Tài từ xứ Hàn từ chối thừa kế tập đoàn giàu có, theo đuổi ước mơ diễn viên

Mi Vân

(Dân trí) - Cha In Pyo, một ngôi sao điện ảnh hạng A của Hàn Quốc, xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha anh là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vận tải biển của Hàn Quốc.

Ngày 8/7 vừa rồi, cha của tài tử Cha In Pyo - ông Cha Su Woong - đã từ trần ở tuổi 83, sau thời gian dài điều trị bệnh. Ông Cha Su Woong là Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping (Hàn Quốc), một trong 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Theo The Korea Economic Daily, vào năm 2005, tập đoàn Woosung Shipping đạt doanh thu 150 triệu USD. 

Tài từ xứ Hàn từ chối thừa kế tập đoàn giàu có, theo đuổi ước mơ diễn viên - 1

Tài tử Cha In Pyo và người cha nổi tiếng, giàu có (Ảnh: Naver).

Tại tang lễ của cha, ngày 11/7, tài tử Cha In Pyo và vợ, nữ diễn viên Shin Ae Ra, tham dự, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước khi tiễn đưa bố về nơi yên nghỉ cuối cùng, trên trang cá nhân, tài tử Cha In Pyo viết: "Tạm biệt bố. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ bố đã làm cho chúng con". 

Bà xã Cha In Pyo - nữ diễn viên Shin Ae Ra - cũng bày tỏ tình cảm với bố chồng trên trang cá nhân: "Bố luôn là người con luôn yêu quý và kính trọng. Mong bố sẽ được an nghỉ ở một nơi bình yên, không còn phải chịu những đau đớn".

Sau tang lễ của ông Cha Su Woong, truyền thông Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới việc phân chia tài sản và người kế thừa sự nghiệp của doanh nhân nổi tiếng. 

Theo Newsen, tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping có doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu USD (2.300 tỷ đồng). Tờ Channel A đưa tin, tài tử Cha In Pyo và 2 người anh em đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Được biết, trước khi mất, cố Chủ tịch Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh.

Tài từ xứ Hàn từ chối thừa kế tập đoàn giàu có, theo đuổi ước mơ diễn viên - 2

Cha In Pyo và người bạn đời, nữ diễn viên Shin Ae Ra (Ảnh: News).

Nam diễn viên của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao giải thích: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho tập đoàn nên việc trao quyền thừa kế cho chúng tôi, những người không hiểu biết gì về lĩnh vực này, thực sự vô nghĩa".

Cha In Pyo (SN 1967) là ngôi sao điện ảnh đời đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Anh sở hữu ngoại hình nam tính, dáng vóc cao lớn như một vận động viên thể thao cùng lối diễn xuất ngọt ngào. Cái tên Cha In Pyo gắn liền với bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc - Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

Xuất thân từ gia đình giàu có, có truyền thống kinh doanh nhưng Cha In Pyo lại "nuôi" ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Cha In Pyo quyết định từ bỏ quyền thừa kế cùng quốc tịch Mỹ để trở về Hàn Quốc lập nghiệp.

Anh khởi nghiệp với vai trò một người mẫu trước khi thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Cha In Pyo là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim nổi tiếng như Pháo hoa, Tình anh trao em, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ông trùm, Tình yêu hoàn hảo, Thời đại anh hùng…

Tài từ xứ Hàn từ chối thừa kế tập đoàn giàu có, theo đuổi ước mơ diễn viên - 3

Tài tử Cha In Pyo từ bỏ quyền thừa kế điều hành tập đoàn hàng hải nổi tiếng để theo đuổi ước mơ làm diễn viên (Ảnh: Sina).

Tài tử Cha In Pyo kết hôn với người đồng nghiệp - Shin Ae Ra - từ năm 1995 sau lần hợp tác trong bộ phim truyền hình Tình anh trao em (năm 1994). Thời điểm đó, cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc nên mối quan hệ của họ được truyền thông cùng người hâm mộ rất quan tâm.  

Shin Ae Ra cũng là nữ diễn nổi tiếng xinh đẹp và diễn xuất tốt của Hàn Quốc. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1989 và góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình đặc sắc như Tình anh trao emBad Housewife. Sau khi kết hôn, Shin Ae Ra tạm dừng sự nghiệp trong làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình.

Cặp đôi có một cậu con trai chung và nhận 2 con gái nuôi. Những năm qua, hình ảnh gia đình 5 người hạnh phúc của Cha In Pyo và Shin Ae Ra được khán giả yêu mến. 

Hiện tại, vợ chồng Cha In Pyo và Shin Ae Ra không còn tham gia đóng phim nhưng họ tích cực góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế. Hai nghệ sĩ vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ bởi lối sống "đẹp". 

Cha In Pyo và Shin Ae Ra thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi, bảo vệ phụ nữ và được Chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Tài từ xứ Hàn từ chối thừa kế tập đoàn giàu có, theo đuổi ước mơ diễn viên - 4

Nhiều năm nay, Cha In Pyo và bạn đời đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa (Ảnh: Instagram).

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa, Cha In Pyo và Shin Ae Ra còn nổi tiếng nhờ cuộc hôn nhân bền chặt và ngọt ngào. Trong nhiều chương trình truyền hình, Cha In Pyo thú nhận anh là người "nghiện vợ" và có thể nói câu "Anh yêu em" 5 - 6 lần mỗi ngày. 

Khi phải vắng nhà, anh sẽ tranh thủ gọi điện thoại nói chuyện với vợ bất kỳ lúc nào rảnh rỗi. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Cha In Pyo thú nhận: "Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi chỉ kết thúc khi cả hai đều qua đời. Vào buổi sáng, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu sau một giấc ngủ dài, cô ấy luôn mỉm cười rạng rỡ với tôi và hỏi: "Anh yêu, anh ngủ ngon chứ?".

Để làm được điều đó hơn 20 năm qua quả là điều không dễ dàng. Cô ấy có những ngày cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn luôn chào tôi như vậy. Hành động đó khiến tôi nghĩ rằng mình đã cưới đúng người. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy và được nghe những lời chào như thế thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi".

Theo Sina/Allkpop