Đạo diễn 9x Lê Trần Đắc Ngọc:

"Tôi không muốn Hot face Vietnam phải đương đầu với sóng lớn"

"Điểm nhấn khác biệt nhất giữa Hot Face Vietnam 2017 và các cuộc thi truyền hình thực tế là format hoàn toàn thuần Việt, không mua bản quyền của bất cứ quốc gia hay đài truyền hình nào," đạo diễn Đắc Ngọc chia sẻ về chương trình thực tế mới.

Chúng tôi vừa trò chuyện với trưởng ban tổ chức kiêm tổng đạo diễn chương trình – anh Lê Trần Đắc Ngọc để cùng tìm hiểu thêm về sân chơi giải trí đầy hấp dẫn này.


Đạo diễn 9x Đắc Ngọc với nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ

Đạo diễn 9x Đắc Ngọc với nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ

Chào anh, nổi tiếng là một con người đa tài khi đã từng hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, hiện tại anh cũng đang sở hữu nhiều thương hiệu từ sự kiện đến thời trang,… vậy anh có thể chia sẻ đâu mới chính là đam mê và ước mơ lớn nhất trong anh?

Như đã từng viết trong cuốn “Thiên đường nơi địa ngục”, nghề sự kiện chính là đam mê và là một phần cuộc sống mà tôi không thể chối bỏ. Quả thực, tôi đã từng làm rất nhiều nghề từ MC, nhà thiết kế, marketing,… và đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục duy trì song song các công việc một các tốt nhất có thể. Tôi đã từng bỏ tất cả ở Hà Nội để vào Nam làm sự kiện, rồi khi muốn rút khỏi nghề, tôi lại trở về Hà Nội nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra rằng, cho dù có ở đâu, nếu đã thật sự đam mê thì cái nghề ấy đã trở thành máu thịt của mình, có trốn cũng không thoát (cười).

Trong cuốn sách tự truyện “Thiên đường nơi địa ngục”, anh đã viết “Thành công hay thất bại, thiên đường hay địa ngục là do bạn lựa chọn”, vậy ở thời điểm hiện tại, anh cho rằng mình đang ở thiên đường hay địa ngục?

Khi tôi viết những dòng ấy, hàm ý tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, nếu đã đam mê thì hãy chấp nhận dấn thân dù đó có là thiên đường hay địa ngục, bởi vì nơi mình đứng chính là kết quả của sự lựa chọn nỗ lực hay buông xuôi của bản thân. Còn về cá nhân tôi, thiết nghĩ, tôi mới chỉ đang bước những bước trên “nấc thang lên thiên đường” mà thôi.


Tác giả cuốn tự truyện Nghề sự kiện - thiên đường nơi địa ngục - Xuất bản năm 2015

Tác giả cuốn tự truyện "Nghề sự kiện - thiên đường nơi địa ngục" - Xuất bản năm 2015

Ngày 14/4 vừa qua, họp báo ra mắt HOT FACE Vietnam 2017 – Chương trình truyền hình thực tế dành cho giới trẻ đã chính thức diễn ra, được biết đây là sự kiện do anh làm tổng đạo diễn, anh có thể chia sẻ một chút về cuộc thi này?

HOT FACE Vietnam 2017 là một sân chơi có quy mô lớn nhất dành cho giới trẻ Việt, độ tuổi từ 16 đến 26. Với mong muốn tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, ưu tú cả về trí tuệ và ngoại hình, chúng tôi đã quyết tâm thực hiện cuộc thi và hiện tại cuộc thi đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các bạn trẻ trên mọi miền tổ quốc với hơn 4000 đơn đăng ký và sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ danh tiếng. Điều đặc biệt, với format hoàn toàn “thuần Việt”, chúng tôi tin tưởng HOT FACE Vietnam 2017 sẽ là một chương trình đầy sức hút và sự “bùng nổ”.


Nhà đầu tư cho bản thân mạo hiểm và dám khác biệt

Nhà "đầu tư" cho bản thân mạo hiểm và dám khác biệt

Bắt đầu từ đâu để ý tưởng về một chương trình tìm kiếm gương mặt teen Việt Nam lại nảy sinh trong anh ngay thời kỳ chương trình truyền hình thực tế đang bão hòa tại Việt Nam như hiện nay?

Ở thời điểm hiện tại, đúng là các gameshow, chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam đang bị bão hòa khi xuất hiện quá nhiều và dày đặc các chương trình trong một thời gian ngắn tuy nhiên lại chưa có một sân chơi nào được tổ chức dành riêng cho teen. Bên cạnh đó, các cuộc thi đều có giới hạn về chiều cao, cân nặng hay kinh nghiệm, điều này đã khiến cho đa số các bạn trẻ có đam mê nhưng không thể thực hiện, bởi vậy, tôi cùng các đồng nghiệp đã nghĩ đến nên có một sân chơi để giới trẻ phá bỏ mọi giới hạn và HOT FACE Vietnam 2017 đã ra đời.

Được biết, Anh đã từng giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc sự kiện Trung Tâm UNESCO Việt Nam, Tổng đạo diễn Hoa khôi Trí tuệ Việt Nam và tổ chức nhiều chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia nhưng với một chương trình quy mô lớn như thế này, khi mà anh giữ vai trò tổng đạo diễn đồng thời là giám khảo, anh có lo sợ gì khi đảm nhiệm vị trí này không?

Bất kỳ ai khi đảm nhận một vị trí mới đều sẽ cảm thấy áp lực và cần sự cân nhắc, tuy nhiên đó không phải là lo sợ. Mọi người thường gọi tôi là “đạo diễn điên” (cười) nên có vẻ tôi “điên” thật khi ngay trong lần đầu tiên thực hiện, tôi đã dám cam đoan với các đơn vị tổ chức cũng như nhà tài trợ con số 5000 thí sinh đăng ký dự thi. Thật sự, tôi vẫn luôn không lo lắng gì về việc sức hút cuộc thi sẽ vượt lên trên con số này, vậy nên không có gì là đáng lo ngại nếu bạn tin tưởng vào những gì bạn đang làm .


Đắc Ngọc phát biểu tại lễ Công bố ra mắt cuộc thi HOT FACE VIETNAM 2017

Đắc Ngọc phát biểu tại lễ Công bố ra mắt cuộc thi HOT FACE VIETNAM 2017

Anh nghĩ đâu là điểm nhấn của HOT FACE Vietnam 2017 khác biệt nhất so với các chương trình như The Face Vietnam hay Vietnam Next Top Model?

Như đã nói từ trước, điểm nhấn khác biệt nhất giữa HOT FACE Vietnam 2017 và các cuộc thi truyền hình thực tế là format hoàn toàn thuần Việt, không mua bản quyền của bất cứ quốc gia hay đài truyền hình nào. Hơn nữa, đối tượng thí sinh cũng nhiều điểm khác biệt khi chúng tôi không đề ra bất cứ giới hạn nào cho thí sinh ngoại trừ độ tuổi và quốc tịch Việt Nam. Đồng thời việc bình chọn vòng Online được tiến hành song song trên cả 3 cổng bình chọn chắc chắn sẽ khiến HOT FACE càng kịch tính và hấp dẫn hơn. Điều khác biệt hơn nữa là chương trình của chúng tôi có top 30 Ban giám khảo nhí "nắm quyền sinh sát" trong tay, rất đông Ban Giám Khảo khách mời cũng sẽ đều đồng hành tham gia, thi cùng với thí sinh.


Top mẫu nhí - Ban giám khảo đồng hành - yếu tố đầy mới lạ trong format chương trình.

Top mẫu nhí - Ban giám khảo đồng hành - yếu tố đầy mới lạ trong format chương trình.

Từng chia sẻ đây là chương trình dành cho thế hệ 9x, E-kip nội dung và ý tưởng sản xuất đều là 9x, có bao giờ anh nghĩ đây là một sự liều lĩnh khi ekip trẻ có thể nhiều nhiệt huyết nhưng lại không có kinh nghiệm?

Tôi không nghĩ đó là sự liều lĩnh, bởi các bạn dù trẻ nhưng đều rất giỏi và chịu khó học hỏi, nỗ lực. Sân chơi này được tạo ra bên cạnh dành cho các thí sinh thì còn hướng đến các bạn trẻ đam mê nghề sự kiện hay các lĩnh vực khác liên quan, tôi muốn họ có cơ hội để trải nghiệm và bằng chứng là sau hơn một tháng HOT FACE chính thức khởi động, ekip của tôi đã làm nên những điều điều tuyệt vời và tôi tự hào về điều đó.

Với cương vị là Trưởng ban tổ chức và Tổng đạo diễn chương trình, anh đặt kỳ vọng như thế nào vào HOT FACE Vietnam 2017? Có khi nào anh mong muốn cuộc thi sẽ trở thành một làn sóng lớn, đủ sức “đánh bại” các chương trình truyền hình thực tế khác?

Nhiều người luôn cho rằng tôi có tham vọng quá lớn, tôi không phủ nhận nhưng đối với HOT FACE, tôi không mong nó quá lớn, tôi cũng không muốn nó có đối thủ, phải đương đầu với những cơn sóng lớn. Tôi và những người làm chương trình này chỉ mong nó khác biệt và mọi người sẽ nhắc đến nó như một minh chứng của những người Việt trẻ dám nghĩ, dám làm.


Hình ảnh tại Lễ Công Bố HOT FACE VIETNAM 2017

Hình ảnh tại Lễ Công Bố HOT FACE VIETNAM 2017

Được biết anh và ekip chương trình lên kế hoạch về các dự án từ thiện song song cùng cuộc thi, từ thiện sẽ được đưa vào một thử thách, đây là một ý tưởng rất thiết thực và có ý nghĩa nhưng anh có lo rằng sẽ bị nhiều người đánh giá tương đồng với các cuộc thi hoa hậu?

Vậy một câu hỏi đặt ra sẽ là: Phải chăng họ nghĩ chỉ hoa hậu mới được đi từ thiện? HOT FACE Vietnam 2017 là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho giới trẻ Việt, vì vậy người chiến thắng không thể chỉ có tài mà không có đức. Đồng thời qua hoạt động này, tôi muốn nhân rộng các hoạt động từ thiện trong giới trẻ, đây là một hành động mang giá trị nhân văn cao và giàu ý nghĩa.

Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành trên!

HOT FACE Vietnam 2017 là chương trình truyền hình thực tế dành cho giới trẻ đang gây được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Với sự kết hợp của ba đơn vị là Trung tâm tổ chức sự kiện – tiệc cưới Trống Đồng Palace, HCHV.VN và VTVcab đồng tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 4000 đơn đăng ký dự thi, đây là một thành công bước đầu mà chưa có cuộc thi nào ở Việt Nam có thể đạt được.

Nhật Hạ