Sự nghiệp tụt dốc của "Ảnh hậu" 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn

Mi Vân

(Dân trí) - Sau khi chia tay vào năm 2019 vì bê bối ngoại tình, Lý Tiểu Lộ cố gắng vẫy vùng để tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Từ vị trí sao hạng A, cô bị khán giả, đồng nghiệp tẩy chay.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn năm 2012 và có một cô con gái chung. Cuộc hôn nhân của họ được ngợi ca là chuẩn mực trong làng giải trí với những lời ngọt ngào mà Giả Nãi Lượng thường dành cho bà xã hay hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội. 

Cuối năm 2019, cặp nghệ sĩ thông báo ly hôn sau khi Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại tình với rapper PG One, một người bạn của hai vợ chồng và kém cô 13 tuổi. Vụ bê bối ngoại tình khiến Lý Tiểu Lộ bị chỉ trích, không thể tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Cô buộc phải chuyển hướng kinh doanh thời trang và livestream bán hàng. 

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 1

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng là cặp đôi hạnh phúc và nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Lý Tiểu Lộ từng tự tin nhận là "tiền bối" của Châu Tấn

Trước khi vướng bê bối ngoại tình dẫn đến ly hôn, Lý Tiểu Lộ được xem là diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Cô gia nhập giới giải trí từ khi còn nhỏ. Nhan sắc nổi bật cùng kỹ năng diễn xuất tốt giúp nữ diễn viên thuận lợi phát triển sự nghiệp. Năm 17 tuổi, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được trao giải Ảnh hậu tại giải thưởng Kim Mã với phim Thiên dục.

Với thành tích sớm và kinh nghiệm trong làng nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1982 từng gây sốc khi tuyên bố: "Khi tôi nổi tiếng, Châu Tấn còn chưa là ai. Tôi là tiền bối của cô ấy". Về tuổi đời, Lý Tiểu Lộ kém Châu Tấn 8 tuổi nhưng cô gia nhập làng giải trí từ khi còn bé.

Ông nội và cha Lý Tiểu Lộ là đạo diễn sân khấu, bà nội là nghệ sĩ múa, mẹ là diễn viên điện ảnh. Sống trong cái nôi nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, Lý Tiểu Lộ đã sớm bộc lộ khả năng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngay từ năm lên 3 tuổi, trong một ngày, Lý Tiểu Lộ có thể xuất hiện ở 7 đoàn làm phim, đóng các vai diễn hoàn toàn khác nhau.

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 2

Hậu ly hôn, Lý Tiểu Lộ xây dựng hình ảnh gợi cảm và thử sức trong lĩnh vực ca hát (Ảnh: Weibo).

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 3

Sự nghiệp nghệ thuật của Lý Tiểu Lộ khó có thể vực dậy sau bê bối ngoại tình (Ảnh: Sohu).

Khi con đường nghệ thuật đang thuận lợi, Lý Tiểu Lộ có quyết định sang Mỹ du học với mong muốn: "Làm một diễn viên điện ảnh giỏi, có tài năng diễn xuất là điều ai cũng có thể làm được. Song, nếu là con người thiếu tri thức, kể như chỉ còn lại 2/3 cuộc sống". Năm 2000, cô trở lại Trung Quốc và tiếp tục công việc diễn viên.

Sức hút của cô không giảm sút. Nữ diễn viên liên tục có mặt trong danh sách những nữ diễn viên đáng khao khát nhất showbiz Hoa ngữ. Cô tỏa sáng trong nhiều dự án như Bát đại hào hiệp, Long nữ anh hùng, Đường cung mỹ nhân thiên hạ, Cổ kiếm kỳ đàm, Thập tam cách cách...

Ngoài điện ảnh, Hoa đán 8x còn tham gia lĩnh vực ca hát, thời trang và gặt hái nhiều thành tựu.

Sự nghiệp sụp đổ sau một đêm vì bê bối ngoại tình

Lý Tiểu Lộ là một người đẹp kinh doanh online khá "mát tay". Cô có thể thu về 4,5 triệu NDT khi bán các sản phẩm trong một buổi livestream kéo dài 4 giờ. Song, năm 2021, người đẹp gặp khó khăn trong công việc này khi giới chức Trung Quốc siết chặt hoạt động livestream, cấm hoặc giới hạn các nghệ sĩ và nhân vật công chúng vi phạm pháp luật hoạt động trên nền tảng này.

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 4

Lý Tiểu Lộ từng là Ảnh hậu trẻ nhất làng giải trí Hoa ngữ trước khi dính bê bối ngoại tình (Ảnh: Sina).

Khi ly hôn, nữ diễn viên giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh. Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn cách che giấu con trước truyền thông, Lý Tiểu Lộ lại muốn Điềm Hinh làm quen với ống kính và sự hiếu kỳ của khán giả. Điều này khiến cô nhận không ít bình luận tiêu cực từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, Lý Tiểu Lộ lợi dụng con gái để "câu view".

Cuối tháng 9/2022, một danh sách gồm 25 nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc có tên nữ diễn viên. Cô bị xếp vào nhóm nghệ sĩ vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức, bị khán giả tẩy chay.

Cuối năm 2021, Lý Tiểu Lộ phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. 

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 5

Bị tẩy chay, nữ diễn viên chuyển hướng kinh doanh online và cũng khá thành công (Ảnh: Weibo).

Dứt điểm mối quan hệ với chồng cũ Giả Nãi Lượng

Trong một năm qua, nhiều lần Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ dính tin đồn tái hợp khi họ cùng xuất hiện vui vẻ tại các buổi gặp gỡ gia đình, lộ dấu hiệu mặc đồ đôi… Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận. 

Mới đây, Lý Tiểu Lộ đã rút cổ phần và kết thúc việc hợp tác làm ăn với chồng cũ, Giả Nãi Lượng. Theo đó, công ty Điện ảnh và Truyền hình Đồng Lạc Thiên Tân do Giả Nãi Lượng làm chủ vừa bị ba nhà đầu tư rút vốn, trong đó có Lý Tiểu Lộ. Cô nắm 5% cổ phần.

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 6

Lý Tiểu Lộ thường xuất hiện cùng con gái và đưa cô bé gia nhập làng giải trí từ sớm (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp tụt dốc của Ảnh hậu 8X tự tin nhận là tiền bối của Châu Tấn - 7

Việc công khai hình ảnh của con gái và thu hút truyền thông nhờ con gái của Lý Tiểu Lộ bị dân mạng chỉ trích (Ảnh: Sina).

Do mất đi ba cổ đông, giá trị vốn hóa của công ty do tài tử Giả Nãi Lượng làm chủ giảm còn 4,7 triệu NDT (hơn 741.000 USD). Đồng Lạc Thiên Tân được thành lập vào năm 2016 khi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng còn chung sống. 

Với việc rút toàn bộ cổ phần khỏi Đồng Lạc Thiên Tân, Lý Tiểu Lộ chính thức xóa bỏ mối liên hệ kinh tế với chồng cũ sau 3 năm chia tay. 

Cũng giống Lý Tiểu Lộ, vụ ly hôn rầm rộ khiến sự nghiệp của Giả Nãi Lượng tụt dốc. Cuộc hôn nhân đổ vỡ và nỗi đau bị "cắm sừng" khiến tâm lý của anh bị ảnh hưởng. Những năm qua, Giả Nãi Lượng không có sản phẩm nghệ thuật đặc sắc. Anh tận dụng danh tiếng để livestream bán hàng tại Trung Quốc. 

Lý Tiểu Lộ song ca với Giả Nãi Lượng (Video: Sina).

Theo Sina/Sohu