Tại sao cuộc hôn nhân thứ ba của Drew Barrymore tan vỡ?

(Dân trí) - Sự khác biệt trong lối sống, tính cách, sở thích và những giá trị gia đình là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp và bền vững mãi mãi của nữ diễn viên “50 ngày hẹn đầu tiên” tan vỡ sau 3 năm hạnh phúc.

Nữ diễn viên “50 ngày hẹn đầu tiên” ly dị chồng

Drew Barrymore mới thông báo chia tay người chồng thứ ba sau 3 năm chung sống và có với nhau 2 mặt con. Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi đã có hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra vào năm Drew mới 19 tuổi và chỉ kéo dài 2 tháng. Cuộc sống vợ chồng với người đàn ông thứ hai của Drew cũng chỉ kéo dài 5 tháng.


Drew Barrymore và Will Kopelman đã có 3 năm bên nhau và hai cô con gái trước khi quyết định ly dị vào ngày 2/4.

Drew Barrymore và Will Kopelman đã có 3 năm bên nhau và hai cô con gái trước khi quyết định ly dị vào ngày 2/4.

Sau những đổ vỡ trong quá khứ, Drew trân trọng cuộc sống vợ chồng với Will Kopelman và chấp nhận hi sinh sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và sinh hai cô con gái. Trả lời phỏng vấn sau đám cưới với Will Kopelman, Drew rất nhiều lần nhắc đến chồng với những lời ngọt ngào nhất và thái độ biết ơn vì anh đã giúp cô nhận ra giá trị của gia đình.

Cho tới thời điểm này, Drew Barrymore chưa nói nhiều về quyết định chia tay của cô. Trong một bài phỏng vấn ngày 5/4, cô giải thích rằng, cô từng rất đau khổ khi quyết định ly dị nhưng tin tưởng rằng, tương lai phía trước vẫn có nhiều điều tốt đẹp chờ đợi mình. Bạn bè của Drew cho hay, cô và người chồng kém tuổi đã nỗ lực rất nhiều để cứu vớt hôn nhân trước khi quyết định kết thúc. Hai người vốn khá khác nhau về tính cách và thói quen sống nên không tránh khỏi những xung đột.


Hình ảnh hạnh phúc bên nhau cuối cùng của vợ chồng Drew Barrymore và Will Kopelman hồi tháng 1/2016.

Hình ảnh hạnh phúc bên nhau cuối cùng của vợ chồng Drew Barrymore và Will Kopelman hồi tháng 1/2016.

Thời điểm hai người xác nhận ly dị, họ đã có gần 4 năm bên nhau. Bạn bè thân thiết của ngôi sao “50 ngày hẹn đầu tiên” kể rằng, ngay sau đám cưới, Drew đã nhận ra sự khác biệt giữa cô và Will. Cuộc hôn nhân của họ lục đục trong vòng 6 tháng gần đây và chính thức chất dứt trong tháng 4/2016.

“Cô ấy thuộc tuýp phóng khoáng, tự do và lúc nào cũng sống nhiệt huyết hết mình và điều đó làm chồng cô ấy không thoải mái”, một nguồn tin kể với tờ Us Weekly. Người bạn này còn cho biết thêm, nữ diễn viên 41 tuổi đã “nỗ lực để trở thành người vợ đúng như Will mong muốn” nhưng cô dần nhận ra mình không phù hợp với hình ảnh “một bà nội trợ bình thường” vì bản chất là người vô lo, vô nghĩ và rất tự do.


Drew Barrymore và Will Kopelman chia tay vì những bất đồng về tính cách, thói quen và ưu tiên trong cuộc sống.

Drew Barrymore và Will Kopelman chia tay vì những bất đồng về tính cách, thói quen và ưu tiên trong cuộc sống.

“Cô ấy dần không thích hợp với cuộc sống hôn nhân ngột ngạt”, người bạn thân của Drew nói thêm. Drew không thể trở thành một hình mẫu lý tưởng như chồng mong đợi. “Will là một người đàn ông tốt, xuất thân từ một gia đình nề nếp và ổn định. Đó là những thứ Drew không có khi còn là một đứa trẻ nhưng cuộc sống đó không thể làm Drew hạnh phúc”.

Nữ diễn viên tóc vàng từng có một tuổi thơ dữ dội và nhiều biến động. Cô bắt đầu đóng phim khi mới 7 tuổi và trở thành ngôi sao “nhí” nổi tiếng tại Hollywood. Chính sự nổi tiếng và tiền bạc đã đẩy Drew rơi vào những bi kịch như phần lớn những ngôi sao nổi tiếng khác từng trải qua. Đó là sự mất kiểm soát, một cuộc sống hoang dã và nổi loạn thực sự. Chưa đầy 20 tuổi, Drew đi cai nghiện tới 2 lần.

Will, năm nay 38 tuổi, là một chuyên gia tư vấn nghệ thuật. Cha mẹ anh là ông chủ nhãn hiệu Chanel - Arie và Coco. Anh đã quen với cuộc sống khép kín, và chỉn chu tại New York.

Drew còn gặp trở ngại trong mối quan hệ với chị dâu - Jill Kargman.


Khoảng cách địa lý và thiếu thời gian vun đắp quan hệ khiến vợ chồng Drew và Will ngày một xa nhau.

Khoảng cách địa lý và thiếu thời gian vun đắp quan hệ khiến vợ chồng Drew và Will ngày một xa nhau.

Sau đám cưới vào năm 2012, Drew từng chia sẻ với tờ Allure rằng: “Trước đây, tôi là một cô gái hoang dã và sôi động nhưng giờ tôi cũng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi không xấu hổ vì quá khứ của mình nhưng tôi thích sự truyền thống mà tôi đang dần thích nghi”.

Trong 3 năm sống chung, cặp đôi thường xuyên phải xa nhau và 6 tháng gần đây, họ chẳng còn ở chung như hầu hết những cặp vợ chồng khác. Will thích ở nhà, dành phần lớn thời gian trong ngôi biệt thự giá 8,3 triệu đô la Mỹ tại New York còn Drew lại thích lang thang khắp mọi nơi, vì thế họ chẳng ở bên nhau nhiều.

Drew cũng tập trung phát triển kinh doanh với nhãn hiệu mỹ phẩm mang tên Flower Beauty và một dòng rượu mang màu sắc của mình. Họ chỉ tụ tập bên nhau vào những sự kiện quan trọng của gia đình như sinh nhật của mẹ Will hồi tháng 11 và đám cưới của một người bạn vào tháng 3 vừa rồi.


Drew cùng một trong hai cô gái của cô với Will. Ngôi sao 41 tuổi có hai con gái, một bé 3 tuổi và một bé 23 tháng tuổi.

Drew cùng một trong hai cô gái của cô với Will. Ngôi sao 41 tuổi có hai con gái, một bé 3 tuổi và một bé 23 tháng tuổi.

Một nguồn tin còn khẳng định, vợ chồng Will và Drew không còn ngủ chung giường và khi Drew tới ngôi biệt thự ở Hollywood Hills của hai vợ chồng, cô sẽ ngủ trong phòng khách còn Will ở trong phòng ngủ với các con.

Trong một buổi chụp hình vào tháng 10/2015, nữ diễn viên của “50 ngày hẹn đầu tiên” bất ngờ thú nhận: “Chúng tôi đã không còn ngủ với nhau gần 1 năm nay và điều đó thực sự khó khăn”. Sự xa cách và không có thời gain bên nhau đã đẩy vợ chồng Drew và Will ngày một xa nhau.

Dù giờ đây không còn là vợ chồng nhưng Drew và Will thống nhất sẽ cùng chăm sóc và nuôi dạy hai cô con gái, một bé 3 tuổi và một bé 23 tháng tuổi tốt nhất. “Ly dị có thể khiến người ta cảm thấy thất bại nhưng cuối cùng, đó chỉ là cách để bạn tìm thấy một ý tưởng mới và hiểu rằng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn”, Drew nói trong bài phỏng vấn mới nhất sau khi tuyên bố chia tay người chồng thứ ba.

Mi Vân