Top 3 của The Voice Mỹ là ai?

(Dân trí) - Đêm thi tối 11/12 đã tìm ra ba gương mặt xuất sắc nhất tại cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ năm 2012.

Dù sở hữu một giọng hát không hề tệ, nhưng việc lựa chọn ca khúc có phần an toàn của Trevin Hunte đã khiến anh không có được nhiều phiếu bầu của khán giả hâm mộ và buộc anh phải dừng chân ở Top 4 của cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ năm nay.
 
Trevin Hunte (phải) đã bị loại khỏi Top 3 của cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ.
Trevin Hunte (phải) đã bị loại khỏi Top 3 của cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ.

 

Song, theo đánh giá của hai vị huấn luyện viên Adam Levine và Christina Aguilera, việc dừng chân của Trevin Hunte ở Top 4 cuộc thi The Voice không nói lên điều gì. Adam động viên chàng ca sĩ 17 tuổi: “Kết quả này chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của bạn. Tôi tin chắc như vậy” trong khi Christina Aguilera thì khẳng định: “Bạn sẽ bay cao từ nơi đây”.

 

Như vậy, Top 3 của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát The Voice Mỹ gồm có 3 cái tên là Cassadee Pope, Terry McDermott và Nicholas David. Chung kết cuộc thi The Voice phiên bản Mỹ năm nay có sự góp mặt của hai thành viên trong đội Blake Shelton và một thành viên trong đội của Cee Lo Green. Còn hai huấn luyện viên còn lại là Christina Aguilera và Adam Levine “trắng tay”.

 

Được biết, cho tới thời điểm hiện tại, số phiếu bầu dành cho Terry McDermott và hotgirl Cassadee Pope đang cao hơn Nicholas David.

 

Tối 11/12 vừa qua chứng kiến sự trở lại của nhiều gương mặt cũ của cuộc thi The Voice Mỹ và sự kết đôi thú vị của Top 4. Trong khi Terry McDermott và Cassadee Pope cùng thể hiện ca khúc Little talks thì Nicholas David và Trevin Hunte hát lại bản hit Hero của diva Mariah Carey.
 
Phần trình diễn ca khúc Little talks của Terry McDermott và Cassadee Pope:
 
 
Phần trình diễn ca khúc Hero của Nicholas David và Trevin Hunte:
 
 
 
Trước ngày công bố kết quả tối qua 11/12 một ngày, hotgirl của cuộc thi The Voice Cassadee Pope đã trình diễn ca khúc Stupid Boy. Màn trình diễn đầy cảm xúc của cô gái trẻ xinh đẹp này đã khiến huấn luyện viên Christina Aguilera hết lời khen ngợi. Cô đã nói với huấn luyện viên Blake, người dìu dắt Cassadee từ đầu cuộc thi này rằng: “Blake, anh đang sở hữu một siêu sao đích thực đấy”. Blake cho biết, anh chưa bao giờ phải lựa chọn ca khúc cho học trò của mình bởi “cô ấy thừa sức kết nối với ca từ”.
 

 

Trevin Hunte lựa chọn cho mình bản ballad Wind Beneath My Wings, một ca khúc được hai giám khảo Christina và Adam đánh giá là rất phù hợp với giọng hát tuyệt đẹp của chàng trai 17 tuổi này. Song, nhưng phần trình diễn của Trevin không có gì mới lạ so với những phần thi trước đây và đó là lý do khiến anh phải dừng bước ở Top 4 cuộc thi.
 

 

Nicholas David hát You are beautiful trong đêm thi dành cho Top 4 cuộc thi The Voice. Giọng hát lạ và rất cảm xúc của Nicholas đã khiến tất cả khán giả và giám khảo dành cho anh tràng pháo tay nhiệt tình. David tâm sự, ca khúc này anh dành tặng cho vợ và hai đứa con xinh đẹp của mình.
 

 

Terry McDermott lựa chọn bản hit Let It Be của nhóm The Beatles. Phần trình diễn của anh cũng nhận được những lời khen từ huấn luyện viên. Chàng thủ lĩnh của nhóm Maroon 5 nói rằng, màn trình diễn của Terry khiến anh nhớ về một thời hưng thịnh của âm nhạc thế giới.
 
 
Mi Vân
Theo Times/Youtube