Thành lập đoàn thẩm tra BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008

(Dân trí) - Chiều ngày 9/9, đoàn thẩm tra thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chính thức được thành lập, nhằm làm rõ những sai phạm trong công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, đoàn thẩm tra xác minh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ do ông Trần Văn Minh, Phó trưởng phòng Thanh tra - Báo chí - Xuất bản làm trưởng đoàn. Đoàn thẩm tra gồm có 5 thành viên.

 

Những thông tin xung quanh cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam là vấn đề được dư luận quan tâm vì thế Thanh tra Bộ làm việc rất thận trọng, quá trình thẩm tra sẽ được báo cáo và trình lên Bộ rất đầy đủ.

 

Được biết, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chiều 8/9, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn dự thảo văn bản yêu cầu BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 giải trình những vấn đề có dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

 

Cũng ngay trong buổi chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ khẳng định trước báo giới: “Thanh tra Bộ đã vào cuộc để xem xét các khâu tổ chức, hồ sơ, giấy tờ… của BTC. Kết luận cuối cùng, BTC vi phạm Quy chế mức độ nào, hình thức xử lý ra sao còn phải chờ kết quả từ phía thanh tra. Sai đến đâu, sẽ xử lý tới đấy!”.

 

 

 Bà Thuý Nga, giám đốc công ty Elite - đơn vị giữ bản quyền cử người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới cho biết, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa chính thức đưa ra đề xuất về người đẹp sẽ đại diện cho nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào tháng 9 tới. Đại diện của Elite cũng tỏ ra “ngán ngẩm”. Trước tình hình “trắng đen” chưa rõ ràng thì việc lựa chọn người đẹp nào càng trở nên khó nghĩ hơn.

 

 

 

Nguyễn Hằng

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008