Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định "thay máu"

Mi Vân

(Dân trí) - Phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng phản hồi về đoạn clip được cho là cuộc họp kín của Ban Tổ chức cuộc thi được chia sẻ rầm rộ và gây tranh cãi trên mạng 2 ngày qua.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ phủ nhận lợi dụng thí sinh, lòng tin của khán giả

Đoạn video này được cho là xoay quanh cuộc nói chuyện giữa bà Anne Jakrajutatip và các đồng nghiệp về phương thức hoạt động và các chính sách mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Trong đó, bà Anne khẳng định cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không giới hạn độ tuổi, cho phép phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn, có con tham gia nhưng sẽ không để cho những đối tượng này giành chiến thắng. Bà Anne cũng giải thích, những đối tượng này dự thi chỉ để tăng độ tiếp cận khán giả và kinh doanh.

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 1

Doanh nhân chuyển giới Anne Jakrajutatip phủ nhận các cáo buộc lợi dụng thí sinh hay sự tin tưởng của khán giả dành cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: News).

Đoạn video đã tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội 2 ngày qua. Nhiều khán giả chỉ trích nữ doanh nhân chuyển giới và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lợi dụng sự yêu mến, ủng hộ của khán giả dành cho cuộc thi. Họ kêu gọi tẩy chay cuộc thi nhan sắc có 72 tuổi đời này. 

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng người hâm mộ, ngày 25/2, phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã lên tiếng phản hồi. Trong tâm thư gửi người hâm mộ và các cơ quan truyền thông, họ khẳng định luôn tôn trọng và không ngừng phát triển giá trị đa dạng, tính minh bạch và sự đoàn kết.

Họ cũng phủ nhận những thông tin trôi nổi trên mạng: "Chúng tôi tin rằng, những cá nhân phát tán những thông tin trái sự thật vì lý do cá nhân. Chúng tôi muốn khẳng định với những người ủng hộ cuộc thi, những nhà tài trợ cho cuộc thi và các đối tác của chúng tôi, những hành động xấu xa sẽ không thể làm tổn hại tới sứ mệnh của chúng tôi. Với những cá nhân cố tình lan truyền những thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý".

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 2

Bà Anne Jakrajutatip (thứ hai từ trái sang) cùng top 3 của mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Miss Universe).

Cuối cùng, phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nhấn mạnh, sứ mệnh của cuộc thi là tăng cường sự đa dạng hóa, trân trọng những giá trị của sự tiến bộ. Họ cũng nhấn mạnh, bà chủ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - doanh nhân chuyển giới Anne Jakrajutatip - luôn cố gắng đảm bảo sự công bằng cho cuộc thi. 

Từ năm 2022, Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con được dự thi. Mùa giải năm 2023, những phụ nữ có con và chuyển giới đã xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trong đó đại diện của Colombia (một bà mẹ) đã lọt vào top 5 chung cuộc trong khi đại diện Bồ Đào Nha (một người chuyển giới) đã vào top 20.

Cuối năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục thông báo, từ mùa giải năm 2024, họ sẽ không giới hạn tuổi dự thi. Nhiều cuộc thi cấp quốc gia cũng nới lỏng các quy định của mình để chào đón những thí sinh lớn tuổi, phụ nữ lập gia đình, sinh con và chuyển giới đăng ký tham dự. 

Cuộc chiến giữa bà Anne và nhân sự cũ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

Bà Anne Jakrajutatip nắm quyền điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2022 sau thương vụ mua lại cuộc thi với giá 20 triệu USD. Từ khi làm chủ, bà liên tục ban hành chính sách mới về việc đấu thầu nhượng quyền tại các quốc gia, thay đổi cách tổ chức hoạt động của cuộc thi. 

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 3

Bà Anne Jakrajutatip (giữa) cùng bà Paula Shugart (trái) và bà Amy Emmerich (Ảnh: Miss Universe).

Những thay đổi của bà Anne được xem là cuộc "thay máu" mạnh mẽ để cải tổ Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy vậy, cách điều hành của bà cũng gây ra nhiều tranh cãi và đối mặt với sự phản đối của bộ máy cũ. 

Từ năm 2023, một số quốc gia từ chối gửi đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và lãnh đạo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã lần lượt từ chức.

Bà Amy Emmerich (CEO của Hoa hậu Hoàn vũ), bà Paula Shugart (Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ) và bà Esther Swan (Giám đốc tài năng) đều lần lượt từ chức.

Sau khi từ chức, bà Paula Shugart tuyên bố đệ đơn kiện bà Anne vì vu khống bà nhận hối lộ hay dàn xếp kết quả cuộc thi mùa giải 2022.

Ngày 19/2, bà Paula Shugart phát biểu: "Từ khi tuyên bố từ chức, tôi luôn tránh xa sự chú ý, không bình luận về bất kỳ thay đổi nào của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và âm thầm giúp đỡ thương hiệu. Tuy nhiên, những lời lẽ sai trái gần đây của Anne Jakrajutatip đã buộc tôi phải lên tiếng".

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 4

Bà Paula Shugart (phải) là người gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhiều năm (Ảnh: Miss Universe).

Trước đó, ngày 11/2, nữ tỷ phú Thái Lan tuyên bố: "Hãy cách mạng hóa để có sự thịnh vượng hơn cho tổ chức. Ai cũng phải làm việc, cũng phải sáng tạo. Các bạn không nghĩ đến quyền lợi của doanh nghiệp mà chỉ ngồi ăn lương qua ngày và sau lưng các bạn không nể sếp thì tôi xin mời các bạn nghỉ việc".

Bà Paula Shugart hiện nhận được sự ủng hộ của nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ trong vụ việc. Hoa hậu Hoàn vũ 1997 - Brook Lee - đã có một bài đăng khen ngợi bà Paula và gắn thẻ tất cả người đẹp từng đăng quang dưới thời bà Paula điều hành. 

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Iris Mittenaere (người Pháp) cũng lên tiếng ủng hộ bà Paula: "Nếu mọi người biết về bà, họ sẽ biết rằng bà luôn yêu thương, quan tâm mọi người. Họ sẽ biết về tính chính trực của bà, trí thông minh của bà nhưng quan trọng nhất vẫn là danh dự của bà.

Tôi đã có cơ hội học hỏi rất nhiều điều từ bà. Tôi biết bà đã dành rất nhiều thời gian, ngoài giờ làm việc của mình để khiến tôi và những người như tôi cảm thấy thoải mái, tự tin và hạnh phúc. Bà không chỉ làm việc cho Hoa hậu Hoàn vũ, bà sống vì Hoa hậu Hoàn vũ".

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 5

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Iris Mittenaere ủng hộ bà Paula Shugart (Ảnh: Pageantry News).

Hoa hậu Hoàn vũ 2010 - Ximena Navarette - bày tỏ: "Thật vinh dự khi được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ dưới sự quản lý của bà. Tôi biết, sự chính trực, giá trị, nỗ lực của bà trong nhiều năm xây dựng thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ luôn gắn liền với sự minh bạch và trật tự pháp lý".

Hoa hậu Mỹ 2003 - Suzie Castillo - cũng ủng hộ bà Paula: "Bà sẽ luôn có được tình yêu, sự tôn trọng và ủng hộ của tôi như suốt những năm qua. Tôi hoan nghênh bà đã lên tiếng". 

Ấn Độ, Hà Lan thay đổi đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 21/2, các diễn đàn sắc đẹp đưa tin tổ chức Miss Diva của Ấn Độ mất bản quyền sau nhiều năm cử đại diện tham dự Hoa Hậu Hoàn vũ. Glamanand Supermodel India được thông báo là đơn vị mới mua bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ ở Ấn Độ. Đây cũng là đơn vị đang giữ bản quyền Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International.

Ngày 19/2, Ban Tổ chức Hoa hậu Hà Lan cũng đăng tải thông cáo cho biết họ đã từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan: "Chúng tôi muốn thông báo với các bạn rằng chúng tôi sẽ rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay".

Sóng gió bủa vây cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau những quyết định thay máu - 6

Tổ chức Miss Diva của Ấn Độ mất bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau nhiều năm gắn bó (Ảnh: News).

Phía Ban Tổ chức Hoa hậu Hà Lan cũng cho biết việc Hoa hậu Hoàn vũ liên tục đưa ra những chính sách mới khiến nhiều nhân sự làm việc tại trụ sở chính New York (Mỹ) nghỉ việc.

Sau khi Ban Tổ chức Hoa hậu Hà Lan từ bỏ bản quyền, Miss Beauty Of The Netherlands đã mua lại quyền cử đại diện Hà Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Chính sách đấu thầu bản quyền của bà Anne đã gây tranh cãi gần 2 năm qua. Nhiều quốc gia đã quyết định từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ vì không tìm được tiếng nói chung với bà. Họ cho rằng, nữ doanh nhân người Thái Lan chỉ nghĩ đến tiền mà không cân nhắc tới mối quan hệ lâu năm.

Liên tiếp những ồn ào không đáng có kể từ khi bà Anne lên cầm quyền điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã khiến uy tín của cuộc thi bị ảnh hưởng. Gần đây, bà Anne đã bán 50% cổ phần cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho doanh nhân người Mexico - Rául Rocha Cantú. 

Theo dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 sẽ được tổ chức tại Mexico vào cuối năm nay.

Theo Miss Universe