Tài tử được gọi là "Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc" ly hôn

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 18/2, Phú Đại Long, một diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, vừa xác nhận ly hôn vợ, nữ diễn viên Nhiêu Mẫn Lê. Họ có cuộc hôn nhân 12 năm với nhiều đắng cay ngọt bùi.

Phú Đại Long là người thông báo chuyện ly hôn với giới truyền thông. Trong thông báo của mình, nam diễn viên hạng A cho biết, anh và "bà xã" Nhiêu Mẫn Lê quyết định chia tay sau 12 năm chung sống. Lý do khiến cuộc hôn nhân tan vỡ không được tiết lộ. Họ mong muốn truyền thông và người hâm mộ tôn trọng quyết định cá nhân. 

"Quyết định ly hôn được đưa ra sau khi hai bên đã suy nghĩ cẩn thận và nhận thấy không thể tiếp tục chung bước. Quá khứ sẽ là những kỷ niệm đẹp mà cả hai cùng trải qua, tương lai là lời chúc phúc chân thành đến đối phương. Xin mọi người tôn trọng quyết định và đừng tìm hiểu cặn kẽ các vấn đề đời tư của chúng tôi", Phú Đại Long chia sẻ. 

Tài tử được gọi là Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc ly hôn - 1

Vợ chồng nghệ sĩ Phú Đại Long và Nhiêu Mẫn Lê xác nhận ly hôn sau 12 năm chung sống (Ảnh: Weibo).

Trong thông báo gửi truyền thông, Phú Đại Long và Nhiêu Mẫn Lê cho biết, họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ vài ngày trước và quyết định công khai với công chúng. Cuộc hôn nhân kết thúc trong hòa bình và họ sẽ cùng đối mặt với các vấn đề hậu ly hôn.  

Phú Đại Long, sinh năm 1976, được xem là tài năng xuất chúng của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ngay từ năm 7 tuổi, Phú Đại Long đã bộc lộ tố chất và có những vai diễn đầu tiên. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của anh có thể kể tới Địch Nhân Kiệt, Thiếu niên Bành Đức Hoài, Mặt trời tím, Đại Tần đế quốc, Tùy Đường diễn nghĩa, Một cuộc bể dâu... 

Với tài năng thiên phú cùng nỗ lực không ngừng nghỉ, ngôi sao sinh năm 1976 đã gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong sự nghiệp, trong đó phải kể tới giải Nam diễn viên xuất tại giải thưởng điện ảnh Kim Kê và Nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Kim Mã. 

Tài tử được gọi là Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc ly hôn - 2

Phú Đại Long là nam diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sohu).

Năm 2008, Phú Đại Long bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên Nhiêu Mẫn Lê, kém anh 8 tuổi. Cô là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ qua một số bộ phim như Tân Ngọc Quan Âm, Chờ gió xuân... Sau hai năm hò hẹn, họ tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của đồng nghiệp, người hâm mộ. 

Sau khi kết hôn, họ sống kín tiếng và ít xuất hiện chung trước truyền thông. Dù sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, được xem là một tài năng của điện ảnh Hoa ngữ nhưng Phú Đại Long lại có cuộc sống giản dị, không giàu sang như nhiều nghệ sĩ nổi danh khác. 

Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn gọi anh là "Ảnh đế nghèo nhất làng giải trí Trung Quốc" bởi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hai vợ chồng anh vẫn sống tại nhà thuê, phí sinh hoạt phải nhờ bố mẹ hai bên gia đình chu cấp. Trong 5 năm đầu chung sống, vợ chồng Phú Đại Long phải chuyển nhà trên dưới 5 lần. 

Tài tử được gọi là Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc ly hôn - 3

Phú Đại Long có nguyên tắc sống khác biệt với nhiều nghệ sĩ cùng lứa (Ảnh: Weibo).

Nguyên nhân khiến Phú Đại Long nghèo hơn bạn bè đồng nghiệp là do anh luôn từ chối đóng phim quảng cáo dù có danh tiếng và được nhiều nhãn hàng mời gọi. Anh cũng không xuất hiện trên các show truyền hình, không tham dự sự kiện và rất kén chọn kịch bản. Có thời điểm, anh chấp nhận trải qua cảnh thất nghiệp suốt 7 năm vì không tìm được kịch bản phù hợp. Để tăng thu nhập, Phú Đại Long sẵn sàng làm thêm các nghề tay chân như phụ hồ hay dạy thêm.  

Trong suốt hành trình lập nghiệp của Phú Đại Long luôn có Nhiêu Mẫn Lê đồng hành, ủng hộ. Tuy nhiên, sau 12 năm chung sống, 14 năm đồng hành và không có con chung, họ quyết định buông tay. Cuộc hôn nhân tan vỡ của Phú Đại Long và Nhiêu Mẫn Lê khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nhiều khán giả kêu gọi truyền thông, cộng đồng mạng tôn trọng quyết định riêng của nghệ sĩ và chúc phúc cho Đại Long, Mẫn Lê tìm được hạnh phúc mới trong tương lai. 

Tài tử được gọi là Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc ly hôn - 4

Nhiêu Mẫn Lê - bà xã của Phú Đại Long kém anh 8 tuổi và đồng hành với anh suốt 14 năm (Ảnh: Sina).

Tài tử được gọi là Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc ly hôn - 5

Nhiêu Mẫn Lê cũng là một nữ diễn viên quen thuộc và sở hữu ngoại hình xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Theo Sohu