Trademark- cái tên đáng nhớ

Only Love đã làm xao xuyến biết bao nhiêu người đang yêu. Và nhóm nhạc trình bày thành công ca khúc này chính là Trademark.

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời rằng chúng ta sẽ đến với nhau hay chia lìa. Tôi tin một ngày nào đó bình minh sẽ đến. Vì vậy tôi vẫn sẽ không thay đổi và cầu nguyện trái tim em sẽ nghĩ lại. Nhưng tôi không thể điều khiển được trái tim em, chỉ tình yêu mới có thể chỉ đường cho em....

Những giai điệu du dương của bài hát Only Love đã làm xao xuyến biết bao nhiêu người đang yêu. Và nhóm nhạc trình bày thành công ca khúc này chính là Trademark.

Trademark được thành lập năm 1995 bởi Oliver Horton và Stuart Meads. Khi còn trẻ, họ cùng nhau chơi nhạc, cho đến khi 16 tuổi cả hai quyết định lập thành một nhóm nhạc nhưng vấp phải khó khăn khi mới bước chân vào làng nhạc Pop. Sau đó, họ bắt đầu viết và sản xuất một album. Giáng sinh năm 1997, ban nhạc có một bản hợp đồng biểu diễn trực tiếp trong chương trình Whut 97 tại Oxfordshire. Các bài hát họ viết từ những năm trước cũng được đưa vào danh sách biểu diễn. Một vài năm gần đây, Oliver và Stuart vẫn tiếp tục sáng tác và thu âm. Trademark vẫn luỗn giữ được hình ảnh như thủa ban đầu.

Website của Trademark được sáng lập tháng 5/1998. Năm 1999, Trademark có thêm một thành viên mới - Paul Soulsby. Paul đã thu âm với rất nhiều người bạn khác từ khi anh lên 10, cũng giống như cách mà Oliver và Stuart từng làm. Sau khi nghe một vài bản demo của Paul, nhóm nhạc dang rộng cánh tay đón chào anh vào ngôi nhà chung Trademark. Sản phẩm đầu tiên khi có thêm thành viên mới đó là “Audiologue”, được thu vào mùa hè năm 1999. Album là một bước tiến lớn của cả nhóm.

Trademark có buổi biểu diễn ở festival Truck tại Oxfordshire, và trình tấu rất nhiều bài hát trong album “Audiologue”. Hai bài hát mới được thu âm vào mùa đông năm 2000. Đã có rất nhiều bài hát mới được sáng tác nhưng cũng chỉ dừng lại ở bản demo. Sau đó, Trademark đưa chúng vào album: “Fear: Disconnection” vào mùa hè và mùa thu 2000. Trademark cũng thường xuyên có những hợp đồng biểu diễn trực tiếp và họ luôn làm hài lòng những người hâm mộ.

Thành công nhất đối với ban nhạc là tại Truck Festival 2000 (Trademark được chú ý đến là nhóm nhạc duy nhất không có guitar), Ngoài ra, còn phi kể đến một loạt các buổi biểu diễn tại Oxford, bao gồm Trailerpark tại Cellar và Gappy Tooth tại Zodiac. Ban nhạc cũng thường xuyên chơi tại London. Album “Fear: Disconnection” được hoàn thành vào tháng một năm 2003. Album được bán rất chạy.

Chưa hết, vào tháng 1/2004, ban nhạc còn xuất bản "This is Our Trademark" một EP gồm 5 bài hát hay nhất của mình. Điều này đã giúp họ có được bản hợp đồng với hãng đĩa Truck, và cho ra đời tiếp "Trademark Want More". Trong đó có một một số bài của các album trước và một vài bài mới.

Theo Giaidieuxanh