Tình bạn đẹp 20 năm của Triệu Vy và Tô Hữu Bằng

(Dân trí) - Từng kết đôi tuyệt đẹp trong hai phần “Hoàn châu cách cách” nhưng Tô Hữu Bằng và Triệu Vy lại không trở thành tình nhân thật sự ngoài đời. Sau 20 năm làm bạn, họ trân quý đối phương và trở thành một trong những đôi bạn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ.


Triệu Vy và Tô Hữu Bằng đã trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Cosmopolitan, số tháng 9/2018. Đôi bạn thân chia sẻ khá nhiều về mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

Triệu Vy và Tô Hữu Bằng đã trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Cosmopolitan, số tháng 9/2018. Đôi bạn thân chia sẻ khá nhiều về mối quan hệ đặc biệt giữa họ.


Tô Hữu Bằng và Triệu Vy bắt đầu nổi tiếng khi cả hai tham gia bộ phim truyền hình “Hoàn châu cách cách vào năm 1998. Trong phim, hai người vào vai cặp tình nhân cá tính và và đáng yêu Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ka. Sau khi bộ phim đóng máy, có nhiều thông tin cho rằng, hai người hò hẹn nhưng cả hai đều khẳng định họ chỉ xem nhau như anh em đồng nghiệp thân thiết.

Tô Hữu Bằng và Triệu Vy bắt đầu nổi tiếng khi cả hai tham gia bộ phim truyền hình “Hoàn châu cách cách" vào năm 1998. Trong phim, hai người vào vai cặp tình nhân cá tính và và đáng yêu Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ka. Sau khi bộ phim đóng máy, có nhiều thông tin cho rằng, hai người hò hẹn nhưng cả hai đều khẳng định họ chỉ xem nhau như anh em đồng nghiệp thân thiết.


Sau Hoàn châu cách cách, fan thực sự muốn Triệu Vy và Tô Hữu Bằng yêu nhau thực sự. Nhưng họ không chọn trở thành tình nhân mà trở thành bạn thân. Hiện tại, Triệu Vy có gia đình riêng trong khi Tô Hữu Bằng vẫn độc thân.

Sau "Hoàn châu cách cách", fan thực sự muốn Triệu Vy và Tô Hữu Bằng yêu nhau thực sự. Nhưng họ không chọn trở thành tình nhân mà trở thành bạn thân. Hiện tại, Triệu Vy có gia đình riêng trong khi Tô Hữu Bằng vẫn độc thân.


Sau 20 năm, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng không còn là những cô cậu mới bước chân vào làng giải trí, trẻ trung, sôi nổi. Họ đều đã ngoài 40 tuổi và có sự nghiệp ổn định. Triệu Vy hiện là một diễn viên kiêm đạo diễn trong khi Tô Hữu Bằng là một nhà sản xuất kiêm diễn viên truyền hình.

Sau 20 năm, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng không còn là những cô cậu mới bước chân vào làng giải trí, trẻ trung, sôi nổi. Họ đều đã ngoài 40 tuổi và có sự nghiệp ổn định. Triệu Vy hiện là một diễn viên kiêm đạo diễn trong khi Tô Hữu Bằng là một nhà sản xuất kiêm diễn viên truyền hình.


Cả hai đều có sự nghiệp riêng nhưng khi ở bên nhau, họ vẫn lý lắc, hồn nhiên và đáng yêu như trong Hoàn châu cách cách năm nào. Năm 2018, họ tái hợp trong một sự án truyền hình thực tế mang tên “Chinese Restaurant.

Cả hai đều có sự nghiệp riêng nhưng khi ở bên nhau, họ vẫn lý lắc, hồn nhiên và đáng yêu như trong "Hoàn châu cách cách" năm nào. Năm 2018, họ tái hợp trong một sự án truyền hình thực tế mang tên "“Chinese Restaurant".


Triệu Vy giờ có sự nghiệp và gia đình viên mãn. Cô là một nhà sản xuất, một đạo diễn và một doanh nhân giàu có bên cạnh một ông xã biết yêu thương, cảm thông và cô con gái 8 tuổi. Cuộc sống viên mãn càng khiến Triệu Vy thêm trẻ đẹp, hấp dẫn.

Triệu Vy giờ có sự nghiệp và gia đình viên mãn. Cô là một nhà sản xuất, một đạo diễn và một doanh nhân giàu có bên cạnh một "ông xã" biết yêu thương, cảm thông và cô con gái 8 tuổi. Cuộc sống viên mãn càng khiến Triệu Vy thêm trẻ đẹp, hấp dẫn.


Một năm trở lại đây, Triệu Vy bắt đầu chiến dịch giảm cân. Những nỗ lực trong tập luyện và kỷ luật nghiêm ngặt về ăn uống giúp Triệu Vy thon gọn và trẻ trung hơn. Sự lột xác về ngoại hình của én nhỏ được nhiều người tán thưởng, ủng hộ.

Một năm trở lại đây, Triệu Vy bắt đầu chiến dịch giảm cân. Những nỗ lực trong tập luyện và kỷ luật nghiêm ngặt về ăn uống giúp Triệu Vy thon gọn và trẻ trung hơn. Sự "lột xác" về ngoại hình của én nhỏ được nhiều người tán thưởng, ủng hộ.


Ngoài 40 tuổi, Triệu Vy vẫn duy trì thần thái trẻ trung và cá tính.

Ngoài 40 tuổi, Triệu Vy vẫn duy trì thần thái trẻ trung và cá tính.


Bên cạnh Tô Hữu Bằng, Triệu Vy còn có hai người bạn thân khác cũng bước ra từ Hoàn châu cách cách là Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng. Suốt 20 năm qua, họ luôn giữ quna hệ thân thiết, động viên nhau trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Bên cạnh Tô Hữu Bằng, Triệu Vy còn có hai người bạn thân khác cũng bước ra từ "Hoàn châu cách cách" là Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng. Suốt 20 năm qua, họ luôn giữ quna hệ thân thiết, động viên nhau trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.


Ở tuổi 42, Tô Hữu Bằng vẫn là một quý ông độc thân quyến rũ. Anh không kết hôn và không đề cập tới chuyện tình cảm.

Ở tuổi 42, Tô Hữu Bằng vẫn là một quý ông độc thân quyến rũ. Anh không kết hôn và không đề cập tới chuyện tình cảm.


Triệu Vy và Tô Hữu Bằng tái hợp trong show truyền hình thực tế Chinese Restaurant, hiện đã băt đầu phát sóng tại Trung Quốc.

Triệu Vy và Tô Hữu Bằng tái hợp trong show truyền hình thực tế "Chinese Restaurant", hiện đã băt đầu phát sóng tại Trung Quốc.


Được biết, ngoài Triệu Vy và Tô Hữu Bằng, show truyền hình này còn có sự tham gia của Thư Kỳ và Trương Thiết Lâm.

Được biết, ngoài Triệu Vy và Tô Hữu Bằng, show truyền hình này còn có sự tham gia của Thư Kỳ và Trương Thiết Lâm.

Mi Vân
Theo Ifeng