Tôn Lệ nhận giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc

(Dân trí) - Tối 16/3 vừa rồi, nữ diễn viên Trung Quốc Tôn Lệ đã được chủ tịch Hiệp hội đạo diễn điện ảnh Hong Kong trao tặng danh hiệu “Nữ diễn viên trẻ xuất sắc” cho vai diễn Nguyệt Từ của cô trong phim “Hoắc Nguyên Giáp”.

Tôn Lệ không quá xinh xắn hay kiều diễm. Điểm mạnh của nữ diễn viên sinh năm 1982 này chính là gương mặt vừa hiền lành, thuần phác, vừa có nét tinh nghịch bướng bỉnh. Do vậy, Tôn Lệ có thể thích hợp với mọi loại vai, từ cô gái thôn quê hiền lành đến những nữ sinh trung học thành phố đầy tham vọng và quả quyết.

 

Nhiều tờ báo của Trung Quốc nhận định, Tôn Lệ vừa là một nữ diễn viên tài năng và có một chút may mắn. Không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, Tôn Lệ bắt đầu nghiệp diễn khi mới 21 tuổi, nhưng chỉ qua một số vai diễn truyền hình như Ngọc quan âm, Đại phường nhuộm, Dưới ánh mặt trời, Phong vũ Tây quân, Hương phấn thế gia, Đôi giày thêu…trong vòng 3 năm, Tôn Lệ đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc.

 

Vai diễn đầu tay của cô trong bộ phim truyền hình Ngọc quan âm đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP truyền hình Kim Ưng 2004, và lọt vào top 4 nữ diễn viên truyền hình ăn khách nhất Trung Quốc trong năm 2006 cùng Thủy Linh, Hà Lâm và Tăng Lê. Theo đó, hầu hết các phim có sự góp mặt của bốn nữ diễn viên này được phát sóng vào "giờ vàng" trên các kênh truyền hình Trung Quốc đều đạt tỷ suất bạn xem đài rất cao.

 

Tôn Lệ nhận giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc - 1
 

Năm 2006, Tôn Lệ góp mặt trong Hoắc Nguyên Giáp (Fearless) cùng ngôi sao Lý Liên Kiệt. Cô diễn viên người Bắc Kinh này được chọn bởi tài năng diễn xuất được minh chứng trong những tác phẩm truyền hình trước đó. Tại buổi ra mắt bộ phim tại Trung Quốc, Tôn Lệ đã phát biểu: “Được hợp tác với một ngôi sao lớn như Lý Liên Kiệt là mơ ước của bất cứ nữ diễn viên trẻ nào”.

 

Bộ phim nhựa Hoắc Nguyên Giáp không chỉ thành công tại thị trường trong nước mà tại các quốc gia châu Á làng giềng và Hollywood, phim cũng được khán giả hoan nghênh. Tôn Lệ để lại ấn tượng đặc biệt đối với khán giả qua vai diễn cô gái bị khiếm thị.

 

Tôn Lệ nhận giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc - 2

 

Ý nghĩa hơn, vai diễn này còn mang về cho Tôn Lệ giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất do Hiệp hội đạo diễn điện ảnh Hong Kong. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với Tôn Lệ, bởi nó được xem là động lực lớn đối với Tôn Lệ trước thềm LHP Kim Tượng Hong Kong năm 2007, sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới.

 

Khi trả lời báo giới về bí quyết giúp cô thành công khi còn khá trẻ (25 tuổi), nữ diễn viên 25 tuổi tự tin phát biểu: “Tôi khá may mắn nhưng cơ sở cho sự thành công của tôi ngày hôm nay chính là sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình của bản thân”.

 

Trong năm 2007 này, ngoài vai diễn đang được chú ý là Phùng Trình Trình trong phim truyền hình Tân Bến Thượng Hải, Tôn Lệ còn góp mặt trong phim nhựa Thời gian tốt nhất.

 

Mi Vân

Theo Sina