Tập đoàn lớn của Hàn Quốc mua lại MegaStar

(Dân trí) - Trang Film Business Asia đưa tin, tập đoàn CJ-CGV của Hàn Quốc đã bỏ ra 73,6 triệu USD để trở thành nhà sở hữu cổ phần lớn nhất của cụm rạp chiếu phim Megastar Việt Nam.

Được biết, công ty CJ-CGV đã mua quyền sở hữu 92% cổ phần từ Virgin Islands-registered Envoy Media Partners, và giành quyền sở hữu 80% công ty truyền thông MegaStar, một trong những cụm rạp chiếu phim hàng đầu của Việt Nam. Cổ phần còn lại thuộc về công ty phát hành Phương Nam của Việt Nam.
 
Tập đoàn lớn của Hàn Quốc mua lại MegaStar - 1

 

MegaStar ra mắt rạp chiếu phim đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2006, và đã phát triển hệ thống rạp chiếu lên đến bảy cụm rạp và 54 phòng chiếu tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Đồng Nai. Chiếm 60% doanh thu phòng vé ở Việt Nam, MegaStar đạt doanh thu ước tính khoảng 23 triệu USD vào năm ngoài. Ngoài ra, MegaStar được biết tới như một trong những phân phối phim hàng đầu tại Việt Nam, và là nhà hoạt động của bốn hãng phim lớn của Hollywood ở thị trường Việt Nam.

 

Tập đoàn CJ-CGV quyết định mua cụm rạp MegaStar của Việt nam nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tại thị trường nước ngoài. Hiện, CJ-CGV đã có một cụm rạp nhỏ tại Los Angeles và 5 cụm rạp khác tại Trung Quốc đại lục.

 

Được biết, tập đoàn CJ-CGV của Hàn Quốc từng thông báo kế hoạch phát triển tại thị trường Việt Nam và Ấn Độ và mở chi nhánh hoạt động tại TPHCM dưới sự quản lý của ông Ryu Seong-soo từ hồi tháng 2 vừa rồi.

 

Ông Andrew Kim, một nhà phân tích chiến lược chia sẻ với trang Film Business Asia rằng, tập đoàn CJ-CGV hi vọng họ sẽ hoàn tất thương vụ giao dịch này trong vòng 6-8 tuần tới. Nếu hoạt động kinh doanh này thành công, phần lớn hệ thống rạp chiếu phim của Việt Nam sẽ nằm dưới sự sở hữu của Hàn Quốc. Còn nhớ, trong năm 2008, hệ thống siêu thị và trung tâm giải trí Lotte (Lotte Shopping/Lotte Entertainment) của Hàn Quốc cũng đã mua lại Liên doanh Diamond (DMC), hiện có 6 cụm rạp tại TPHCM và Đà Nẵng.

 

Ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam gần như biết mất vào những năm 80-90 của thế kỷ trước khi người tiêu dùng chuyển hướng sang sử dụng các sản phẩm đĩa lậu và mất thói quen tới rạp chiếu. Doanh thu phòng vé tại Việt Nam hiện tại tăng trưởng với mức 20% mỗi năm, dù trên cả nước chỉ có khoảng 150 rạp chiếu. Theo con số nghiên cứu trong nước, thị trường điện ảnh của Việt Nam tăng trưởng từ 2 triệu USD trong năm 2006 tới 25 triệu USD trong năm 2010, trong đó 5 triệu USD từ doanh thu của các đầu phim trong nước.

 

Năm ngoái, Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương Việt Nam đã tiến hành điều tra hoạt động phân phối phim của MegaStar. Bốn công ty trong nước, trong đó có cả Galaxy, cáo buộc MegaStar lợi dụng vị trí độc tôn thị trường nhằm áp đặt mức giá tối thiểu mà thị trường không thể đạt được. Một số công ty khác buộc tội MegaStar ngăn chặn việc đặt vé. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
 
Mi Vân
Theo Filmbiz