Trịnh Sảng đâm đơn kiện một công ty truyền thông

Mi Vân

(Dân trí) - Trịnh Sảng đã quyết định đâm đơn kiện lên tòa án Thượng Hải, Trung Quốc, khởi kiện một công ty truyền thông vì cho rằng, đơn vị này làm giàu bất chính từ hình ảnh, thông tin về cô.

Theo trang 163, hai bên sẽ gặp nhau tại tòa vào ngày 16/8 tới. Được biết, nữ diễn viên đang là đại diện pháp lý của Hãng phim, văn hóa, truyền hình và điện ảnh Jiujiang. Đây cũng là đơn vị đâm đơn kiện. Phạm vi hoạt động của công ty này là kinh doanh các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, biểu diễn. 

Trước đó, vào tháng 12/2022, Trịnh Sảng đâm đơn kiện 5 công ty điện ảnh và giải trí khác nhau của Trung Quốc vì tranh chấp tiền cát sê bộ phim Tân thiện nữ u hồn mà cô đảm nhận vai nữ chính.

Trịnh Sảng đâm đơn kiện một công ty truyền thông - 1

Trịnh Sảng biến mất khỏi làng giải trí gần một năm qua nhưng thỉnh thoảng lại "ngoi lên" bởi những kiện tụng, tranh chấp với đối tác (Ảnh: Sohu).

Trong đơn, nữ diễn viên cho biết những đối tác này không thanh toán đủ số tiền thù lao như cam kết ban đầu. Phía Trịnh Sảng đã nỗ lực liên hệ các bên liên quan, yêu cầu chi trả nhưng không nhận được phản hồi.

Tổng số tiền cô đòi được thanh toán lên tới 108 triệu NDT (hơn 373 tỷ đồng). Đây là số cát sê cô thỏa thuận khi nhận đóng vai nữ chính bộ phim. Mức thù lao trên cũng được xem là cao kỷ lục từ trước tới nay trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, tới tháng 3/2022, nữ diễn viên bất ngờ rút đơn kiện mà không đưa ra lời giải thích. 

Trước đó, Trịnh Sảng bị Trương Hằng - bạn trai cũ tố sử dụng thủ đoạn "hợp đồng âm dương" để trốn thuế. Với riêng dự án Tân thiện nữ u hồn, nữ diễn viên cũng làm giả giấy tờ để không phải khai báo thu nhập thực tế. 

Trịnh Sảng đâm đơn kiện một công ty truyền thông - 2

Chính những tranh chấp giữa Trịnh Sảng và người yêu cũ, Trương Hằng, đã hủy hoại sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ (Ảnh: Sina).

 Tháng 8/2021, nữ diễn viên bị buộc tội trốn thuế và nhận phạt 299 triệu NDT (hơn 1.034 tỷ đồng). Cơ quan chức năng cũng nhận định Trương Hằng có dính líu với tội danh đồng lõa. Anh bị phạt hơn 32 triệu NDT (hơn 110 tỷ đồng). 

Dự án Tân thiện nữ u hồn cũng không thể phát sóng vì có sự góp mặt của Trịnh Sảng và những ồn ào quanh chi phí sản xuất của bộ phim. Tân thiện nữ u hồn là dự án mà Trịnh Sảng góp mặt trước khi cô dính bê bối bỏ rơi con sơ sinh, nhờ người mang thai hộ và trốn thuế. 

Trịnh Sảng sống và làm việc tại Mỹ từ tháng 4/2021. Cô sang Mỹ giải quyết tranh chấp quyền nuôi con với bạn trai cũ, Trương Hằng. Tuy nhiên, sau đó, do bị phạt và cấm sóng vì trốn thuế, nữ diễn viên đã quyết định ở lại Mỹ. Nữ diễn viên bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn, gắn mác nghệ sĩ ô danh. 

Nữ diễn viên 9X cũng chịu làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc. Cô bị xóa tên khỏi các dự án từng tham gia, xóa bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Trịnh Sảng từng đăng tâm thư kể về cuộc sống khổ sở, thiếu thốn vật chất, áp lực tinh thần, bị mọi người tẩy chay, miệt thị… và cầu xin được trở lại showbiz Trung Quốc. 

Giữa năm 2022, sau một năm từ bê bối bị cấm sóng vì trốn thuế, bê bối đời tư, nữ diễn viên chấp nhận việc bị loại bỏ khỏi làng giải trí. Cô bày tỏ mong muốn được định cư, sinh sống tại nước ngoài. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời của Trung Quốc còn chuyển nghề làm YouTuber để tăng thu nhập, dành thời gian học ngoại ngữ. Cô cũng dùng các mạng xã hội khác để tương tác với người hâm mộ. 

Trịnh Sảng trình diễn "live" trên truyền hình (Video: CCTV).

Theo 163