1. Dòng sự kiện:
  2. Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Hoa hậu hoàn vũ 2006:

Sự đăng quang của trí tuệ

(Dân trí) - Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm nay, 5 cô gái đẹp nhất của cuộc thi đã chứng tỏ được rằng, ngoài một nhan sắc vượt trội, họ còn là những cô gái rất thông minh và hiểu biết.

Đến với vòng thi ứng xử cuối cùng, 5 người đẹp đến từ 5 quốc gia là: Lauriane Gillieron, hoa hậu Thụy Sỹ ; Lourdes Arevalos, Hoa hậu Paraguay; Kurara Chibana, Hoa hậu Nhật Bản; Tara Conner, Hoa hậu Mỹ và Zuleyka Rivera, Hoa hậu Puerto Rico đã phải trả lời hai câu hỏi ứng xử. Một câu của ban giám khảo và một câu hỏi của chính những hoa hậu lọt vào vòng cuối cùng này đặt ra.

 

Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu hỏi và phần trả lời ứng xử khá thông minh của các người đẹp:

 

Hoa hậu Thụy Sỹ, Lauriane Gillieron:

 

Sự đăng quang của trí tuệ - 1

 

Câu hỏi 1 (BGK): Chúng tôi nghe nói, cô có em nuôi?

 

Trả lời: Vâng, gia đình tôi nhận nuôi một cô bé người Angola. Gia đình cô bé rất nghèo. Hiện giờ cô ấy ở cùng nhà với tôi và chúng tôi đi học cùng nhau. Tôi với cô ấy thân nhau như hai người bạn vậy.

 

Câu hỏi 2 (Của hoa hậu Mỹ): Trong cuộc sống, cô sợ nhất điều gì?

 

Trả lời: Đối với tôi, gia đình luôn là quan trọng nhất và vì thế, không nỗi sợ nào lớn hơn là mất gia đình.

 

Hoa hậu Paraguay, Lourdes Arevalos:

 

Sự đăng quang của trí tuệ - 2

 

Câu hỏi 1 (BGK): Nhà cô kinh doanh đồ cổ, đúng không?

 

Trả lời: Đúng vậy và hiện giờ, tôi là “bà chủ nhỏ” của cửa hàng này. Muốn kinh doanh đồ cổ thì ngoài việc am hiểu bạn còn phải có một tình yêu với nó. Mỗi món đồ cổ lại mang trong mình một bí mật và tôi rất thích những bí mật ấy.

 

Câu hỏi 2 (Của hoa hậu Thụy Sỹ): Khi có con, cô sẽ dạy chúng điều gì đầu tiên?

 

Trả lời: Tôi sẽ dạy con biết yêu thương tất cả mọi người. Đó là điều bố mẹ tôi đã dạy tôi.

 

Hoa hậu Nhật Bản, Kurara Chibana:

 

Sự đăng quang của trí tuệ - 3

 

Câu hỏi 1 (BGK): Cô nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp, vậy bây giờ cô có thể nói một câu gì bằng tiếng Pháp?

 

Trả lời: (Bằng tiếng Pháp): Tôi đang thấy các bạn ủng hộ tôi nhiệt tình đến như thế nào, xin cảm ơn tất cả các bạn!

 

Câu hỏi 2 (Của hoa hậu Paraguay): Nếu có thể thay đổi lịch sử loài người, cô sẽ thay đổi điều gì?

 

Trả lời: Tôi thấy có sự khác biệt rất lớn giữa phụ nữ và đàn ông. Đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ và đôi khi họ đã lợi dụng điều đó. Nếu có thể loại bỏ bạo lực ra khỏi thế giới này thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều

 

Hoa hậu Mỹ, Tara Conner:

 

Sự đăng quang của trí tuệ - 4

 

Câu hỏi 1 (BGK): Cô rất thích đến hồ Tagor, vì sao vậy?

 

Trả lời: Đó là một nơi vô cùng đẹp và vui vẻ. Tôi đã thử nhảy dù ở đó, cảm giác bay trên bầu trời và chiêm ngưỡng quang cảnh ở dưới thì không có gì thú vị bằng.

 

Câu hỏi 2 (Của Hoa hậu Puerto Rico): Nhược điểm lớn nhất của cô là gì?

 

Có lẽ tôi là người quá đa cảm. Bản tính của tôi là vui vẻ, sôi nổi nhưng tôi có thể bật khóc ngay lập tức khi gặp những cảnh đời éo le. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.

 

Hoa hậu Puerto Rico, Zuleyka Rivera Mendoza:

 

Sự đăng quang của trí tuệ - 5

 

Câu hỏi 1 (BGK): Vì sao cô lại thích trở thành diễn viên?

 

Trả lời: Vì tôi thích được trải nghiệm qua nhiều cảnh đời, nhiều số phận khác nhau mà chỉ khi làm diễn viên tôi mới được sống trong nhiều cuộc đời đến thế!

 

Câu hỏi 2 (Của HHHV năm 2005, Natalie Glebova): Cô quan niệm thế nào là thành công?

 

Trả lời: Đó là khi bạn vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống và hoàn thành mọi mục tiêu do bạn đề ra. Mỗi khi bạn đã vượt qua được một trở ngại thì bạn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều!

 

Kết quả, danh hiệu hoa hậu hoàn vũ năm 2006 đã thuộc về Hoa hậu Puerto Rico, Zuleyka Rivera Mendoza; Á hậu I là Hoa hậu Nhật Bản, Kurara Chibana; Á hậu II là Hoa hậu Thụy Sỹ, Lauriane Gillieron; Xếp thứ tư là Hoa hậu Paraguay, Lourdes Arevalos và đứng thứ năm là Hoa hậu Mỹ, Tara Conner. 

 

Vĩnh Ngọc