“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự"

(Dân trí) - Dù phải đến tháng 9 phim "Tiệc đêm" mới chính thức được khởi chiếu, nhưng tới nay đã có rất nhiều nhà phân phối của Mỹ, châu Á và châu Âu mua bản quyền trình chiếu bộ phim có ngân sách 20 triệu USD này của Trung Quốc.

Tiệc đêm bắt đầu những bấm máy vào tháng 9/2005 và hoàn tất vào tháng1/2006 với những cảnh quay hoành tráng được thực hiện tại Mông Cổ và Bắc Kinh (Trung Quốc). Tiệc đêm là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn kỳ cựu về thể loại phim hành động - Phùng Tiểu Cương của Trung Quốc, chỉ đạo sản xuất.

 

Sau thành công của Thế giới không trộm cắp, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã được các nhà sản xuất phim tại Hollywood chào đón và được xếp vào danh sách những đạo diễn hàng đầu của Trung Quốc giống như Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca.

 

Với tác phẩm giàu tính nhân văn Thế giới không trộm cắp (2005) có sự góp mặt của nam diễn viên Lưu Đức Hoa và nữ diễn viên Lưu Nhược Anh, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã mang đến cho khán giả một cái nhìn mới về cách làm phim hành động.

 

“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự" - 1
 

Chương Tử Di và Cát Ưu trong một cảnh phim "Tiệc đêm"

 

Phim của ông không lạm dụng quá nhiều kỹ xảo, thay vào đó ông tập trung xoáy sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật. “Dù là thể loại nào, tâm lý, hành động, hiện đại hay cổ trang, với tôi, mối qua hệ giữa con người và con người, tính nhân văn phải luôn được đề cao”, đạo diễn 48 tuổi tâm sự về quan điểm làm phim của mình.

 

Với Tiệc đêm, vị đạo diễn tài năng người Bắc Kinh này cũng hứa tiếp tục phát huy sở trường của mình, đó chính là tập trung khắc họa tâm lý nhân vật.

 

Ngoài ra, ê-kíp làm phim cũng quy tụ những tên tuổi lớn đã từng thành công với Ngọa hổ Tàng Long, Anh hùng Thế giới không trộm cắp. Về dàn diễn viên, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cũng chiêu mộ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của màn ảnh Hoa ngữ như: Châu Tấn, Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh và Ngô Ngạn Tổ. Đây chính là những bảo chứng cho thành công và sức hút của phim ngay khi phim chưa được trình chiếu.

 

“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự" - 2
 

Chương Tử Di vai hoàng hậu trong "Tiệc đêm"

 

Hai nữ diễn viên Châu Tấn và Chương Tử Di luôn có mặt trong danh sách những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Trong năm 2005, tên tuổi của Châu Tấn đã gắn liền với sự thành công của bộ phim nhạc kịch hoành tráng và đặc sắc nhất của Trung Quốc - Nếu như yêu, đóng cặp với nam diễn viên Kim Thành Vũ, Trương Học Hữu và Ji Jin Hee. Nếu như yêu đã lọt vào danh sách 10 phim nói tiếng Hoa hay nhất năm 2005 do Hiệp hội phê bình Trung Quốc bình chọn và cũng rất thành công về doanh thu.

 

Với thành công của Hồi ức của một Geisha, Chương Tử Di đã lọt vào danh sách những nữ diễn viên Trung Quốc được các nhà sản xuất phim tại Hollywood “săn đón” nhiều nhất. Lẽ ra Chương Tử Di sẽ không nhận kịch bản nào trong năm 2005 để tập trung cho vai diễn trong Hồi ức một Geisha, nhưng sau khi đọc được kịch bản Tiệc Đêm, cô đã thay đối quyết định.

 

So với hai bạn diễn nữ là Chương Tử Di và Châu Tấn, tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh chưa sánh bằng, nhưng khả năng diễn xuất của anh cũng được giới phê bình thừa nhận. Với vai Dương Quá trong bộ phim Thần điêu hiệp lữ 2006 đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh hiện được coi là “tiểu sinh cổ trang của Trung Quốc”.

 

“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự" - 3

 Poster phim "Tiệc đêm"

 

Tiệc đêm được xây dựng dựa trên tác phẩm Hamlet nổi tiếng của Shakespears tập trung khai thác những mâu thuẫn trong chốn cung đình của vua chúa Trung Hoa thế kỷ thứ 10.

 

Dù được coi là Hamlet của Trung Quốc, nhưng đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã chỉ ra những điểm khác biệt trong Tiệc đêm của mình so với Hamlet của Shakespears: "Nếu Hamlet xoay quanh cuộc đời các nhân vật khi phải lựa chọn giữa cái chết và sự sống thì Tiệc đêm sẽ tập trung chỉ ra nguyên nhân đã đẩy các nhân vật phải đối mặt với cái chết và sự sống. Tất cả đều bắt nguồn từ tham vọng. Tham vọng đã đẩy họ tiến hành kế hoạch và dần dần lún sâu vào con đường tội ác mà không làm cách nào thoát ra được. Về bản chất, họ không phải là người xấu, nhưng chính lòng tham, sự ích kỷ đã vô tình biến họ thành những kẻ xấu xa".

 

“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự" - 4
 

Ngô Ngạn Tổ vai Hoàng Thái tử trong "Tiệc đêm"

 

Dưới đây là nội dung sơ lược của Tiệc đêm:

 

Sau khi sát hại hoàng đế đời trước, nhân vật của Cát Ưu đã chiếm ngôi và kết hôn với hoàng hậu đương thời do Chương Tử Di đóng. Sống bên vị hoàng đế mới luôn ngờ vực và mất lòng tin vào những người xung quanh, hoàng hậu nhận ra rằng mình phải giúp Hoàng Thái tử (Ngô Ngạn Tổ đóng) chiếm ngôi mới bảo toàn được tính mạng. Vì vậy, hoàng hậu đã cùng đại tướng quân trong triều vạch ra một kế hoạch ám sát chi tiết nhưng lại vướng phải sự phản đối mạnh mẽ của Hoàng Thái tử. Đến lúc này, hoàng hậu dần hiểu ra giá trị của quyền lực và âm thầm vạch ra cho mình một kế hoạch khác nhằm giành lấy ngai vàng.

 

Dù sống trong vương triều, nhưng Hoàng Thái tử lại căm ghét chính trị và quyền lực. Đối với anh, nghệ thuật và một cuộc sống yên bình mới là mục đích và ước mơ lớn nhất trong đời. Khi biết được bộ mặt thật của kẻ giết hại cha mình, Thái tử luôn sống trong sự giằng xé nội tâm giữa một bên là ham muốn trả thù và một bên là cuộc sống yên bình anh hằng mơ ước. Vì rất yêu Thái tử nên con gái của đại tướng quân (do Châu Tấn đóng) thực sự đau đớn khi bất lực chứng kiến người mình yêu thương đắm chìm trong sầu muộn và rối bời.

 

Xung đột của phim lên tới đỉnh điểm khi Hoàng đế quyết định tổ chức một bữa tiệc đêm. Đây chính là lúc tháo thắt nút của bộ phim khi từng nhân vật đối mặt trực tiếp với kẻ thù và cũng từ đây bi kịch chốn vương chiều đã xảy ra…

 

“Tiệc đêm”: Cú đột phá của một dàn "sao cỡ bự" - 5

 Một cảnh quay trong "Tiệc đêm"


Theo dự kiến, Tiệc đêm sẽ chính thức ra mắt khán giả Trung Quốc vào tháng 9/2006 và sẽ tham gia tranh giải phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2007. Bộ phim cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà phân phối nước ngoài.

 

Hiện, Tiệc đêm đã được công ty truyền thông Gaga của Nhật Bản mua bản quyền với giá 5 triệu USD. Ngoài ra, bộ phim cũng sẽ được trình chiếu rộng rãi tại các nước Đông Nam Á. Còn các nước như Anh, Pháp, Đức cũng đang trong quá trình đám phán mua bản quyền. Một số nhà phân phối phim của Mỹ như Paramount, WB và Miramax, cũng tỏ ý được mua bản quyền Tiệc đêm để trình chiếu tại Liên hoan điện ảnh Mỹ vào tháng 11 năm nay.

 

Vừa qua, trailer bằng tiếng Anh của Tiệc đêm đã được giới thiệu với đông đảo khán giả và các nhà phê bình có mặt tại liên hoan phim Cannes lần thứ 59.

 

Mi Vân

Theo Mediaasia/Xinhuanet