"Tình cũ" của Thành Long nức nở nhắc đến nỗi buồn 17 năm không danh phận

(Dân trí) - Được sự động viên của bạn bè và người thân, Ngô Ỷ Lợi đã nhận lời phỏng vấn của một chương trình East News (Đài Loan) để hóa giải tin đồn về mối quan hệ giữa cô và cô con gái Ngô Trác Lâm. Ngô Ỷ Lợi từng là người tình của Thành Long.

"Con rơi" của Thành Long bất hòa với mẹ ruột


Ngày hôm qua 30/3, Ngô Ỷ Lợi đã nhận lời phỏng vấn của một tờ báo Đài Loan. Cựu hoa hậu Hồng Kông nức nở khi được hỏi đến mối quan hệ giữa cô và con gái Ngô Trác Lâm cũng như những tủi hờn mà cô phải chịu đựng khi cha của đứa trẻ không thừa nhận giọt máu của mình.

Ngày hôm qua 30/3, Ngô Ỷ Lợi đã nhận lời phỏng vấn của một tờ báo Đài Loan. Cựu hoa hậu Hồng Kông nức nở khi được hỏi đến mối quan hệ giữa cô và con gái Ngô Trác Lâm cũng như những tủi hờn mà cô phải chịu đựng khi cha của đứa trẻ không thừa nhận "giọt máu" của mình.


Ngô Ỷ Lợi tới dự buổi họp báo này cùng luật sư. Cô rất xúc động và không ngừng khóc. Ngày 23/3 vừa rồi, thông tin về việc con gái ruột của Ngô Ỷ Lợi - Ngô Trác Lâm gọi điên báo cảnh sát về việc mẹ ruột bạo hành bằng lời nói đã xuất hiện trên hầu hết các trang báo.

Ngô Ỷ Lợi tới dự buổi họp báo này cùng luật sư. Cô rất xúc động và không ngừng khóc. Ngày 23/3 vừa rồi, thông tin về việc con gái ruột của Ngô Ỷ Lợi - Ngô Trác Lâm gọi điên báo cảnh sát về việc mẹ ruột "bạo hành bằng lời nói" đã xuất hiện trên hầu hết các trang báo.


Những ngày qua là những ngày mệt mỏi của Ngô Ỷ Lợi. Tin đồn về mối quan hệ giữa cô và con gái không ngừng bùng phát. Hình ảnh người mẹ đơn thân độc ác, cay nghiệt của Ngô Ỷ Lợi được thêu dệt khiến cô buộc phải lên tiếng.

Những ngày qua là những ngày mệt mỏi của Ngô Ỷ Lợi. Tin đồn về mối quan hệ giữa cô và con gái không ngừng "bùng phát". Hình ảnh người mẹ đơn thân độc ác, cay nghiệt của Ngô Ỷ Lợi được "thêu dệt" khiến cô buộc phải lên tiếng.


Ngô Ỷ Lợi sinh con gái vào năm 1999 và bé Ngô Trác Lâm là kết quả mối tình vụng trộm giữa cô và ngôi sao võ thuật Thành Long. Sau khi Ngô Ỷ Lợi thông báo chuyện có bầu, Thành Long đã cắt đứt liên lạc với cô và không hề liên lạc với mẹ con cô suốt 17 năm qua. Ngô Ỷ Lợi đã làm mẹ đơn thân suốt những năm tháng qua. Vì tai tiếng tình cảm, cô cũng không còn có thể đóng phim hay tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí.

Ngô Ỷ Lợi sinh con gái vào năm 1999 và bé Ngô Trác Lâm là kết quả mối tình "vụng trộm" giữa cô và ngôi sao võ thuật Thành Long. Sau khi Ngô Ỷ Lợi thông báo chuyện có bầu, Thành Long đã cắt đứt liên lạc với cô và không hề liên lạc với mẹ con cô suốt 17 năm qua. Ngô Ỷ Lợi đã làm mẹ đơn thân suốt những năm tháng qua. Vì tai tiếng tình cảm, cô cũng không còn có thể đóng phim hay tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí.


Đầu buổi phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi đã đề nghị phóng viên tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ con cô và dừng việc đưa tin về đời tư của cô. Cô không muốn những thông tin này ảnh hưởng tới tâm lý của cô con gái đang lớn.

Đầu buổi phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi đã đề nghị phóng viên tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ con cô và dừng việc đưa tin về đời tư của cô. Cô không muốn những thông tin này ảnh hưởng tới tâm lý của cô con gái đang lớn.


Ngô Trác Lâm đã tự mình nuôi dạy cô con gái Ngô Trác Lâm suốt 17 năm qua mà không có sự hỗ trợ nào của Thành Long, người được xem là cha ruột của bé Trác Lâm.

Ngô Trác Lâm đã tự mình nuôi dạy cô con gái Ngô Trác Lâm suốt 17 năm qua mà không có sự hỗ trợ nào của Thành Long, người được xem là cha ruột của bé Trác Lâm.


Hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm chuyển tới sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ nhiều năm nay vì không muốn bị làm phiền. Nhưng từ năm ngoái, hai người quyết định quay về Hồng Kông.

Hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm chuyển tới sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ nhiều năm nay vì không muốn bị làm phiền. Nhưng từ năm ngoái, hai người quyết định quay về Hồng Kông.


Thành Long và Ngô Trác Lâm từng có mối tình ồn ào trong quá khứ. Ngô Ỷ Lợi đã trở thành người thứ ba xen vào cuộc sống của Thành Long và vợ. Kết quả, cô không được chấp nhận và đánh mất hết sự nghiệp.

Thành Long và Ngô Trác Lâm từng có mối tình "ồn ào" trong quá khứ. Ngô Ỷ Lợi đã trở thành "người thứ ba" xen vào cuộc sống của Thành Long và vợ. Kết quả, cô không được chấp nhận và đánh mất hết sự nghiệp.


Ngô Ỷ Lợi liên tục khóc trong buổi phỏng vấn. Có thông tin cho rằng, Thành Long đã đề nghị được giúp đỡ mẹ con Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, Ngô Ỷ Lợi khẳng định, suốt 17 năm qua, cô chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào của Thành Long và cũng không có ý định nhận bất kỳ thứ gì từ ngôi sao võ thuật.

Ngô Ỷ Lợi liên tục khóc trong buổi phỏng vấn. Có thông tin cho rằng, Thành Long đã đề nghị được giúp đỡ mẹ con Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, Ngô Ỷ Lợi khẳng định, suốt 17 năm qua, cô chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào của Thành Long và cũng không có ý định nhận bất kỳ thứ gì từ ngôi sao võ thuật.

"Tình cũ" của Thành Long nức nở nhắc đến nỗi buồn 17 năm không danh phận - 10


Cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi không mấy dễ dàng. Tài chính không thoải mái và áp lực nuôi nấng dạy dỗ cô con gái đang tuổi lớn khiến cô mệt mỏi. Có thông tin cho rằng, năm ngoái, Thành Long đã tìm cách liên lạc với mẹ con Ngô Ỷ Lợi nhưng bị cô từ chối.

Cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi không mấy dễ dàng. Tài chính không thoải mái và áp lực nuôi nấng dạy dỗ cô con gái đang tuổi lớn khiến cô mệt mỏi. Có thông tin cho rằng, năm ngoái, Thành Long đã tìm cách liên lạc với mẹ con Ngô Ỷ Lợi nhưng bị cô từ chối.

"Tình cũ" của Thành Long nức nở nhắc đến nỗi buồn 17 năm không danh phận - 12


Sau khi có thông tin Ngô Trác Lâm báo cảnh sát về việc bị mẹ ruột bạo hành bằng lời nói, cô bé 17 tuổi này đã viết trên trang cá nhân: Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi nhà. Với những ai quan tâm tôi, tôi muốn nói với họ rằng, tôi vẫn ổn.

Sau khi có thông tin Ngô Trác Lâm báo cảnh sát về việc bị mẹ ruột "bạo hành bằng lời nói", cô bé 17 tuổi này đã viết trên trang cá nhân: "Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi nhà. Với những ai quan tâm tôi, tôi muốn nói với họ rằng, tôi vẫn ổn".


Nhắc đến con gái, Ngô Ỷ Lợi không ngăn được nước mắt. Cô nói: Cũng như mọi bà mẹ khác, tôi mong rằng, con gái sẽ về nhà và chúng tôi có thể giải quyết mọi việc ở nhà.

Nhắc đến con gái, Ngô Ỷ Lợi không ngăn được nước mắt. Cô nói: "Cũng như mọi bà mẹ khác, tôi mong rằng, con gái sẽ về nhà và chúng tôi có thể giải quyết mọi việc ở nhà".


Ngô Ỷ Lợi cầu xin sự bình yên và tôn trọng của mọi người với cuộc sống riêng của mẹ con cô.

Ngô Ỷ Lợi cầu xin sự bình yên và tôn trọng của mọi người với cuộc sống riêng của mẹ con cô.


Nụ cười hiếm hoi của Ngô Ỷ Lợi trong buổi phỏng vấn.

Nụ cười hiếm hoi của Ngô Ỷ Lợi trong buổi phỏng vấn.

Mi Vân
Theo QQ