Thu Phương từ chối chạy show ở Mỹ, đưa con về Việt Nam đón Giáng sinh

(Dân trí) - Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng cho biết, lần đầu tiên cô biểu diễn dịp Giáng sinh mà có bố mẹ, anh em, ông xã và các con ở bên.

Thu Phương không giấu nổi sự xúc động và hồi hộp khi lần đầu nhận lời biểu diễn dịp Giáng sinh tại Việt Nam có sự dõi theo của những thành viên trong gia đình. Theo lời chia sẻ của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Minh Khang đã mời cô tham gia chương trình “Giáng sinh an lành” diễn ra ngày 24/12 tại Nhà hát Corona Phú Quốc cùng Hồ Trung Dũng, Mỹ Ngọc.

Thu Phương từ chối chạy show ở Mỹ, đưa con về Việt Nam đón Giáng sinh - 1

Ca sĩ Thu Phương cho biết, cô và gia đình năm nay đón Giáng sinh ở Phú Quốc.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng chia sẻ rằng, cách đây 2 năm cô từng đến biểu diễn tại đây và Phú Quốc rất khác so với tưởng tượng của cô. Trước đây, Thu Phương hình dung Phú Quốc là nơi hoang sơ, là một đảo xa xôi rất khó đến, nhưng thực tế bây giờ Phú Quốc được đầu tư về sân bay, hạ tầng cơ sở với những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp.

Nữ ca sĩ cho biết vì mong muốn quay trở lại Phú Quốc và trình diễn trong đêm nhạc đặc biệt cuối năm, đêm nhạc của riêng mình với sự có mặt của cả gia đình nên cô sẽ mang cả các con cùng về. “Thu Phương mong muốn được đưa các con từ nước ngoài về, không chỉ dự đêm nhạc của Thu Phương mà còn có cơ hội trải nghiệm và tận hưởng phong cảnh và các món ăn nơi đây, để các bạn nhỏ thêm tự hào về quê hương”, cô chia sẻ thêm.

Gần đây, Thu Phương còn gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân clip cover ca khúc “Nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh với nước mắt rưng rưng. Khi được hỏi, cô thổ lộ: “Thu Phương nghĩ rằng lúc đó chỉ là khoảnh khắc, chỉ là lúc mình có sự cảm thông với thân phận và nỗi đau của mỗi con người. Sự kiện đau lòng đó là sự ra đi của 39 người Việt mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng quê với những nạn nhân đó, anh thấu hiểu đời sống của những người cùng quê, cũng như những quyết định ra đi mà phải trả giá rất nhiều. Thu Phương cũng là người đã trải qua những năm tháng như vậy, sự kiện và bài hát mang đến cho Thu Phương rất nhiều suy nghĩ, sự cảm nhận về những mất mát quá lớn lao với những khát vọng sống và đổi đời của con người. Thu Phương hát bài đó trong cảm xúc và tâm trạng với sự chia sẻ nỗi lòng của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng như những người có quyết định ra đi”.

Nữ ca sĩ Thu Phương sinh ra tại Hải Phòng, lần đầu lên sân khấu khi cô mới chỉ 12 tuổi với bài hát “Chỉ có một trên đời” đến năm 14 tuổi, Thu Phương trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi Trẻ ở Hà Nội. Lần đầu tiên Thu Phương đi hát lúc 16 tuổi ở công viên Thủ Lệ với ca khúc “Tuổi đời mênh mông.”

Thu Phương từ chối chạy show ở Mỹ, đưa con về Việt Nam đón Giáng sinh - 2

Thu Phương là bảo chứng cho những bản nhạc tình sâu lắng, da diết...

Năm 1995, Thu Phương đạt Huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Với giọng hát trầm khàn hiếm có, cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước trong thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam - thời kỳ Làn Sóng Xanh. Thu Phương là cái tên gắn với những ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Dòng sông lơ đãng” và hát song ngữ nhiều bản nhạc nước ngoài đang thịnh hành thời đó, nổi tiếng hơn cả là “Unbreak My Heart”, “Shalala” và “Coco Jambo”.

Thu Phương đặc biệt thành công với những ca khúc về mùa thu và về biển cùng các sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Hơn 30 năm ca hát, cái tên Thu Phương là bảo chứng cho những bản nhạc tình sâu lắng, da diết...

Hà Thanh