Thanh Bùi: “Vợ tôi sẽ là người Việt, thích chấm nước mắm, ăn sầu riêng”

(Dân trí) - Sau một thời gian khá dài ngồi trên ghế nóng của Giọng hát Việt nhí, huấn luyện viên Thanh Bùi đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Ngoài những suy nghĩ về cuộc thi này, Thanh Bùi cũng đã không ngần ngại chia sẻ những điều thú vị về bản thân mình cùng người hâm mộ.

Nghe nói là ba mẹ anh muốn anh phải lấy vợ Việt Nam. Đây có phải là “tối hậu thư” của họ dành cho anh hay chỉ là suy nghĩ riêng của anh thôi?

Việc lấy vợ Việt Nam thật ra cũng là mong muốn của ba mẹ Thanh từ khi Thanh còn trẻ rồi. Nhưng như bạn biết đó, tuổi trẻ chúng ta thường hay bồng bột và Thanh cũng vậy thôi. Thanh từng không nghe lời ba mẹ để quen với cô bạn gái người nước này, người nước kia. Nhưng quả thật là sau một thời gian tìm hiểu và yêu những cô gái nước ngoài, Thanh mới thầm cảm ơn ba mẹ vì rõ ràng, giữa Thanh và các cô bạn nước ngoài không có sự đồng điệu với nhau về ngôn ngữ, về văn hóa. Trong khi Thanh thích ăn sầu riêng, nước mắm thì họ lại không chịu được những mùi vị này. Đó là sự khác biệt mà giờ đây, khi đã trưởng thành và chin chắn hơn, Thanh càng muốn vợ mình phải là một người Việt, hiểu văn hóa truyền thống Việt, có thể ăn sầu riêng, có thể chấm nước mắm… và Thanh cũng muốn con của Thanh phải nói được tiếng Việt không chỉ giỏi mà còn văn chương nữa. Nói tóm lại là Thanh không thích cái gì “nửa Tây nửa ta” đâu. (Cười).
 
Thanh Bùi: “Vợ tôi sẽ là người Việt, thích chấm nước mắm, ăn sầu riêng”


Nhưng thực tế là các tiết mục trong Giọng hát Việt nhí, anh vẫn dựng các bài hát “nửa Tây nửa ta” cho các học trò của đội mình đó thôi?

Vấn đề này thì Thanh nghĩ nó lại khác, nó là một điều rất văn minh vì tiếng Anh là ngôn ngữ phải nói là phổ biến trên khắp thế giới rồi. Việc phối hợp tiếng Anh và tiếng Việt trong cùng một ca khúc giống như sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại vậy. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp cho các tài năng nhí cảm thấy tự tin hơn nếu sau này có cơ hội trình diễn trước bạn bè nước ngoài. Thanh nghĩ không chỉ trong âm nhạc mà ngay cả các ngành nghề khác, tiếng Anh bây giờ đã là một phương tiện giúp chúng ta có thể tiếp cận với thế giới và phát triển bản thân rất nhiều.

Anh có nghĩ những cuộc thi như Giọng hát Việt nhí vẫn chỉ là sân chơi dành cho đa số các bạn thí sinh có đầy đủ điều kiện khá giả và may mắn tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Trong khi vẫn còn rất nhiều tài năng nhỏ chưa tiếp cận được với cuộc thi vì hoàn cảnh khó khăn?

Thanh nghĩ bất cứ một sân chơi nào cũng đều chào đón tất cả các thí sinh một cách bình đẳng nhất. Có thể vì một lý do nào đó mà các bạn chưa thể đến với cuộc thi mà thôi. Tuy nhiên, Thanh cũng không phủ nhận rằng ở Việt Nam, đa số các bé chưa có nhiều điều kiện khá giả để ba mẹ có thể cho các bé tiếp xúc và học nhạc từ khi còn nhỏ. Đó cũng là trăn trở của Thanh bấy lâu nay và trong tương lai gần, Thanh sẽ xây dựng một quỹ học bổng mang tên Soul Music Foundation để có thể giúp đỡ cho tài năng nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, để các bé có cơ hội thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình.
Thanh Bùi: “Vợ tôi sẽ là người Việt, thích chấm nước mắm, ăn sầu riêng”



Tham gia Giọng hát Việt nhí một thời gian khá dài và chứng kiến các tài năng nhỏ thể hiện trên sân khấu, anh có khi nào liên tưởng về hình ảnh tuổi thơ của mình không?

Có chứ. Khi ngồi trên ghế nóng và nhìn các bé hát trên sân khấu, Thanh nhớ về tuổi thơ của mình rất nhiều và cảm thấy các bé bây giờ quá giỏi, quá tự tin. Nếu Thanh 10 tuổi như các bé ở thời điểm đó, Thanh rất nhút nhát, không làm được như các bé và không dám thể hiện mình đâu mặc dù mình vẫn rất yêu âm nhạc. Ngay cả bây giờ, dù bản thân là huấn luyện viên của các bé nhưng Thanh lại cảm thấy mình học hỏi rất nhiều từ các bé ở chỗ, mình đam mê âm nhạc, mình có thể làm tất cả những gì mình muốn và không sợ bất cứ điều gì cả cũng như sự vô tư, hồn nhiên mà các bé đã mang đến trong âm nhạc vậy.

Mặc dù hoạt động trong âm nhạc từ rất sớm nhưng thực tế là khán giả Việt Nam chỉ biết đến anh sau Australian Idol? Anh có nghĩ mình tiếp cận khán giả ở quê nhà hơi muộn và việc trở về Việt Nam có phải là một sự đánh đổi?

Đúng là trước khi tham gia Australian Idol, Thanh đã từng ký hợp đồng với một số nhà sản xuất âm nhạc trên thế giới và cũng đã được đi lưu diễn nhiều nước, cũng từng có các bài hát đứng đầu bảng xếp hạng tại Thái Lan, Malaysia… Nhưng có lẽ, sau Australian Idol thì Thanh mới thật sự được tiếp cận với khán giả Việt Nam. Việc trở lại quê hương sinh sống và làm việc đối với Thanh không phải là một sự đánh đổi gì cả. Thanh phải cảm ơn rất nhiều vì được về Việt Nam, Thanh như được sống thật với chính mình, được sống như một người Việt thật sự mà không cảm thấy lạc lõng như khi ở nước ngoài. Hơn nữa, Thanh cũng không thích mình nổi tiếng ở vai trò ca sỹ lắm, điều mà Thanh ấp ủ và luôn trăn trở chính là đào tạo âm nhạc cho thế hệ trẻ. Và đó cũng là một trong những lý do mà Thanh trở về quê hương để có thể đóng góp một phần nhỏ nào đó cho âm nhạc Việt Nam.
Thanh Bùi: “Vợ tôi sẽ là người Việt, thích chấm nước mắm, ăn sầu riêng”

Anh đã từng chia sẻ rằng, anh mong muốn một ngày nào đó mình sẽ đạt được giải thưởng âm nhạc Grammy. Cho đến bây giờ thì anh vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ đó chứ?

À, nhắc đến điều này thi Thanh phải cảm ơn thần tượng âm nhạc Michael Jackson, chính ông là người truyền cảm hứng và đam mê âm nhạc cho Thanh rất lớn. Từ khi Thanh còn 8 tuổi, khi xem Michael Jackson nhận 8 chiếc cúp Grammy trên tay, Thanh vô cùng ngưỡng mộ và ao ước rằng mình cũng sẽ nhận được giải thưởng cao quý này. Thanh may mắn là đã được làm việc chung với những người bạn tài năng của âm nhạc thế giới. Năm ngoái, hai người bạn của Thanh là người đã sản xuất đĩa nhạc Stronger cho Kelly Clarkson đã chiến thắng giải Grammy với album này, làm cho Thanh cũng rất vui và càng không thể từ bỏ giấc mơ Grammy của mình để được giống như họ. Thanh vẫn sẽ tiếp tục sang Mỹ để học hỏi những người đồng nghiệp giỏi hơn mình, trau dồi thêm để có thể hiện thực hóa giấc mơ này.

Dường như nhắc đến Thanh Bùi, khán giả chỉ biết đến anh với âm nhạc và công việc thôi. Anh có nghĩ, là một ca sỹ ở Việt Nam mà thiếu scandal hoặc chuyện sốc, Thanh Bùi sẽ dễ bị khán giả bỏ quên không?

Thật sự, Thanh chỉ cần khán giả nhớ đến mình qua các tác phẩm âm nhạc và Thanh sẽ rất hạnh phúc nếu như một ngày nào đó “trở về cát bụi”, khán giả vẫn chỉ nhắc đến Thanh Bùi bằng chính những gì mà Thanh Bùi đã đóng góp cho âm nhạc hơn là những chuyện bên lề. Ngay cả bản thân Thanh là một người không thích rượu bia, không hút thuốc, không tiệc tùng… và hầu như đa phần thời gian trong ngày Thanh chỉ dành cho âm nhạc và âm nhạc. Hoặc cũng có thể vì Thanh ít khi đi ra ngoài nên mình hiếm có scandal hay chuyện sốc chăng! (Cười)

Đã từng song ca với Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà… và sắp tới là Thu Minh với Where did we go wrong, hình như anh đang có ý định “kết đôi” với hết tất cả các nữ ca sỹ “hot” nhất của Việt Nam?

Chị Thu Minh là một ca sỹ mà Thanh rất yêu thích và không thể phủ nhận chị là một trong những ca sỹ “hot” nhất của Việt Nam hiện giờ. Chị dám thay đổi mình và có thể làm những gì mà ít người nghĩ rằng chị có thể làm được. Vì vậy mà Thanh rất hạnh phúc khi được kết hợp cùng chị Thu Minh trong dự án này. Màu sắc chủ đạo của ca khúc này vẫn là chất soul và bởi vì Thanh biết chị Thu Minh được xem như là một “Nữ hoàng nhạc dance” của Việt Nam nên Thanh cũng đã pha thêm một chút dance để phù hợp với chị. Tháng 8 tới đây, Thanh và chị Thu Minh sẽ cùng bay sang Thái Lan để quay MV cho ca khúc này và rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ sự kết hợp mới này của Thanh nhé.

Ngoài sản phẩm hợp tác với chị Thu Minh thì anh còn dự án nào sắp tới nữa không?

Cũng xin “khoe” với các bạn một chút là Thanh vừa mới ký hợp đồng với quản lý của nữ ca sỹ Tata Young và sẽ thực hiện những dự án âm nhạc cho mình cùng với ê kip của ca sỹ này. Tata Young là một nữ ca sỹ châu Á nổi tiếng thế giới, điều đó thì ai cũng có thể biết rồi. Vì vậy, Thanh cũng đặt rất nhiều hy vọng vào sự thành công trong các sản phẩm hợp tác giữa Thanh và êkip của cô ấy.

Cảm ơn anh và chúc anh sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê của mình với âm nhạc!

Cao Trí Hòa