Tranh nhau "Bức thư tình thứ 3" của Đỗ Bảo

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nổi lên với hai ca khúc bức thư tình và cuối năm nay, anh sẽ tiếp tục công bố “Bức thư tình thứ 3”. Hiện, ca sĩ Tấn Minh và ca sĩ hải ngoại Huy Phạm đều "nhận phần" hát bài này.

Cả Tấn Minh và Huy Phạm đều đã thu âm xong Bức thư tình thứ 3. Còn nhớ, Tấn Minh đã đóng dấu tên tuổi với Bức thư tình đầu tiên với ca từ rất thơ "Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" còn Huy Phạm thì “lặn lội” từ Mỹ về thu âm bài này và nhanh nhẹn “truyền bá” trên mạng!

 

Vì hai người hát cùng một bài trong thời điểm tương đối gần nhau nên ca sĩ Huy Phạm cho rằng "bài tôi hát sẽ đổi tên, không là Bức thư tình nữa, còn Tấn Minh vẫn sẽ hát bài... Bức thư tình thứ 3 khác! Cụ thể đổi thay thế nào thì do Đỗ Bảo quyết định, tôi chưa biết thế nào...".

 

Tuy nhiên, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết: Phương án đưa ra là vẫn giữ bài Bức thư tình thứ 3 với cả hai ca sĩ. Dự kiến album của Tấn Minh sẽ ra trước album của Huy Phạm khoảng 1 tuần.

 

Đỗ Bảo giải thích: "Việc Huy Phạm thể hiện bài Bức thư tình thứ 3 đơn giản là việc thử sức của Huy, tôi không so sánh hai ca sĩ ai hay ai dở. Tôi nhìn nhận album của Huy như là sự tìm kiếm một phong cách mới. Để có những bước tiến trong hoàn cảnh là ca sĩ trẻ ở môi trường âm nhạc hải ngoại ít được đào tạo bài bản, Huy phải nỗ lực rất nhiều khi quyết định thử sức ở môi trường Việt Nam với nhiều thách thức".

 

Bài Bức thư tình thứ 3 già dặn, khắc khoải hơn hai "bức thư" đầu và có phần "khúc khuỷu, trúc trắc" trong giai điệu, với hình ảnh ngọn lửa xuyên suốt toàn bài. Người đàn ông đối thoại với ngọn lửa khi leo lét, khi bừng sáng, giống như người phụ nữ mà anh luôn cần ở bên để chung sức xây đắp một gia đình đầm ấm và một tình yêu cháy bỏng.

 

Theo Bùi Dũng

Vietnamnet