Trịnh Sảng bị tố nói dối và lợi dụng hai con để ở lại Mỹ

Mi Vân

(Dân trí) - Trương Hằng cho biết, Trịnh Sảng nói dối về điều kiện tài chính để xin trợ cấp y tế dành cho người khó khăn. Trước đó, anh tố người cũ hành hung hai con, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Sau khi Trịnh Sảng và cha của nữ diễn viên phủ nhận cáo buộc ngược đãi, đối xử tệ bạc với hai con, Trương Hằng (bạn trai cũ của Trịnh Sảng) tiếp tục có động thái phản bác. Anh cho biết, bạn gái cũ và gia đình nói dối. Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng không thực sự thương yêu hai con, chỉ lợi dụng Lucas và Luna để ở lại Mỹ.

Trịnh Sảng bị tố nói dối và lợi dụng hai con để ở lại Mỹ - 1

Vụ đấu tố giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng tiếp tục căng thẳng (Ảnh: Sohu).

Trương Hằng tiết lộ, sau khi sang Mỹ, Trịnh Sảng sống tại Colorado. Nữ diễn viên ở cùng gia đình trong biệt thự sang trọng. Ngôi nhà được Trịnh Sảng mua chứ không phải đi thuê. Tháng 6 năm ngoái, nữ diễn viên từng lên tiếng than khóc về tình hình tài chính khó khăn do bị phạt 46 triệu USD và bị phong sát vì trốn thuế, đối mặt với nhiều khoản đền bù hợp đồng.

Nữ diễn viên thừa nhận, gia đình cô lâm vào tình hình kiệt quệ, nợ nần tới mức không có tiền mua giấy vệ sinh, phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn bè để sống qua ngày. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ngôi nhà Trịnh Sảng và bố mẹ sống khá rộng lớn, có ít nhất 3 phòng ngủ. Hiện, giá trị của bất động sản ở Colorado có giá khoảng 365.000 USD.

Theo Trương Hằng, dù có điều kiện kinh tế dư dả, Trịnh Sảng không hào phóng với các con. Nữ diễn viên vẫn đăng ký làm thẻ trắng cho hai con. Đây là chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, thu nhập dưới 2.000 USD. Đối tượng được đăng ký hỗ trợ là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật.

Trương Hằng phản đối quyết định này của Trịnh Sảng vì cho rằng việc xin thẻ trắng ảnh hưởng tới tương lai của các con. Trương Hằng phủ nhận thông tin anh bị tòa án từ chối đơn xin phép đưa hai con nhỏ về Trung Quốc mà phía Trịnh Sảng tiết lộ.

Trịnh Sảng bị tố nói dối và lợi dụng hai con để ở lại Mỹ - 2

Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố lợi dụng hai con để được ở lại Mỹ (Ảnh: Sina).

Trương Hằng cho hay, để hai con có thể về Trung Quốc, anh đã nộp phạt 32,2 triệu NDT (hơn 111 tỷ đồng) tiền bị phạt vì trốn thuế. Anh đưa ra bằng chứng là biên lai nộp phạt. Về khoản nợ 20 triệu NDT (gần 70 tỷ đồng) với Trịnh Sảng, Trương Hằng tuyên bố đã hoàn tất. 

Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng là người không muốn đưa các con về Trung Quốc. Sau khi bị đào thải khỏi làng giải trí Hoa ngữ và không có khả năng trở lại, nữ diễn viên muốn ở lại Mỹ. Trương Hằng cho biết, Trịnh Sảng muốn dùng hai con để xin thẻ xanh lưu trú. 

"Gia đình họ Trịnh luôn cho rằng bản thân bị gài bẫy. Tôi khẳng định trước nay chưa từng bôi nhọ họ. Cách đây 3 năm, gia đình Trịnh Sảng yêu cầu bỏ thai 7 tháng tuổi cũng là thật.

Khi cần, tôi sẽ đăng toàn bộ đoạn ghi âm để xem họ nói gì. Nếu tôi không ngăn cản và kiên định giữ lại hai đứa trẻ, liệu có Lucas và Luna của ngày hôm nay. Đến giờ họ vẫn không biết tự vấn lương tâm", Trương Hằng bức xúc nói. 

Ngày 8/1, thông qua luật sư, Trịnh Sảng đã bác bỏ các nội dung tố cáo của Trương Hằng. Cô khẳng định không gây thương tổn cho con hay lơ là việc chăm sóc hai bé. Cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô. Nữ diễn viên khẳng định: "Các con vui vẻ khi sống cùng tôi". 

Trịnh Sảng bị tố nói dối và lợi dụng hai con để ở lại Mỹ - 3

Trịnh Sảng tuyên bố đã nhờ luật sư vào cuộc để bảo vệ danh dự bản thân (Ảnh: Sina).

Hiện, vụ đấu tố mới giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng nhận được sự quan tâm của dư luận, truyền thông Trung Quốc.

Trịnh Sảng và Trương Hằng quen nhau vào năm 2018 khi cùng tham gia một show truyền hình. Cặp đôi chính thức hò hẹn nhưng đột ngột chia tay vào cuối năm 2019. Sau khi chia tay, Trịnh Sảng đâm đơn kiện bạn trai chiếm dụng của cô 20 triệu NDT (gần 70 tỷ đồng).

Suốt một năm, Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến người hâm mộ và truyền thông Hoa ngữ "đứng ngồi không yên" với những đấu tố qua lại trên mạng xã hội. 

Trương Hằng chính là người tiết lộ việc Trịnh Sảng nhận khoản tiền cát-xê khủng khi tham gia bộ phim Tân thiện nữ u hồn (năm 2019) cùng nghi vấn nữ diễn viên gian lận thuế. Sau đó, nữ diễn viên 32 tuổi bị điều tra, phải nộp phạt và sự nghiệp chấm dứt hoàn toàn. 

Được biết, vụ kiện giành quyền nuôi con của Trương Hằng và Trịnh Sảng sẽ được xét xử trở lại vào ngày 9/1.

Theo Sina/163