Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

(Dân trí) - Từ một hoa hậu kiêu sa, xinh đẹp, Nguyễn Thị Huyền không ngần ngại khi vào vai cô gái giúp việc nhà nghèo, bị câm điếc bẩm sinh và đem lòng yêu một người đàn ông bị mù…

Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - 1
Sau khi trở về từ Anh, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã gắn bó với công việc MC...
 
Vào vai Ly, một cô gái bị khuyết tật bẩm sinh trong bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu - Lâu đài tình ái, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành người yêu của chàng trai bị mù tên Huy, cháu ngoại của một ông chủ giàu có.

30 tập phim xoay quanh câu chuyện của ông Ngoại (nghệ sĩ Hoài Linh thủ vai) thử tấm lòng hiếu thảo của gia đình ông Tiến (con rể) để chia gia tài. Con rể ông sau khi vợ mất đã lấy người phụ nữ khác tên Dung (diễn viên Thân Thúy Hà đóng). Bà Dung là một người đàn bà xảo quyệt và tham lam.

Huy (Hà Trí Quang thủ vai) là cháu ngoại, không may bị mù nhưng biết sống tự lập. Anh yêu Ly và tình yêu đó được ông Ngoại hết lòng ủng hộ. Thương cháu, ông Ngoại dự định sẽ cho họ số tiền lớn khi họ làm đám cưới. Tuy nhiên, cuộc tình giữa đôi trẻ bị khuyết tật liên tục bị cản trở, gặp không ít sóng gió bởi bàn tay của người mẹ kế…
 
Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - 2
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lần đầu tham gia bộ phim truyền hình dài tập
"Lâu đài tình ái" với vai cô gái câm điếc bẩm sinh.
 
Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - 3
Huyền và nghệ sĩ Hoài Linh trong một cảnh phim (Ảnh: P.S)

Bận rộn với công việc đóng phim tại Đà Lạt, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chia sẻ với Dân trí, bộ phim Lâu đài tình ái bắt đầu khởi quay từ giữa tháng 5 và chuẩn bị bước vào những cảnh quay hoàn thiện.

Nhận được lời mời vào vai cô gái câm điếc, người đẹp đất Cảng gật đầu ngay vì ý nghĩa của phim cũng trùng hợp với công việc hiện tại của cô, một phóng viên kiêm biên tập viên chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp dành cho người khuyết tật đang phát sóng trên VTV4.

Tuy cẩn thận và chưa muốn nói nhiều về vai diễn vào thời điểm này nhưng được biết trước khi phim bấm máy, Huyền đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị, học hỏi “ngôn ngữ” của người khuyết tật. Trong thời gian quay, cô liên tục phải đi lại giữa Hà Nội và Đà Lạt để vừa tập trung cho vai diễn vừa có thể chăm con và thu xếp công việc ở nhà Đài.

Đây là lần đầu tiên Huyền đóng phim truyền hình nhưng vai diễn chạm ngõ làng điện ảnh lại là vai Hương trong bộ phim Thời xa vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh. Vào thời điểm làm “người yêu của anh Sài”, Huyền chỉ mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp PTTH và chưa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.
 
Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - 4
 
Tình duyên lận đận qua vai diễn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - 5
Nhưng vai diễn chạm ngõ điện ảnh của người đẹp lại là
Hương phim "Thời xa vắng" của đạo diễn Hồ Quang Minh

Chưa từng học qua diễn xuất và vai diễn đầu tay cũng chưa thật sắc nét nhưng nhân vật Hương đã chiếm cảm tình của khán giả bằng lối diễn xuất chân thành. Vị đạo diễn Việt kiều Pháp cũng tỏ ý khen Huyền nắm bắt tâm lý nhân vật nhanh và nhớ thoại tốt. Với chiều cao 1,72m và hình thể đẹp, lúc lên hình tạo dáng, Huyền đã để lại một hình ảnh đẹp.

Được biết, bộ phim Thời xa vắng ra rạp sau khi người đẹp đất Cảng đăng quang và cái tên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng đủ để thu hút khán giả. Tại LHP Việt Nam lần thứ 14, sự xuất hiện của Nguyễn Thị Huyền, nhân vật chính của bộ phim đã kéo theo lượng khán giả hơn gấp đôi sức chứa của rạp Trần Hưng Đạo, TP Buôn Mê Thuột…

Sau Thời xa vắng, Huyền từng thổ lộ tình yêu đối với điện ảnh và trước đây mình đã định đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Cô cũng khẳng định sẽ sẵn sàng tham gia đóng phim tiếp nếu có cơ duyên. Và cơ duyên đã đến, sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền trở lại với phim ảnh qua vai diễn cô gái khuyết tật!

Nguyễn Hằng