Thanh Lam chia sẻ về quyết định làm giám khảo Đồ Rê Mí

(Dân trí) - Nhận lời ngồi “ghế nóng” Ban giám khảo của Đồ Rê Mí 2013, mới đây Thanh Lam đã tham gia vào những số đầu tiên của vòng thi Ghép đôi. Chị vui vẻ tham gia cuộc phỏng vấn ngắn ngay sau khi trường quay chương trình đóng máy, trên gương mặt nữ diva lộ rõ sự tươi trẻ, rạng rỡ.

Chào chị, chị có thể chia sẻ cảm xúc khi trở thành giám khảo của Đồ Rê Mí Đôi 2013 và tiếp xúc trực tiếp với các em thí sinh trong chương trình?

Tôi thấy rằng các em rất đáng yêu, nhìn các em tôi thấy lại hình ảnh của mình ở trong đó khi còn rất nhỏ, chỉ 6,7 tuổi thôi. Tôi cũng như các em bây giờ,  từ nhỏ đã đam mê ca hát và được đi hát cùng với các bạn thiếu nhi hồi đó. Tuy nhiên tôi thấy rất hạnh phúc khi các em còn có điều kiện hơn chúng tôi trước đây rất nhiều, các em có một sân chơi thực sự để chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ.

Tại sao chị lại nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt lại là một chương trình cho trẻ em như Đồ Rê Mí, mặc dù trước đó chị đã từ chối khá nhiều những lời mời tương tự?

Tôi nhận lời tham gia bởi đơn giản tôi yêu trẻ thơ. Tôi thấy rằng điều hạnh phúc nhất khi được gần gũi với các em, chính sự trong sáng hồn nhiên của các em đã cho tôi thêm cảm xúc để sáng tạo trong nghệ thuật.
Chị nhận định như thế nào về các em nhỏ thí sinh Đồ Rê Mí năm nay?


Chị nhận định như thế nào về các em nhỏ thí sinh Đồ Rê Mí năm nay?

Tôi nghĩ rằng đây là một mô hình rất là hay bởi vì các cháu ở nhà văn hóa có điều kiện hơn rất nhiều vì vậy các cháu có thể cùng với các bạn ở tỉnh xa, giúp các bạn tự tin hơn, giúp cho các được hát và được biểu diễn chuyên nghiệp.

Riêng về các em nhỏ không chuyên chỉ đến với Đồ Rê Mí bằng sự say mê ca hát, chị nhận xét như thế nào?

Thực ra với các em ở tỉnh xa, đúng là lúc đầu các em còn lúng túng trên sân khấu, còn có những trường hợp rất đơn giản như là nhiều em còn chưa biết sử dụng chiếc micro cho đúng cách nhưng tôi thấy các em vẫn thể hiện rất tốt, như những “ca sĩ nhí”. Các em có chất giọng tốt, trông rất đáng yêu.
 
Chị có đặc biệt ấn tượng với những em nhỏ nào không?

 
Chị có đặc biệt ấn tượng với những em nhỏ nào không?

Với các thí sinh không chuyên, tôi thấy Quốc Thái – rất là hay. Em mới chỉ 6 tuổi nhưng có một giọng hát rất cao, rất trong. Quỳnh Dao cũng là một gương mặt ấn tượng, gương mặt rất ăn sân khấu. Các em đến từ nhà văn hóa có chất giọng khá đồng đều, biểu diễn rất chủ động như Nhật Minh, Khánh Ngọc… Nói chung mỗi em trong 10 thí sinh đều có một đặc điểm riêng nổi bật. Tất cả đều đang có cơ hội để tỏa sáng trong từng đêm diễn.

Tham gia chương trình thực tế như Đồ Rê Mí và tiếp xúc với những em nhỏ như vậy, chị cảm thấy thế nào?

Tôi cũng vừa tham gia những số ghi hình đầu tiên của vòng Ghép đôi trong chương trình Đồ Rê Mí 2013. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi giao lưu với nhiều em nhỏ trong thời gian lâu đến vậy, cảm giác rất gần gũi và thoải mái vì các con rất vô tư và đáng yêu. Tất nhiên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm như Xuân Bắc và Châu Anh vì hai người đã đồng hành cùng Đồ Rê Mí nhiều năm rồi. Mặc dù vậy tôi lại trong vai trò là người hướng dẫn các em về chuyên môn nên tôi vẫn sẽ là Thanh Lam như mọi khi thôi, có một chút khoảng cách nho nhỏ cũng là một điều hay. Trẻ con vẫn cần có sự giáo dục vừa mềm mại vừa nghiêm khắc để giúp cho các em phát triển.
Chị có đặc biệt ấn tượng với những em nhỏ nào không?

Được biết các con của chị cũng đang theo đuổi con đường âm nhạc, chị có thể chia sẻ một chút về điều này không?

Các con tôi được sinh ra trong một gia đình âm nhạc nhưng nói thật về năng khiếu ca hát thì các em chưa thực sự đặc biệt từ nhỏ. Đăng Quang (con trai út) đang phát triển như một nghệ sĩ piano, còn Thiện Thanh (con gái lớn) đang học thanh nhạc với ông nội  là thầy giáo nhân dân Trung Kiên. Và tôi rất hy vọng là con gái của tôi cũng có cơ hội cộng tác với chương trình Đồ Rê Mí trong những vai trò như hát chung cùng các em bé. Ngoài ra tôi cũng sẽ đào tạo cho cháu của tôi - hiện vẫn đang còn nhỏ, sau này cũng sẽ là một thí sinh được đi dự thi Đồ Rê Mí.

2013 cũng là một năm bận rộn của chị, chị có thể chia sẻ những dự định của mình không?

Trong năm nay, tôi đang thực hiện một dự án âm nhạc với nhạc sỹ Quốc Trung, ngoài ra tôi cũng dự định sẽ ra CD nhạc mới cùng ca sĩ Tùng Dương. Cuối năm tôi cũng đang ấp ủ một số hoạt động khác, tuy nhiên tất cả đang được giữ bí mật. Có thể nói rằng 2013 là một năm làm việc và sáng tạo của Thanh Lam.

Cám ơn chị  về cuộc trò chuyện này và chúc chị sẽ thành công với những dự án của mình!
Kiều Linh

Kiều Linh