Sự thật về cái chết của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe

(Dân trí) - Cho tới bây giờ, nguyên nhân khiến “biểu tượng sex” Marilyn Monre qua đời ở tuổi 36 vẫn là một bí ẩn. Mới đây, một khả năng đã được đặt ra, có thể huyền thoại tóc vàng của điện ảnh Mỹ không chết vì sốc thuốc mà là bị ám sát.

Darwin Porter (năm nay 74 tuổi) là con trai của nhà thiết kế thời trang từng làm việc cho Marilyn Monroe vừa xuất bản cuốn sách mang tựa Marilyn At Rainbow’s End: Sex, Lies, Murder, and the Great Cover-up (tạm dịch là Cái kết của Marilyn: Tình dục, Dối trá, Ám sát và sự dàn dựng tuyệt vời). Trong đó, Darwin đã nói thật về cuộc đời và phơi bày tòan bộ sự thật về cái chết của Marilyn Monroe.
 
Sự thật về cái chết của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe
Marilyn Monroe qua đời ở tuổi 36.

 

Năm 1962, người ta kết luận Marilyn Monroe đột tử vì sốc thuốc. Tuy nhiên, người viết tiểu sử Darwin Porter lại khửng định, nữ diễn viên xinh đẹp này bị mafia trừ khử bằng thuốc. Darwin cũng tiết lộ người dàn dựng nên toàn bộ câu chuyện này là tình nhân cũ của cô.

 

Marilyn Monroe từng là tình nhân bí mật của tổng thống Mỹ John Kennedy. Tháng 5/1962, Marilyn xuất hiện tại tiệc sinh nhật và hát mừng tổng thống khiến John Kennedy lo sợ dư luận phát hiện mối quan hệ bí mật giữa mình và nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp. John liền tìm cách “đẩy” qua cho em trai Robert Kennedy và từ đó Marilyn Monroe trở thành tình nhân của em trai tổng thống.

 

Sau một thời gian hò hẹn, tìm hiểu, Robert Kennedy mất dần hứng thú với “biểu tượng sex” và lúc đó Marilyn bị cả hai anh em nhà Kennedy bỏ rơi. Nữ diễn viên tóc vàng không chịu thiệt thòi nên quyết định công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của cô với hai anh em tổng thống. Cô mở cuộc họp báo và nói ra tất cả. Không lâu sau, Marilyn Monroe đột tử tại nhà riêng khi mới 36 tuổi và được kết luận là do sốc thuốc.

 

Điều khủng khiếp hơn mà tác giả Darwin Porter tiết lộ là vào thời điểm qua đời, Marilyn đang mang bầu. Sau khi Marilyn qua đời, đã có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh cái chết bất ngờ của ngôi sao tóc vàng.
 
Nữ diễn viên tóc vàng chết vì sốc thuốc hay bị ám sát?
Nữ diễn viên tóc vàng chết vì sốc thuốc hay bị ám sát?

 

Marilyn Monroe từng trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại và chưa một lần được làm mẹ. Những cuộc hôn nhân của cô đều kết thúc chỉ sau vài năm chung sống. Đến cuối cuộc đời của mình, Marilyn vẫn không thể tìm kiếm được một người đàn ông đích thực cho bản thân và có một gia đình đúng nghĩa. Đó là bi kịch của “biểu tượng sex”, người đàn bà mà mọi đàn ông trên thế giới này đều khao khát và ngưỡng mộ…

 

Còn nhớ, vào năm 2010, nam diễn viên Tony Curtis từng hợp tác với Marilyn trong bộ phim Some like it hot đã tiết lộ rằng, biểu tượng sex từng mang trong mình giọt máu của mình. Tony Curtis và Marilyn Monroe bắt đầu phải lòng nhau từ năm 1950 nhưng sau đó, họ không có thời gian gặp gỡ nên mối quan hệ dần nguội lạnh. Tony từng kết hôn tới 6 lần.

 

Ngọn lửa tình thực sự bùng nổ khi hai người cộng tác trong bộ phim Some like it hot. Nhưng khi đó, cả Marilyn và Tony đều đã có gia đình. Họ đã quyết định thú nhận về mối quan hệ tội lỗi của mình với Arthur Miller, chồng của Marilyn Monroe khi nữ diễn viên tóc vàng đã mang bầu với Tony. Mối quan hệ giữa Tony và người tình chấm dứt khi bộ phim Some like it hot đóng máy, và sau đó Marilyn Monroe bị sảy thai.
 
Bìa cuốn sách
Bìa cuốn sách Marilyn At Rainbow’s End: Sex, Lies, Murder, and the Great Cover-up của tác giả Darwin Porter.

 

Vy Vy

Theo DM