Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa 3: Top 10 và những "chìa khóa" đánh thức đam mê

TOP 10 tiết lộ, khi đối diện với những thử thách và áp lực qua từng vòng thi, chính những mục tiêu mà họ đặt ra cho mình khi tham gia TTCBN đã trở thành “chìa khóa” đánh thức đam mê và giúp họ cháy hết mình trong nửa chặng đường còn lại của chương trình. Hãy cùng khám phá những mục tiêu đó là gì nhé!

Sống hết mình với đam mê nhảy múa

Đối với những thí sinh còn ngồi ghế nhà trường như Vi Anh hay Đức Tiến, thuyết phục được bố mẹ cho phép theo đuổi đam mê nhảy múa không phải là điều dễ dàng. Do vậy, các bạn tận dụng mọi khoảnh khắc hoàn thiện bản thân qua từng vòng thi để “chứng minh cho bố mẹ, ông bà thấy rằng đam mê nhảy múa và con đường mà mình đã chọn là đúng đắn.”

Mục tiêu của Kim Anh Xuân Thảo là chứng minh nhảy múa là một nghệ thuật. Cựu vận động viên aerobic Xuân Thảo rất tâm đắc với công thức athlete + aritst = dancer (vận động viên + nghệ sĩ = vũ công), chính công thức này đã thúc đẩy Thảo ngày đêm luyện tập và tiến xa hơn trong nửa chặng đường còn lại. Còn Kim Anh chia sẻ động lực để đánh thức đam mê của mình: “Mình muốn thay đổi cách nhìn của khán giả về vũ công, rằng nhảy múa là một nghề đòi hỏi nhiều sáng tạo, chất xám và vũ công cũng là một nghệ sĩ.”.

TOP 10 đã cùng vũ công Allstar
cháy hết mình trên sân khấu TTCBN trong đêm ra mắt TOP 10

TOP 10 đã cùng vũ công Allstar cháy hết mình trên sân khấu TTCBN trong đêm ra mắt TOP 10

Trở thành những “đại sứ truyền lửa đam mê”

“Tham gia TTCBN không chỉ để chứng minh bản thân mà còn để truyền cảm hứng và đánh thức đam mê nhảy múa cho mọi người xung quanh” - đó chính là điều Thương Hoài, Mạnh Quyền và Đình Hoàng luôn ấp ủ. Thương Hoài chia sẻ: “Mục tiêu của mình không phải là trở thành quán quân mà mình muốn đi thật sâu để học hỏi nhiều thể loại, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và nghệ thuật biểu diễn. Sau khi kết thúc cuộc thi, mình sẽ đồng hành cùng anh trai để truyền đam mê nhảy múa cho các vũ công ở Vinh.”

Vẫn còn lâng lâng khi biết mình lọt vào TOP 10, Bboy Mạnh Quyền tiếp lời: “Mình đã tận dụng mọi cơ hội học hỏi từ các vũ công khác, từ biên đạo... Giờ đây mình đã biết múa đương đại, jazz và nhảy dancesport. Đây quả là những khoảnh khắc Yo! trong đời mình và mình sẽ dùng “thành tích” này để đánh thức đam mê nhảy múa của những vũ công ở Huế. Hi vọng trong những mùa sau TTCBN sẽ có thêm nhiều vũ công đại diện Huế lọt vào TOP 20.”

Khác với Thương Hoài, chàng trai Đình Hoàng lại quyết tâm trở thành quán quân. Hoàng chia sẻ: “Mình đã học hỏi rất nhiều điều từ cuộc thi và mình mong muốn trở thành “đại sứ truyền lửa đam mê” để tiếp lửa cho những vũ công khác.”

TOP 10 đã cùng vũ công Allstar
cháy hết mình trên sân khấu TTCBN trong đêm ra mắt TOP 10
Thương Hoài, Đình Hoàng, Mạnh Quyền ấp ủ ước mơ trở thành “đại sứ truyền lửa đam mê” cho các vũ công khác

Nếm trọn từng khoảnh khắc trên sân khấu

Lọt vào TOP 10 quả là một niềm vui lớn với Phạm Lịch nhưng cô không muốn dừng lại ở đó. Lịch đặt mục tiêu phải nỗ lực gấp đôi so với mọi người: tận dụng mọi thời gian để luyện tập, mỗi tối phải ép dẻo hai tiếng rồi mới đi ngủ. Lịch chia sẻ: “Mình vô cùng hạnh phúc khi có mặt trong TOP 10. Mình sẽ không ngừng cố gắng để nếm trọn khoảnh khắc Yo! này một lần nữa ở TOP 4.”

Xuất thân từ hai vũ đoàn lớn là MTE và Hoàng Thông, từng biên đạo cho các ca sĩ Thu Minh, Trà My, Bảo Thy, Cao Thái Sơn, Tấn Huy lại ấm ủ một ước mơ khác. “Mình muốn phát triển công việc biên đạo cho ca sĩ theo hướng sáng tạo hơn để xóa bỏ bốn chữ “vũ công minh hoạ”, bởi lẽ vũ công tuy đứng sau ca sĩ nhưng họ nhảy bằng tất cả đam mê và giúp cho phần trình diễn của ca sĩ thăng hoa” - Tấn Huy chia sẻ ước mơ của mình.

Riêng Sơn Lâm lại muốn trở thành một nhân vật nổi bật trong giới nhảy múa Việt Nam như anh Viết Thành, Việt Max, John Huy. Để làm được điều đó, Lâm luôn dành thời gian rảnh tìm tòi, xem clip trên mạng, lắng nghe những ”bí kíp” từ biên đạo trong và ngoài nước để sáng tạo nên những động tác khó làm nên phong cách riêng của mình trên sân khấu.

TOP 10 đã thực
sự thăng hoa và nếm trọn từng khoảnh khắc trên sân khấu TTCBN

TOP 10 đã thực sự thăng hoa và nếm trọn từng khoảnh khắc trên sân khấu TTCBN

Khoảnh khắc Yo! là khi bạn biến những thời gian buồn chán, không biết phải làm gì thành những khoảnh khắc thú vị bằng cách đánh thức đam mê và theo đuổi mơ ước, sống hết mình và nếm trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ. Truy cập www.yotime.com.vn để chia sẻ những Khoảnh khắc Yo! của bạn nhé!
Đón xem những đêm tranh tài tiếp theo của TOP10 vào lúc 21g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, HN1, DRT1, VTV Cần Thơ 1, Giải TríTV và 22g trên Yan TV. Chương trình do Đài TH.TPHCM phối hợp cùng Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng YoMost. Chi tiết truy cập www.soyouthinkyoucandance.vn hoặc fanpage www.facebook.com/soyouthinkyoucandancevn.