Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương”

(Dân trí) - Trải qua 7 mối tình lớn trong cuộc đời, trái tim của Trương Mạn Ngọc vẫn không thôi khát khao yêu thương. Hiện tại, người đẹp 43 tuổi này đang hạnh phúc bên người tình ngoại quốc kém cô tới 8 tuổi. Hai người công khai mối quan hệ từ đầu năm 2008.

Bước vào tuổi 43, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc thú nhận, cô đã trải qua nhiều mối tình đầy sóng gió. Cựu á hậu Hồng Kông tâm sự, với người tình, cô luôn tận tâm yêu bằng cả trái tim nhưng kế thúc vẫn là sự đổ vỡ.

 

“Khi yêu, tôi khao khát được ở bên cạnh người đàn ông của mình suốt 24 giờ mỗi ngày. Sự chiếm hữu và chia sẻ trong tình yêu với tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng, có thể đối phương lại không thích như vậy, giữa chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn và kết quả là sự đổ vỡ”, Trương Mạn Ngọc tâm sự.

 

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 1

 

Mối tình đầu của Trương Mạn Ngọc là đạo diễn Hồng Kông Nhĩ Đông Thăng. 10 năm sau khi chia tay đạo diễn Hồng Kông, Trương Mạn Ngọc đến với đạo diễn Olivier Assayas - người chồng hợp pháp duy nhất của cô tính tới nay. Đạo diễn Olivier cũng là người đã mang lại thành công đầu tiên của Trương Mạn Ngọc tại một LHP quốc tế.

 

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 2

  

Với vai diễn người mẹ nghiện ngập và mâu thuẫn trong Clean, Trương Mạn Ngọc đã nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2005. Nói về người chồng cũ của mình, Trương Mạn Ngọc tâm sự: “Tôi bị mê hoặc bởi mọi lời nói, cử chỉ và hanh động của anh ấy. Chỉ khi ở bên nhau, chúng tôi mới hiểu yêu một ai đó là được vui vẻ và thoải mái đến nhường nào. Giữa chúng tôi không có thách thức hay chiếm hữu. Cuộc sống khi đó là những đam mê mới lạ và tự do”.

 

Năm 1999, Trương Mạn Ngọc thông báo cô đã kết hôn với Olivier. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn 2 năm.

 

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 3
  

Sau khi chia tay với Olivier, nhiều nguồn tin cho hay, nữ diễn viên xinh đẹp này đang đi lại với Guiilaume Brochard, hàng xóm của người đẹp họ Trương ở Paris (Pháp). Guiilaume là giám đốc tài chính của tập đoàn LVMH và đã có hai con. Trước những đồn thổi về mối quan hệ này, Trương Mạn Ngọc chỉ mỉm cười.

 

Dù gặp nhiều thất bại trong tình yêu, nhưng Trương vẫn sống lạc quan và yêu đời. Người đẹp này cho biết, qua mỗi vấp ngã trong chuyện tình cảm, cô càng trân trọng tự do và không bao giờ mất lòng tin vào tình yêu.

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 4

  

Từ tháng 4/2008, Trương Mạn Ngọc từ Pháp trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống và cũng công khai chuyện tình cảm với một kiến trúc sư người Đức, kém cô 7 tuổi. Trương Mạn Ngọc cho biết, mối quan hệ của cô hiện tại rất ổn và êm ấm, nhưng người đẹp 43 tuổi này chưa sẵn sàng kết hôn.

 

Từ chối các dự án điện ảnh, Trương Mạn Ngọc dành thời gian cho các sở thích của mình và tham gia công tác từ thiện. Đầu năm 2008, Trương Mạn Ngọc phối hợp cùng một số người đẹp Đài Loan, Trung Quốc gây dựng tổ chức từ thiện Women Innovation and Dream Fund (tạm dịch là Quỹ hỗ trợ và phát triển dành cho phụ nữ).

 

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 5
  

Quỹ này được nhãn hiệu mỹ phẩm Olay tài trợ, nhằm giúp đỡ về mặt tinh thầnh và tài chính cho những người phụ nữ thực hiện ước mơ của họ. Trương Mạn Ngọc hoạt động rất tích cực và thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm của cô với các thành viên trong quỹ. Trương Mạn Ngọc còn tham gia thiết kế logo và phát triển chi nhánh cho tổ chức này trên toàn Trung Quốc.

 

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 6
 

Tháng 6 vừa rồi, Trương Mạn Ngọc nhận lời xuất hiện trên một tạp chí thời trang của Ý. Cô cộng tác với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Peter Lindbergh thực hiện bộ ảnh 22 trang. Một thời gian không gặp người đẹp Hồng Kông, đạo diễn Peter rất ấn tượng trước sự thay đổi của Trương Mạn Ngọc: “Cô ấy trông thât khỏe mạnh, đầy sức sống và xinh đẹp. Một phụ nữ độc lập và thành đạt”.

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 7
  

Trương Mạn Ngọc: “Trái tim tôi luôn khao khát yêu thương” - 8

Trương Mạn Ngọc dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh.

 

Mi Vân

Theo Asia