Thủy Tiên không muốn “tan như bong bóng nước”

(Dân trí) - “Một khi xác định rằng mình phải trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm dung hoà giữa mình và người sẽ đi mua sản phẩm của mình. Nếu khán giả không đón nhận sản phẩm của mình làm ra thì mới thực sự là sẽ tan như bóng bóng nước” - ca sĩ Thuỷ Tiên tâm sự.

Vol 1 là punkrock, vol 2 là gothicrock, vậy Thủy Tiên thấy giọng hát mình phù hợp với chất nhạc Rock hay chỉ theo đuổi dòng nhạc ấy một cách “tức thời”?

 

Trước khi Tiên gặp anh Bảo, một người bạn thân trong lớp thanh nhạc ở trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật có đưa cho Tiên 2 cái đĩa Linkin’ parkEvans. Tiên lập tức bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc mạnh mẽ có phần hơi ma mị này, Tiên bắt đầu nghe, tìm hiểu và cảm thấy đây là thứ âm nhạc đúng là mình nhất và Tiên chọn nó khi anh Bảo đề nghị làm đĩa cho Tiên.

 

Có phải ca sĩ chỉ thực sự thành “sao” khi số tiền cát xê tỉ lệ thuận với số lần xuất hiện trước công chúng?

 

Còn phải xem sự xuất hiện đó như thế nào nữa, không hẳn muốn thành sao thì phải xuất hiện thật nhiều trước công chúng, mà cũng không hẳn xuất hiện càng nhiều lần trước công chúng thì giá cát xê càng cao.

 

Tại sao “Giấc mơ tuyết trắng” đang rất được yêu thích, lên hạng 2 của Làn Sóng Xanh mà Tiên không “đẩy” ca khúc lên cao hơn nữa?

 

Đâu phải muốn đẩy là đẩy được đâu, “Giấc mơ tuyết trắng” được vào Làn Sóng Xanh là do sự bình chọn của người nghe và các fans đã yêu mến Tiên, nếu nhúng tay vào được thì dại gì không đẩy thẳng lên hạng nhất cho rồi. Ai cũng biết “Giấc mơ tuyết trắng” gắn liền với Thủy Tiên nhưng Tiên muốn xuất hiện nhiều hơn với ca khúc này để mọi người nhớ mặt mình. Nhân đây xin cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho ca khúc này.

 

Vậy Thủy Tiên có thể bật mí  đôi chút về vol 3 của mình được không?

 

Hiện tại Tiên chuẩn bị phát hành album vol.3 “Giấc mơ tuyết trắng” dự định là giữa tháng 4, trong đó sẽ là thứ âm nhạc trong sáng, dễ thương như ca khúc “Giấc mơ tuyết trắng” vậy. Nhiều ca khúc trong album có “nguy cơ” thành hit tương đối cao. Bạn không tin à, thử mua đĩa về nghe là biết liền (cười). Thể loại nhạc thì: Pop có, R&B, hip hop có luôn…

 

Tại sao lại là Pop, ballad và R&B mà không phải là Rock như 2 album đầu tiên?

 

Cuộc sống, cách suy nghĩ, và cách nhìn nhận vấn đề của Tiên bây giờ đã khác xưa rất nhiều, trong Tiên bây giờ mọi thứ đơn giản lắm. Cũng có thể khi người ta trải qua mọi thứ rồi thì người ta trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Vol.3 này Tiên muốn mọi người thấy một Thuỷ Tiên thật khác, suy cho cùng âm nhạc chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống và cái nhìn của Tiên ở từng giai đoạn.

 

Thị trường hiện nay, R&B là một dòng nhạc được rất nhiều ca sĩ gắn bó tên tuổi, Thủy Tiên không sợ rằng bản thân mình bị coi là “chạy theo”?

 

Tiên đâu tuyên bố rằng mình sẽ theo đuổi R&B, một vài bài mình thấy hay và thêm màu sắc cho album là chính.

 

Thủy Tiên có phải là một ca sĩ hát nhạc thị trường, chỉ hát những thứ mà khán giả cần rồi sau đó tan biến giống như bong bóng xà phòng không?

 

Một khi xác định rằng mình phải trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm dung hoà giữa mình và người sẽ đi mua sản phẩm của mình. Nếu khán giả không đón nhận sản phẩm của mình làm ra thì mới thực sự là sẽ tan như bóng bóng nước. Ca sĩ là một nghề nghiêm túc nên luôn phải có trách nhiệm với những sản phẩm của mình làm ra. Theo bạn thế nào là một ca sĩ thị trường và một ca sĩ không thị trường? Còn đối với Tiên tất cả mọi sản phẩm làm ra đều cần thị trường để tiêu thụ.

 

Cảm ơn Thủy Tiên!

 

Hồng Hà - T.T Thuý