Thí sinh Giọng Hát Việt và việc làm ý nghĩa

Vào đến vòng Chung Kết của cuộc thi Giọng Hát Việt, các thí sinh đã nổi lên như những hiện tượng mới của làng nhạc Việt. Bên cạnh việc tham dự các sự kiện âm nhạc trên cả nước, các thí sinh này còn rất năng có mặt các buổi công tác xã hội do BTC cuộc thi Giọng Hát Việt tổ chức.

Vừa mới tham dự Green Talk, khi Dia Frampton – Á quân The Voice Mỹ 2011 đến thăm Việt Nam, các thí sinh Giọng Hát Việt còn tháp tùng cô đi thăm các trẻ em khuyết tật ở Củ Chi. Dia và các thí sinh đã cùng hát, cùng tặng quà, cũng thử làm công việc của các trẻ em nơi đây và đặc biệt, cùng gửi tặng những lời chúc, ước mơ đến các em nhân dịp đầu năm.

Dia Frampton có vẻ rất thích bức tranh thêu của các trẻ em
khuyết tật tại Củ Chi

Dia Frampton có vẻ rất thích bức tranh thêu của các trẻ em khuyết tật tại Củ Chi

Trúc Nhân xông xáo vào thử thêu khăn và được các chị em ở
đây hướng dẫn tỉ mỉ

Trúc Nhân xông xáo vào thử thêu khăn và được các chị em ở đây hướng dẫn tỉ mỉ

Bùi Anh Tuấn còn được các em khiếm thính dạy cho cách nói
chuyện bằng tay

Bùi Anh Tuấn còn được các em khiếm thính dạy cho cách nói chuyện bằng tay

Bùi Anh Tuấn còn được các em khiếm thính dạy cho cách nói
chuyện bằng tay

Bùi Anh Tuấn còn được các em khiếm thính dạy cho cách nói
chuyện bằng tay

Với sự dễ thương và xinh xắn của mình, Hương Tràm luôn được các em vây quanh. Xúc động trước tình cảm của các em và không biết làm gì hơn, Hương Tràm viết lời chúc gửi đến các em “Chúc các em luôn mạnh khỏe và có niềm tin trong cuộc sống”. Cô dự định sẽ dùng S Note này làm một tấm thiệp trong chương trình “I wish” của Samsung để gửi lời chúc đến mọi trẻ em kém may mắn 


Hương Tràm còn rủ luôn chị họ Đinh Hương viết lời động viên
gửi đến các em ở nơi đây

Hương Tràm còn rủ luôn chị họ Đinh Hương viết lời động viên gửi đến các em ở nơi đây

Hương Tràm còn rủ luôn chị họ Đinh Hương viết lời động viên
gửi đến các em ở nơi đây

Kiên Giang cũng đã gửi gắm rất nhiều tâm tư, tình cảm khi viết lời chúc “Ước gì những mảnh đời này sẽ hạnh phúc…”

Hương Tràm còn rủ luôn chị họ Đinh Hương viết lời động viên
gửi đến các em ở nơi đây

Cả đoàn kết thúc chuyến thăm và tặng qua cho trẻ em khuyết tật ở Củ Chi bằng bài hát đồng ca nói về niềm tin, hy vọng vào tương lai như một lời động viên đến các em nhỏ. Bằng việc chung tay làm những công tác xã hội như thế này, các thí sinh Giọng Hát Việt đã phần nào giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần để các em còn có động lực, còn có một tương lai phấn đấu như thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông đã mạnh dạn tham dự Giọng Hát Việt và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả