Top sao lớn nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh

(Dân trí) - Không chỉ thành danh trong nghệ thuật, những ngôi sao dưới đây còn vô cùng “mát tay” trong chuyện làm ăn và đã tự mình tạo dựng cả một đế chế kinh doanh khiến người người ngưỡng mộ.

Ashton Kutcher

Ngôi sao của bộ phim “Hiệu ứng cánh bướm” chính là người đã sáng lập ra công ty đầu tư tài chính nổi danh A-Grade Investments với hàng loạt các khoản đầu tư có lãi vào Uber, Airbnb, Spotify, Shazam và Soundcloud. Hồi năm 2014, theo số liệu của TechTimes thì riêng mình Ashton Kutcher cũng đã sở hữu tới 100 triệu đô la trong công ty này.
Ngôi sao của bộ phim “Hiệu ứng cánh bướm” chính là người đã sáng lập ra công ty đầu tư tài chính nổi danh A-Grade Investments với hàng loạt các khoản đầu tư có lãi vào Uber, Airbnb, Spotify, Shazam và Soundcloud. Hồi năm 2014, theo số liệu của TechTimes thì riêng mình Ashton Kutcher cũng đã sở hữu tới 100 triệu đô la trong công ty này.

Magic Johnson

Huyền thoại của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã tự sáng lập công ty tài chính riêng từ năm 1987 và đã sở hữu rất nhiều đối tác nổi tiếng như Pepsi-Cola, Sony Retail Entertainment, T.G.I. Friday’s, Founders National Bank, 24 Hour Fitness, Burger King và Best Buy. Hồi năm 2010, Magic Johnson đã “cá kiếm” được tới 100 triệu đô la Mỹ khi bán lại cổ phần trong đội bóng Los Angeles Lakers và chuỗi cửa hàng Starbucks. Hiện tại, khối tài sản thuộc sở hữu của Magic đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.
Huyền thoại của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã tự sáng lập công ty tài chính riêng từ năm 1987 và đã sở hữu rất nhiều đối tác nổi tiếng như Pepsi-Cola, Sony Retail Entertainment, T.G.I. Friday’s, Founders National Bank, 24 Hour Fitness, Burger King và Best Buy. Hồi năm 2010, Magic Johnson đã “cá kiếm” được tới 100 triệu đô la Mỹ khi bán lại cổ phần trong đội bóng Los Angeles Lakers và chuỗi cửa hàng Starbucks. Hiện tại, khối tài sản thuộc sở hữu của Magic đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.

Jessica Alba

Là một diễn viên nức tiếng tại Hollywood nhưng “thiên thần bóng tối” lại không hề làm giàu nhờ vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Các khoản thu nhập chính của Jessica Alba đều đến từ sự nghiệp kinh doanh cùng công ty Honest Company, đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm gia dụng không độc hại và thân thiện với môi trường. Hồi năm 2015, công ty của người đẹp này đã được định giá lên tới 1.7 tỷ đô la Mỹ.
Là một diễn viên nức tiếng tại Hollywood nhưng “thiên thần bóng tối” lại không hề làm giàu nhờ vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Các khoản thu nhập chính của Jessica Alba đều đến từ sự nghiệp kinh doanh cùng công ty Honest Company, đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm gia dụng không độc hại và thân thiện với môi trường. Hồi năm 2015, công ty của người đẹp này đã được định giá lên tới 1.7 tỷ đô la Mỹ.

Will Ferrell

Sao nam phim “Elf” chính là “cha đẻ” của trang web nổi tiếng “Funny or die”. Không những giúp chia sẻ các video hài, “Funny or die” còn có thể lưu trữ các nội dung do người dùng khởi tạo và rất nhiều ngôi sao tại Hollywood như Judd Apatow, Charlize Theron, Jennifer Lawrence hay Jon Hamm đều đã tham gia vào “Funny or die”.
Sao nam phim “Elf” chính là “cha đẻ” của trang web nổi tiếng “Funny or die”. Không những giúp chia sẻ các video hài, “Funny or die” còn có thể lưu trữ các nội dung do người dùng khởi tạo và rất nhiều ngôi sao tại Hollywood như Judd Apatow, Charlize Theron, Jennifer Lawrence hay Jon Hamm đều đã tham gia vào “Funny or die”.

Mark Wahlberg

Cùng với các anh em trai của mình, nam tài tử Mark Wahlberg đã sáng lập ra chuỗi cửa hàng nổi tiếng Wahlburgers. Nhờ vào mức doanh thu hàng năm đạt mốc 5 triệu đô la, Mark Wahlberg đang lên kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng của mình lên tới 118 địa điểm.
Cùng với các anh em trai của mình, nam tài tử Mark Wahlberg đã sáng lập ra chuỗi cửa hàng nổi tiếng Wahlburgers. Nhờ vào mức doanh thu hàng năm đạt mốc 5 triệu đô la, Mark Wahlberg đang lên kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng của mình lên tới 118 địa điểm.

Dung Nhi

Theo BI