"Thị Mầu" Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: "Tôi chỉ thèm có cô con gái"

Bích Phương

(Dân trí) - NSND Thu Huyền cho biết hôn nhân của chị bên NSND Tấn Minh không bao giờ có tiếng cãi vã. Vợ chồng chị tôn trọng, thẳng thắn với nhau để dung hòa những mâu thuẫn.

NSND Thu Huyền là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, thường được khán giả nhớ tới với biệt danh "Thị Mầu lẳng lơ nhất" hay "Huyền Chèo". Ở tuổi 49, chị có sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn bên NSND Tấn Minh.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí sau tiết mục gây sốt khi kết hợp cùng các "anh tài" tại Anh trai vượt ngàn chông gai, nghệ sĩ chia sẻ quan điểm về hát chèo sau 3 thập kỷ kiên trì theo nghề, bí quyết giữ hôn nhân bền chặt, "không tiếng cãi vã".

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 1

NSND Thu Huyền bên NSND Tấn Minh (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Ca sĩ có thể hát nhép, nghệ sĩ chèo thì không!"

Sau khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hồi cuối năm 2023, cuộc sống nghệ sĩ Thu Huyền có gì thay đổi?

- Tôi vẫn bận rộn với việc giảng dạy ở Nhà hát Chèo Hà Nội. Tuy nhiên, tôi ý thức hơn về nghề nghiệp. Trước đây yêu nghề cống hiến ra sao thì bây giờ càng thấy có trách nhiệm hơn.

Chị trăn trở ra sao về thu nhập của nghệ sĩ chèo?

- Đúng là so với sân khấu nhạc nhẹ, điện ảnh, thì nghệ thuật truyền thống có đồng lương rất khiêm tốn, để theo nghề cần lòng dũng cảm. Tuy nhiên, tôi thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có nét hấp dẫn riêng, nếu bạn hát hay, có khán giả, bạn vẫn đủ sống.

Ví dụ, có những nghệ sĩ từng xin nghỉ công tác ở Nhà hát Chèo để theo con đường ca hát, cuối cùng vẫn không bỏ được đam mê, lại quay về tiếp tục nghiệp chèo với đồng lương ít ỏi. 

Điều gì khiến chèo có sức hấp dẫn như vậy, thưa chị?

- Chèo hấp dẫn bởi vì nó rất khó. Chỉ người trong nghề mới biết để lên sân khấu họ phải lao tâm khổ tứ ra sao. 

Tôi thường gọi đây là nghề "bánh đúc bày sàng". Bạn nói hay đến mấy mà lên sân khấu không diễn được thì cũng bằng không. Ca sĩ còn hát nhép được, nhưng chèo thì không thể.

Nghệ sĩ mà không hóa thân thành nhân vật được thì khán giả sẽ quay lưng. Không có năng lực thì không thể đứng trên sân khấu diễn, hát chèo suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 2

Nghệ sĩ Thu Huyền theo nghề hát chèo từ năm 17 tuổi, nổi tiếng với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính" (Ảnh: Facebook nhân vật).

May mắn chỉ đến với người xứng đáng, chị nghĩ sao?

- Tôi được trời phú một chút tài năng. Làm nghệ thuật điều đầu tiên là phải có năng khiếu bẩm sinh. Thứ hai là sự nỗ lực, yêu nghề để trau nghề. Nếu bạn có năng khiếu mà không biết trau dồi thì cũng sẽ bị đào thải. 

Nhưng chặng đường hoạt động 3 thập kỷ mà không hề có một phút giây lung lay thì cũng... khó tin. NSND Thu Huyền nói gì?

- Tôi chưa bao giờ lung lay, nhưng quả thật đã có những thời điểm khó khăn. Khoảng năm 1992-1994, nhiều loại hình âm nhạc hiện đại du nhập về, nghệ thuật chèo mất vị trí độc tôn. Thậm chí có khán giả bĩu môi chê chèo là lạc hậu. 

Dù vậy, tôi vẫn đi theo con đường mình đã định. Thời của tôi mọi thứ cũng đơn giản hơn bây giờ. Hiện nay làng giải trí rất phức tạp, bộn bề. Thực tình tôi ngưỡng mộ các nghệ sĩ trẻ vẫn chọn chèo. Các em có nhiều lựa chọn nhưng vẫn ở đây để cống hiến cho chèo và nghệ thuật dân tộc là điều vô cùng trân trọng.

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 3

NSND Thu Huyền cho rằng nghề hát chèo vất vả, thu nhập không bằng các loại hình âm nhạc hiện đại, nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi chưa bao giờ phải chọn giữa công việc và gia đình"

Lạc quan là bí quyết giúp NSND Thu Huyền luôn trẻ hơn tuổi?

- Tôi được trời phú cho tinh thần lạc quan, vô tư. Tôi tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết, biết đơn giản hóa việc phức tạp thì tâm hồn luôn nhẹ nhàng.

Nhờ vậy, cuộc sống chị trôi qua nhẹ nhàng?

- Đúng là cuộc đời tôi rất nhẹ nhàng (cười). Tôi lấy được người chồng hiểu mình, yêu thương vợ con, cùng làm nghệ thuật để chia sẻ những thứ trong nghề. Tôi có 2 cậu con trai ngoan ngoãn, tự lập. Hiện tại tôi rất thoải mái. 

Tôi quan niệm rằng mình không nên quá đòi hỏi. Tôi chăm chỉ làm việc không phải để thành ngôi sao hay để ai ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ muốn mình được cái này, được cái kia. Điều gì đến sẽ đến. 

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 4

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Thu Huyền và NSND Tấn Minh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ có mong cầu vật chất, giàu sang?

- Tôi không nói mình không cần vật chất, bởi nó là thứ quan trọng, quyết định cuộc sống của mình và gia đình. Nhưng tiền bạc không phải tất cả. Trên đời này có nhiều thứ để mình dung hòa. Nếu cứ mong cái này, mong cái kia, điều đó ám ảnh mình, sẽ rất khổ. 

Dù người khác cho rằng cuộc sống đó chưa đủ, nhưng miễn là mình lao động trong khả năng để mang đến cuộc sống mà mình bằng lòng, thì sẽ là đủ. 

Cuộc sống khó toàn vẹn. Có điều gì NSND Thu Huyền tiếc nuối vì chưa thể tròn đầy?

- Có thể có nhiều điều tôi không bao giờ đạt được. Ví dụ người ta mua được nhà nọ nhà kia, nhưng cứ so sánh sẽ khiến mình mệt mỏi. 

Tôi chưa tiếc nuối điều gì, chỉ tiếc mỗi việc đẻ 2 cậu con trai và vẫn thèm có cô con gái (cười). Thôi thì trời cho đến đâu, mình hưởng đến đấy. Cuộc sống con người cuối cùng cũng chỉ phấn đấu để tiến tới 2 chữ bình an.

Nghệ sĩ đã đạt được điều đó chưa, thưa chị?

- Cái tâm tôi bình an, không day dứt nhiều. Tôi nghĩ cuộc sống rất công bằng.

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 5

NSND Thu Huyền luôn giữ nhan sắc trẻ trung, tinh thần lạc quan (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Thu Huyền vun vén vai trò làm vợ, làm mẹ ra sao?

- Tôi bận rộn công việc cơ quan, nhưng mỗi khi về đến nhà, tôi gạt hết mọi thứ để dành thời gian cho gia đình. Tôi thích được vào bếp nấu món ngon cho chồng con. Tôi thích cảm giác chồng đi làm về mâm cơm đã soạn sẵn tươm tất. Khi rảnh, vợ chồng tôi đưa nhau đi xem phim, đi hẹn hò cà phê.

Những khoảnh khắc đó khiến tôi cân bằng. Tôi nghĩ phụ nữ quan trọng nhất là sự cân bằng, nên biết dung hòa sự nghiệp và gia đình sẽ hay hơn, thay vì chỉ đâm đầu vào sự nghiệp.

Chị đón nhận sự san sẻ của chồng ra sao trong hành trình cân bằng gia đình và sự nghiệp?

- Anh Minh (NSND Tấn Minh - PV) cũng là nghệ sĩ nên chia sẻ được nhiều điều với tôi. Có những lúc tôi bận dựng vở chèo gấp rút, chồng sẽ lo toan nhà cửa. Gia đình nội ngoại cũng rất hỗ trợ để vợ chồng tôi cống hiến cho nghệ thuật. 

Nhờ đó, tôi chưa bao giờ phải chọn một trong hai. 

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh nổi tiếng với hôn nhân "không có tiếng cãi vã". Bí quyết là gì, thưa chị?

- Vợ chồng tôi xuất phát từ tình bạn đến tình yêu, mọi việc đều có thể chia sẻ, trò chuyện cùng nhau. Việc không có tiếng cãi vã là thật. Cãi nhau để làm gì? Có gì thì nói ra để hiểu nhau, còn tôi không thích to tiếng với ai.

Tất nhiên hôn nhân có những lúc quan điểm vợ chồng không giống nhau, nhưng biết cách thấu hiểu cho nhau thì sẽ không gây ra mâu thuẫn. 

Tôi thường nói với chồng, lời nói tưởng như không là gì, nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn, hơn cả việc động tay chân. Từ lúc mới cưới tôi đã thống nhất rằng nếu có khúc mắc hãy nói thẳng, không xúc phạm nhau. Nếu buông lời tổn thương sẽ không bao giờ lấy lại được tình cảm. 

Ông bà xưa lại nói "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Chị nghĩ sao?

- Vợ chồng tôi già rồi, không cần "cắn nhau đau" nữa (cười). Tôi nghĩ hôn nhân "đậm hay nhạt" là do mình. Chúng tôi không cần cãi nhau nhưng tình cảm luôn đậm đà. 

Thị Mầu Thu Huyền kể hôn nhân với Tấn Minh: Tôi chỉ thèm có cô con gái - 6

Hôn nhân bền chặt của Thu Huyền và Tấn Minh thường được khán giả ngưỡng mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại con trai đầu của NSND Thu Huyền đã vào đại học, con trai thứ học lớp 9. Chị có nghĩ đến tiêu chuẩn chọn con dâu tương lai?

- Tôi không đặt ra tiêu chí vì tôi tôn trọng sự lựa chọn của con. Giới trẻ bây giờ cũng có suy nghĩ khác thế hệ trước. Tôi chỉ nói rằng các con quen bạn bè thì phải tìm hiểu nghiêm túc, vì đó là người các con yêu, là mẹ của con các con sau này.

Từ khi các con còn bé, tôi dạy các con sự tự lập, giáo dục cho con thế nào là lẽ phải, để khi con trưởng thành ra cuộc sống, các con tự biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, nổi tiếng với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính.

Năm 2017, Thu Huyền đảm nhận vị trí Phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu NSND.

Thu Huyền và chồng - NSND Tấn Minh - kết hôn năm 2004. Hiện tại, cặp đôi có tổ ấm đáng ngưỡng mộ với 2 cậu con trai: Minh Nam (SN 2005) và Minh Khôi (SN 2010).