Tuấn Hùng và Robin Rimbaud bắt tay hợp tác

(Dân trí) - Sau khi có những hiểu lầm đáng tiếc xung quanh việc <a href=" http://www12.dantri.com.vn/giaitri/2007/1/161635.vip"> tác phẩm “Đêm hè” bị rút lại giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 của ĐSQ Bỉ</a>, nhạc sĩ Tuấn Hùng và nhạc sĩ Robin Rimbaud đã thống nhất quan điểm đồng hợp tác và hỗ trợ để cùng phát triển.

Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng và nhạc sĩ Robin Rimbaud (người Anh) đã có trao đổi chính thức về vấn đề liên quan đến phiên bản hòa âm thể nghiệm của bài hát “Đêm hè”.

Trong lá thư gửi Phạm Tuấn Hùng, Robin cho biết: “Tôi luôn quý mến và mong có cơ hội làm việc trong tương lai với Tuấn Hùng. Con người Việt Nam và những âm thanh cuộc sống của Việt Nam thật sự là nguồn cảm hứng vô giá đối với tôi. Đồng thời, tôi mong rằng, những hiểu lầm về mối quan hệ của tôi với Tuấn Hùng và tác phẩm “Đêm hè” sẽ được mọi người hiểu đúng hơn khi hai nhạc sĩ cùng công khai ra mắt sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc sắp tới”

Phạm Tuấn Hùng đã được khẳng định là một trong những nhạc sĩ đi tiên phong của Việt Nam trong dòng nhạc thể nghiệm. Năm 2003, Phạm Tuấn Hùng gặp Robin Rimbaud khi nhạc sỹ người Anh  này sang Việt Nam biểu diễn trong chương trình “Tiếng Rao Đường phố” do Hội Đồng Anh tổ chức. Tác phẩm “Đêm hè” sáng tác cho phim “Ngày hè sôi động” từ năm 2001 của Phạm Tuấn Hùng đã được hai người kết hợp hòa âm lại. Sự đóng góp về âm thanh và tiếng động của Robin đã mang lại một sắc thái mới cho tác phẩm.

Vừa qua, “Đêm hè” được trao giải thưởng Âm nhạc Thể nghiệm của Qũy Phát triển Văn hóa Đan Mạch. Tuy nhiên, giải thưởng đã bị hủy bỏ khi Qũy cho rằng, đây không phải là tác phẩm gần nhất, chưa từng được công bố và do một mình Tuấn Hùng thực hiện.

Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của Qũy và mong muốn, trong tương lai, Qũy sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, khuyến khích cho các tài năng trẻ Việt Nam trong dòng nhạc thể nghiệm cũng như cho các dự án sắp tới của anh và Robin.

BM