Tranh chấp tài sản của ngôi sao quá cố Mai Diễm Phương

(Dân trí) - Mẹ của ngôi sao điện ảnh/âm nhạc Hồng Kông Mai Diễm Phương khẳng định, bản di chúc mà cô lập trước khi chết hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Mai Diễm Phương đã qua đời vì căn bệnh ung thư gần 5 năm nay.

Mai Diễm Phương bước chân vào ngành biểu diễn khi lên 5 và lên 7 tuổi cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Cô được xem là một trong những diva nổi tiếng và thành công nhất tại Hồng Kông.

 

Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mai Diễm Phương đã nhận vô số giải thưởng cả trong âm nhạc và điện ảnh. Dù đã ra đi được 5 năm nhưng với các fan châu Á, Mai Diễm Phương vẫn mãi là một huyền thoại âm nhạc.

 

Tranh chấp tài sản của ngôi sao quá cố Mai Diễm Phương - 1

Mai Diễm Phương được xem là một trong

những huyền thoại âm nhạc của Hồng Kông

 

Tháng 9/2003, Mai Diễm Phương xác nhận thông tin cô mắc bệnh ung thư và tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại căn bệnh tới cùng. Trong thời gian chữa trị cô đã hoàn thành một số buổi biểu diễn cuối cùng của mình.

 

Sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, tháng 12/2003, nữ ca sĩ/diễn viên Hồng Kông Mai Diễm Phương đã ra đi mãi mãi ở tuổi 40 tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Rất nhiều bạn bè thân thiết trong giới nghệ sĩ đã có mặt bên cạnh Mai Diễm Phương trong những giờ phút cuối, trong đó có hai ngôi sao võ thuật Thành Long và Dương Tử Quỳnh.

 

Tranh chấp tài sản của ngôi sao quá cố Mai Diễm Phương - 2

Mai Diễm Phương trong live show cuối cuộc đời,

trước khi cô ra đi vĩnh viễn vào tháng 10/2003.

 

Mẹ của Mai Diễm Phương cho biết, bản di chúc này được lập đúng một ngày trước khi ngôi sao ca nhạc của Hồng Kông nhập viện và được xác nhận mắc bệnh u não. Bác sĩ Peter Teo, người tham gia làm chứng bản di chúc lập ngày 3/12/2003, cũng xác nhận thông tin này.

 

Trong di chúc của mình, Mai Diễm Phương đồng ý chuyển vào tài khoản riêng của mẹ cô một khoản trợ cấp trị giá 70 nghìn đô la Hồng Kông (tương đương 9 nghìn USD) một tháng. Số tiền còn lại của Mai Diễm Phương được chuyển cho người bạn thân của cô - nhà thiết kế thời trang Eddie Lau, cho các cháu của Mai Diễm Phương và đóng góp cho một quỹ từ thiện.

 

Tranh chấp tài sản của ngôi sao quá cố Mai Diễm Phương - 3

 

Tại phiên toà mới đây, mẹ của Mai Diễm Phương cho biết, con gái bà không còn minh mẫn nên bản di chúc được lập trước khi cô qua đời hồi tháng 12/2003, hoàn toàn không có giá trị. Do đó, toàn bộ tài sản của Mai Diễm Phương trị giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ phải được chuyển giao cho bà.

 

Trong ngày hôm nay (17/4), phiên toà xét xử những tranh chấp liên quan tới tài sản của Mai Diễm Phương sẽ diễn ra tại toà án tối cao Hồng Kông.

 

Mời các bạn thưởng thức ca khúc "Where does love belong" của Mai Diễm Phương - bà hoàng sàn diễn âm nhạc Hồng Kông:

 

 

Mi Vân

Theo Earthtimes