứ hai được diện trang phục Archive của Chanel (Ảnh: Twitter).

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 2

Được mệnh danh là nàng thơ thân cận nhất của Karl Lagerfeld, Cara Delevingne chắc chắn phải có mặt tại sự kiện ý nghĩa lần này. Đến với Met Gala 2023, cô diện mẫu áo sơ mi trắng mang tính biểu tượng đến từ thương hiệu riêng của Karl. Từ mái tóc xanh ánh bạc cho đến chiếc bao tay hở ngón và các phụ kiện đến từ thương hiệu nổi tiếng Chrome Hearts, Cara đã thành công tái hiện lại hình ảnh của nhà thiết kế quá cố. Ngay cả cách tạo dáng túm hai vạt áo cũng được cô chú ý thể hiện sao cho đúng với từng đặc trưng của Karl Lagerfeld ngày trước (Ảnh: Twitter).

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 3

Dua Lipa diện váy dạ hội bằng vải tweed màu trắng - đen của Chanel. Đây là thiết kế Claudia Schiffer đã mặc cho bộ sưu tập thời trang cao cấp mùa thu năm 1992. Nhưng điểm nhấn nổi bật nhất trên trang phục của chủ nhân bản hit "New Rules" là vòng cổ kim cương trắng 100 carat. Điều này đã giúp Dua Lipa trở thành ngôi sao đầu tiên trên thế giới được vinh dự đeo vòng cổ kim cương huyền thoại mới của thương hiệu trang sức cao cấp nước Mỹ (Ảnh: Twitter).

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 4

Trở lại Met Gala sau hơn 4 năm, Gisele Bündchen lựa chọn trang phục nằm trong bộ sưu tập Chanel thời trang cao cấp mùa xuân 2007 do chính tay Karl Lagerfeld thiết kế. Chiếc váy thanh tao được cắt từ vải tuyn lụa trắng và thêu những sọc dọc bằng sequin lấp lánh. Cô còn đặc biệt diện áo choàng rộng được tô điểm bằng lông vũ với các chi tiết hoa trà để tạo điểm nhấn (Ảnh: Twitter).

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 5

Anne Hathaway mang đến Met Gala 2023 mẫu thiết kế đặc biệt, thể hiện sự giao thoa giữa hai nhà mốt nổi tiếng Versace và Chanel. Lấy cảm hứng từ chính thời hoàng kim của các siêu mẫu thập niên 1990, chiếc váy đính pha lê Swarovski này được chính tay Donatella Versace thiết kế riêng. Những chi tiết ngọc trai, ghim băng và pha lê trên trang phục đã tốn của các nghệ nhân hơn 450 giờ để hoàn thành. Ngoài ra, mẫu vòng cổ hình đồng xu đặc trưng của thương hiệu trang sức Ý - Bulgari - cũng được lựa chọn để đồng hành cùng Anne Hathaway cho sự kiện lần này (Ảnh: Twitter).

Váy Chanel của Jennie và những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2023 - 6

Nicole Kidman đã đi đúng với tinh thần của chủ đề Met Gala năm nay bằng việc lựa chọn mẫu váy Chanel Haute Couture thời Karl Lagerfeld được lưu trữ từ năm 2004. Đặc biệt, cũng vào năm 2004, Kidman đã mặc chiếc váy này trong quảng cáo Chanel No.5 mang tính biểu tượng do Baz Luhrmann làm đạo diễn. Thiết kế gây ấn tượng khi được làm bằng vải tuyn lụa màu hồng. Các nghệ nhân phải dùng đến 250 chiếc lông đà điểu màu hồng, cùng hơn 3.000 viên pha lê và sequin bạc để thêu nên tác phẩm nghệ thuật đắt giá này (Ảnh: Twitter).

Mạnh Tiến