Tranh chấp với Trịnh Sảng, Trương Hằng kiệt quệ về tài chính

Mi Vân

(Dân trí) - Vụ kiện tụng tài chính và tranh chấp quyền nuôi con với "nữ thần thanh xuân" khiến tình hình tài chính của CEO trẻ Trương Hằng gặp nhiều khó khăn.

Trương Hằng là bạn trai cũ của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Cặp đôi hò hẹn 1 năm trước khi chia tay vào cuối năm 2019. Sau khi "đôi người đôi ngả", cặp đôi lao vào tranh cãi về tài chính, tung tin bôi nhọ trên mạng xã hội và tranh chấp quyền nuôi hai đứa con có được nhờ người mang thai hộ. 

Tranh chấp với Trịnh Sảng, Trương Hằng kiệt quệ về tài chính - 1

Vụ kiện tụng ồn ào sau khi chia tay khiến cả Trương Hằng và Trịnh Sảng đều tổn hại về danh tiếng, thiệt hại về tài chính. 

Mới đây, Trương Hằng được xử thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền nuôi con ở Mỹ. Theo đó, Trương Hằng được toàn quyền giám hộ hai con còn Trịnh Sảng chỉ được thăm nuôi. Hai bé chào đời vào đầu năm 2020 và sống cùng Trương Hằng hơn 1 năm qua. Trong khi đó, Trịnh Sảng được cho rằng từ chối quyền làm mẹ và không cấp dưỡng nuôi con suốt 1 năm qua. 

Dù thắng kiện Trịnh Sảng trong việc nuôi con nhưng Trương Hằng lại bị xử thua trong vụ kiện 20 triệu nhân dân tệ. Theo đó, Trương Hằng phải trả lại số tiền này cho Trịnh Sảng cùng khoản lãi phát sinh từ khoản tiền trên trong 1 năm qua. Hai vụ kiện tụng với Trịnh Sảng và những áp lực từ truyền thông khiến sức khỏe, tinh thần và tài chính của Trương Hằng kiệt quệ. 

Tranh chấp với Trịnh Sảng, Trương Hằng kiệt quệ về tài chính - 2

Ngoài khoản tiền gần 3 triệu USD phải hoàn trả lại cho Trịnh Sảng, Trương Hằng còn đối mặt với khoản tiền 46 nghìn USD thanh toán nợ lương nhân viên và các khoản phí do giải thể công ty đột ngột. 

Được biết, Trương Hằng đang đối mặt với các án phạt kinh tế tại Trung Quốc. Ngày 26/5, China Daily đưa tin Tòa án Thượng Hải ban hành lệnh cưỡng chế, bổ sung thêm khoản nợ với công ty TNHH Công nghệ Trí tuệ nhân tạo do Trương Hằng chịu trách nhiệm pháp lý. Số nợ mới nhất anh phải thi hành là 25 nghìn USD.

Công ty này được Trương Hằng thành lập vào tháng 1/2019 với vốn đầu tư 1,5 triệu USD. Trương Hằng sở hữu 72% cổ phần của công ty và tới tháng 6/2020, Trương Hằng bị 7 nhân viên của công ty kiện ra tòa vì nợ lương và nợ phí đền bù hợp đồng lao động do công ty đột ngột giải thể. 

Sau gần 1 năm, Trương Hằng vẫn chưa thực thi nghĩa vụ pháp lý hay thanh toán nợ nần theo phán quyết của tòa án. Hiện, tổng số tiền anh phải thanh toán lên đến 46 nghìn USD. Ngoài ra, anh còn phải trả lại cho Trịnh Sảng hơn 20 triệu nhân dân tệ vì thua kiện hồi tháng 4/2021. 

Tranh chấp với Trịnh Sảng, Trương Hằng kiệt quệ về tài chính - 3

Vụ bỏ rơi con sơ sinh và nghi vấn gian lận thuế khiến sự nghiệp của "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng đóng băng hoàn toàn suốt thời gian qua. 

Trương Hằng còn bị tòa án áp dụng lệnh hạn chế tiêu dùng từ ngày 11/5 vì không trả nợ đúng kỳ hạn. Trong bức tâm tư đăng cách đây không lâu khi thông báo việc thắng kiện giành quyền nuôi hai con, Trương Hằng thú nhận, việc kiện tụng hơn 1 năm qua khiến kinh tế gia đình anh khó khăn. Bố mẹ anh phải bán nhiều bất động sản có giá trị để anh có tiền nuôi con bên Mỹ và thực hiện các vụ kiện. Anh cảm thấy có lỗi và gửi lời xin lỗi bố mẹ. 

Mới đây, Trương Hằng cũng thừa nhận bị fan của Trịnh Sảng công kích và hy vọng bạn gái cũ bỏ qua thù hận, đặt tương lai hai đứa con sơ sinh lên hàng đầu. Về phía Trịnh Sảng, vụ việc bỏ rơi con và nghi vấn gian lận thuế dường như đóng băng sự nghiệp của "nữ thần thanh xuân" chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. 

Trịnh Sảng tham dự tuần lễ thời trang Paris