Sao "50 ngày hẹn đầu tiên" ly dị người chồng thứ ba

(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của Hollywood - Drew Barrymore đã xác nhận thông tin ly dị chồng - Will Kopelman sau 3 năm chung sống.

Drew Barrymore và Will Kopelman đã kết hôn được 3 năm. Hôm nay 3/4, cặp đôi xác nhận với báo giới, họ đã ly dị. Tuy nhiên, cả hai vẫn sẽ dành thời gian bên nhau vì muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho hai đứa con, Olive (3 tuổi) và Frankie (23 tháng tuổi).


Nữ diễn viên Drew Barrymore chia tay với người chồng thứ ba, Will Kopelman, sau 3 năm chung sống.

Nữ diễn viên Drew Barrymore chia tay với người chồng thứ ba, Will Kopelman, sau 3 năm chung sống.

"Thật buồn khi gia đình chúng tôi không còn ở bên nhau về mặt pháp lý. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng tôi là một gia đình", đại diện của cặp đôi chia sẻ với tờ People.

Cặp đôi nổi tiếng của Hollywood cũng nhấn mạnh rằng: "Lý dị không phải là thất bại, mà là cách để chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới".

Drew và Will đều dành sự ưu tiên hàng đầu của họ cho hai đứa con. "Các con là cả thế giới của chúng tôi và chúng tôi sẽ dành cho chúng sự ưu ái nhất trong suốt quãng đời còn lại".


Drew bị bắt gặp đi mua sắm cùng người đồng nghiệp Chris Miller vào tháng 12 năm ngoái.

Drew bị bắt gặp đi mua sắm cùng người đồng nghiệp Chris Miller vào tháng 12 năm ngoái.

Thông tin Drew chia tay chồng sau 3 năm chung sống xuất hiện trên mặt báo từ ngày 2/4 nhưng phải tới 3/4, cặp đôi mới xác nhận. Sáng 3/4, giới săn tin bắt gặp nữ diễn viên từng có 3 đời chồng xuất hiện với gương mặt mỏi mệt và không trang điểm tại Los Angeles.

Một nguồn tin cho hay, Drew và chồng đã bất đồng khi lựa chọn nơi ở của cả gia đình. "Họ khá căng thẳng khi quyết định phải sống ở đâu", nguồn tin này nói với tờ People. Trong khi Drew muốn sống tại Los Angeles, thì chồng cô lại lựa chọn New York làm nơi ở của cả gia đình.

Khi mới cưới, Drew và Will thống nhất sẽ sống gần chị gái của Will nhưng sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng lại muốn tách dần ra. Will, năm nay 38 tuổi, là con trai của ông chủ nhãn hiệu Chanel - Arie Kopelman và bà Coco. Hiên tại, Will đang khá suy sụp khi Drew quyết tâm ly dị.


Drew và Will làm đám cưới vào tháng 6/2012.

Drew và Will làm đám cưới vào tháng 6/2012.

Drew cảm thấy gần gũi với gia đình nhà chồng khi sống cùng họ, cô cũng bắt đầu cảm nhận được sự ổn định, điều mà cô chưa bao giờ có được suốt thời thơ ấu. Song, áp lực khi sinh sống tại một thành phố mới cùng việc phải nuôi dạy 2 đứa con nhỏ khiến cô và chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nữ diễn viên của "50 ngày hẹn đầu tiên" gần đây đã thú nhận mắc chứng trầm cảm sau khi sinh cô con gái thứ hai.

Drew và Will làm đám cưới vào tháng 6/2012. Chia sẻ trên mặt báo sau đó, Drew tuyên bố, cô và Will không hề có cảm tình với nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nữ diễn viên 41 tuổi nói: "Đó không phải là tình yêu sét đánh. Will là người sống thực tế. Anh ấy lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình, là người khá cổ điển, là người lịch lãm, chuẩn mực, những thứ đó tôi chưa bao giờ có".

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống làm nghệ thuật, Drew bắt đầu đóng phim khi mới lên 7 tuổi. Cô vào vai Gertie trong bộ phim "E.T". Drew trải qua một tuổi thơ đầy biến động vì sự nổi tiếng quá sớm. Drew từng hai lần phải vào trại cai nghiện khi chưa đầy 20 tuổi.


Drew lui về ở ẩn sau khi lập gia đình với Will và sinh cho anh hai cô con gái.

Drew lui về "ở ẩn" sau khi lập gia đình với Will và sinh cho anh hai cô con gái.

Hiểu rõ những khó khăn và bất hạnh của bản thân, Drew đã hi sinh cả sự nghiệp và thời gian để chăm sóc hai đứa con. Cô cũng tránh cho các con tiếp xúc với giới truyền thông với mong muốn mang lại cho các con cuộc sống bình thường nhất có thể.

Tạm lui về "ở ẩn", Drew dành thời gian kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và phát triển một công ty điện ảnh của riêng mình thay vì làm diễn viên. Tháng 10 năm ngoái, Drew còn rất xúc động khi nhắc đến ông xã của mình trong vai trò một người bố.

"Tôi không biết các cặp đôi khác thế nào nhưng riêng tôi, tôi thích được ngắm chồng mình trong vai trò một người cha. Mọi ông bố bà mẹ đều phải hi sinh khoảng thời gian riêng tư của mình. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm vậy, khi được ở bên những đứa con đáng yêu của mình. Có thể đó là do tôi từng có một tuổi thơ không có đầy đủ cha mẹ ở bên, nên giờ đây tôi muốn tập trung hết sức cho các con", Drew tâm sự.


Nữ diễn viên 41 tuổi thừa nhận mắc chứng trầm cảm sau sinh sau khi cô con gái thứ hai của cô chào đời.

Nữ diễn viên 41 tuổi thừa nhận mắc chứng trầm cảm sau sinh sau khi cô con gái thứ hai của cô chào đời.

Xa rời cuộc sống ồn ào tại Hollywood, Drew đã lựa chọn làm một bà mẹ đúng nghĩa. "Tôi tham dự các buổi họp phụ huynh, tôi chỉ tô một lớp son mỏng cùng chút kem che khuyết điểm. Tôi nghĩ mọi người ở trường đều nhận thấy tôi thật khác lạ", bà mẹ hai con nói.

Năm 1994, Drew kết hôn lần đầu tiên khi mới 19 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng với một bartender tên Jeremy Thomas chỉ kéo dài có 2 tháng. Người chồng thứ hai của Drew là bạn diễn của cô trong bộ phim "Những thiên thần của Charlie" - Tom Green. Họ làm đám cưới vào năm 2001 và rồi cũng nhanh chóng ly dị sau 5 tháng bên nhau.


Sau ba lần đò, Drew Barrymore vẫn chưa thể tìm được bến đỗ bình yên.

Sau ba lần "đò", Drew Barrymore vẫn chưa thể tìm được bến đỗ bình yên.

Mi Vân